Văn hóa - Thể thao

Báo chí với mục tiêu đô thị di sản thiên niên kỷ Ninh Bình

Thảo Nguyên 30/05/2025 12:36

Việc xây dựng Ninh Bình thành đô thị di sản thiên niên kỷ không chỉ dừng lại ở quy hoạch, đầu tư hạ tầng hay bảo tồn di sản, mà còn là cuộc 'cách mạng nhận thức' mà báo chí đóng vai trò người dẫn đường.

Chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 30/5, UBND tỉnh Ninh Bình và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức tọa đàm “Phát huy truyền thống 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - Báo chí Ninh Bình vì mục tiêu thiên niên kỷ”.

Cách đây tròn một thế kỷ, vào ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc kính yêu sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

123.jpg
TS. Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu khai mạc tọa đàm

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc, hòa chung dòng chảy của báo chí cách mạng cả nước, báo chí Ninh Bình cũng đã có một bề dày truyền thống đáng tự hào. Tháng 12/1961 cơ quan báo chí đầu tiên của tỉnh được thành lập với tên gọi Báo Ninh Bình Xây dựng gồm 9 cán bộ, phóng viên, xuất bản 2 số/tuần, in 4 trang.

Trải qua 64 năm hình thành và phát triển, đến nay tỉnh Ninh Bình có 2 cơ quan báo chí đó là Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Bình và Tạp chí Văn nghệ Ninh Bình gồm đa dạng loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, kênh trên mạng xã hội… với đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập có trình độ, luôn nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tiếp tục khẳng định: “Báo chí thực sự là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân”.

dscf2057.jpg
Các đại biểu khẳng định về vai trò của báo chí với việc thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ

TS. Phạm Quang Ngọc nhận định, hiện nay, việc triển khai thực hiện chủ trương hợp nhất các cơ quan báo chí theo tinh thần kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; cùng với đó là sự bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông (mạng xã hội, báo điện tử, trí tuệ nhân tạo…) đã và đang đặt ra cả thách thức lẫn cơ hội cho báo chí cách mạng trong thời kỳ mới.

Do đó, báo chí Ninh Bình nói riêng và báo chí cách mạng Việt Nam nói chung phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, phù hợp với xu hướnghội tụ truyền thông, số hóa truyền thông, xu hướng tích hợp báo chí (truyền thông) - công nghệ thông tin - viễn thông... đa dạng hóa hình thức truyền tải thông tin, tăng cường tính tương tác, tiếp cận gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

dscf2015.jpg
Các đại biểu dự tọa đàm

Với Ninh Bình, Phó Chủ tịch Phạm Quang Ngọc cho rằng, mục tiêu thiên niên kỷ của tỉnh là hướng tới phát triển bền vững, trở thành trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, một tỉnh giàu đẹp, văn minh với bản sắc riêng.

Để đạt được mục tiêu đó, báo chí của tỉnh phải tiếp tục đổi mới về tư duy lãnh đạo, phương thức hoạt động và nội dung tuyên truyền; xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, khai thác tối đa thế mạnh của từng loại hình báo chí, thể hiện bước chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá, nâng cao hơn nữa chất lượng các sản phẩm báo chí, đáp ứng yêu cầu 4S: “Sớm thông tin - Sâu nghiệp vụ - Sắc lý luận - Sành công nghệ”.

Cùng với đó, tiếp tục phản ánh toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh; phản ánh và định hướng dư luận xã hội, đóng vai trò chủ lưu, bảo đảm trung thực, khách quan, kịp thời, là địa chỉ tin cậy của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân...

Tại tọa đàm “Phát huy truyền thống 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - Báo chí Ninh Bình vì mục tiêu thiên niên kỷ”, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà báo và đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ tầm quan trọng, vai trò của báo chí trong phát huy, bảo vệ di sản đô thị nói chung và hệ thống di sản đô thị Ninh Bình nói riêng.

Các ý kiến cũng nhận diện, phân tích những khó khăn, bất cập đã và đang đặt ra cho báo chí nhằm thúc đẩy, phát huy vai trò của báo chí trong phát triển và bảo tồn di sản đô thị.

Đồng thời, đề xuất những giải pháp đột phá để quảng bá di sản đô thị Ninh Bình ra thế giới, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản đô thị; xây dựng chiến lược truyền thông dài hạn hiệu quả, có hiệu ứng lan tỏa lâu dài, góp phần hiện thực hóa mục tiêu thiên niên kỷ của tỉnh Ninh Bình, để Ninh Bình trở thành một hình mẫu đô thị di sản của thế kỷ XXI.

dscf2068.jpg
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại tọa đàm

Khẳng định vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong 100 năm qua, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, báo chí Việt Nam đang đứng trước kỷ nguyên mới của dân tộc, với những vấn đề liên quan đến số hóa, kỷ nguyên đa phương tiện, sắp xếp tinh gọn… Nhìn nhận vai trò quan trọng của đô thị di sản trong tổng thể mục tiêu thiên niên kỷ của tỉnh Ninh Bình, để lan tỏa, thúc đẩy phát huy giá trị di sản mạnh mẽ của địa phương, theo PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà, báo chí địa phương nói riêng, báo chí Việt Nam ngày càng trở nên quan trọng.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, đô thị di sản đối mặt với nhiều thách thức và trong sự phát triển của Việt Nam hiện nay, các nguồn tài nguyên giá trị di sản văn hóa nói chung, đô thị di sản nói riêng, đã và đang trở thành nguồn lực quan trọng, thúc đẩy các kế hoạch, chiến lược phát triển. Báo chí cần tạo ra chiến lược truyền thông minh bạch trước công chúng, cải thiện các tiêu chí, nâng cao tiêu chuẩn quảng bá nội dung đô thị di sản trên các phương tiện truyền thông...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Báo chí với mục tiêu đô thị di sản thiên niên kỷ Ninh Bình
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO