Bảng tổng sắp huy chương Olympic: Nhật Bản vươn lên dẫn đầu

- Thứ Ba, 27/07/2021, 07:26 - Chia sẻ
Sau 3 ngay thi đấu, đoàn chủ nhà Nhật Bản đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020, trong khi đoàn Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ 3.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3, đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản đã vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2020.

Trong ngày thi đấu 26.7, đoàn thể thao Nhật Bản đã giành đươc thêm 3 tấm huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng. Thành tích này giúp đoàn chủ nhà có được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng huy chương với 8 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng.

Cặp Jun Mizutani-Mima Ito của Nhật Bản giành huy chương Vàng ở môn bóng bàn

Đoàn thể thao Mỹ cũng lên 1 bậc lên vị trí thứ 2 khi có trong tay 7 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng. Tuy nhiên, đoàn Mỹ được dự báo sẽ bứt tốc trong những ngày tới khi họ bước vào những môn thi đấu chủ lực.

Trong khi đó, sau hai ngày liên tiếp dẫn đầu, đoàn thể thao Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ 3 do không có thêm tấm huy chương Vàng nào trong ngày hôm nay. Hiện tại, đoàn Trung Quốc có 6 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng.

Vị trí thứ tư thuộc về đoàn ROC với 4 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng, tiếp theo là Vương quốc Anh (3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng), Hàn Quốc (3, 0, 4), Australia (2, 1, 3)….

Philippines trở thành đại diện thứ 3 của khu vực Đông Nam Á có huy chương, sau Thái Lan và Indonesia. Trong ngày 26.7, Philippines giành được 1 tấm huy chươn Vàng của Hidilyn Diaz ở hạng cân 55kg nữ ở môn Cử tạ.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 3, 51 đoàn thể thao đã giành được huy chương tại Olympic Tokyo 2020.

Ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam cũng có hai vận động viên tranh tài là Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi lội) và Nguyễn Thùy Linh (cầu lông). Ánh Viên về cuối trong phần thi vòng loại 200m bơi tự do với thành tích 2 phút 50 giây 30, đứng thứ 26/29 người tham dự. Trong khi đó, Nguyễn Thùy Linh để thua 16-21, 11-21 trước tay vợt số 1 thế giới Tai Tzu-ying ở vòng bảng môn cầu lông nữ.

Theo TTXVN