Báo chí phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, theo sát hơi thở cuộc sống
Phát biểu chỉ đạo Hội thảo khoa học quốc gia “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, cấp ủy của các cơ quan báo chí, hội nhà báo các cấp cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện đối với hoạt động báo chí nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước bởi đây là vấn đề có tính cốt lõi.
Như Báo Đại biểu Nhân dân đã đưa tin, chiều nay, 30/5, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc”.

Hội thảo được tổ chức nhằm khẳng định những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc qua các chặng đường lịch sử; là diễn đàn khoa học để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các thế hệ nhà báo, nhà lãnh đạo, quản lý báo chí trao đổi, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn về lịch sử hình thành và phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam.
.jpg)
Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Hội thảo là sự kiện quan trọng, khởi đầu cho các hoạt động kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Qua 100 năm xây dựng và phát triển, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng, chương trình và nội dung ấn phẩm, bước đầu đã làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại.
.jpg)
Song, Thường trực Ban Bí thư cũng nêu rõ, bên cạnh những mặt tích cực, sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường, mở rộng giao lưu hợp tác đã tác động không nhỏ đến báo chí cũng như đội ngũ những người làm báo Việt Nam. Quá trình toàn cầu hóa cùng với bùng nổ về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội không chỉ mang đến những cơ hội mà còn đặt ra nhiều thách thức đối với báo chí cách mạng.

Để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, cấp ủy của các cơ quan báo chí, hội nhà báo các cấp cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa nguyên tắc: "Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện đối với hoạt động báo chí nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước" bởi đây là vấn đề có tính cốt lõi.
Bên cạnh đó, báo chí phải bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; theo sát hơi thở của cuộc sống, của thời đại; tích cực, quyết liệt tiến hành đổi mới, sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ quan báo chí. Cần đặc biệt coi trọng vấn đề đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, khai thác, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ...

Nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn đặt kỳ vọng cao và tạo điều kiện thuận lợi nhất để báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao chủ đề và các nội dung tham luận cũng như công tác tổ chức Hội thảo, qua đó để góp phần tổng kết chặng đường lịch sử vẻ vang 100 năm hình thành, xây dựng và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam; làm rõ vai trò và sứ mệnh lịch sử, những thành tựu, những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; chia sẻ, thảo luận về những thách thức, những cơ hội và những yêu cầu, nhiệm vụ cũng như giải pháp đối với báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý của các đại biểu để có đề xuất, kiến nghị, báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho ý kiến, đặc biệt là các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, cơ chế cho hoạt động của báo chí.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà lãnh đạo, quản lý về báo chí nhằm làm sâu sắc hơn ý nghĩa khoa học và thực tiễn về sự kiện 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam. Các ý kiến thể hiện các nội dung chủ yếu như: Báo chí cách mạng đồng hành cùng dân tộc trong đấu tranh giành độc lập dân tộc (1925 - 1945); Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đóng góp quan trọng vào thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước; Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước và trong thời kỳ đổi mới, hội nhập; Bối cảnh mới, những thuận lợi, khó khăn và những vấn đề đặt ra đối với báo chí cách mạng Việt Nam; Giải pháp xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
.jpg)
Kết luận Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, Hội thảo khoa học quốc gia "100 năm báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc" là sự kiện khởi đầu cho chuỗi các sự kiện kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam để cùng nhau nhìn lại hành trình 1 thế kỷ báo chí cách mạng kiên trung dưới sự lãnh đạo của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Với tinh thần khoa học, nghiêm túc, khẩn trương, Hội thảo đã triển khai đúng mục đích, yêu cầu, các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp.
.jpg)

Nội dung các tham luận tại Hội thảo đã bám sát, tập trung phân tích và làm nổi bật chủ đề Hội thảo. Trên cơ sở đó, Hội thảo đi đến thống nhất cao một số vấn đề: khẳng định những đóng góp to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam đối với sự nghiệp vẻ vang của Đảng và của dân tộc; bối cảnh tình hình mới và những yêu cầu đặt ra đối với công tác báo chí; đề xuất các giải pháp khoa học, khả thi để xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
.jpg)

Qua Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, tất cả các ý kiến và các báo cáo tham luận đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ và tâm huyết của các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các cơ quan chủ trì Hội thảo xin tiếp thu các ý kiến đóng góp sâu sắc của các đại biểu, các nhà khoa học; chắt lọc ý kiến đóng góp của các đại biểu thành các đề xuất, kiến nghị để báo cáo Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho ý kiến về xây dựng chiến lược phát triển nền báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới.