Bài cuối: Khéo vận sức dân, dễ đưa thuyền Đảng

ĐÀO CẢNH 30/10/2019 08:10

Có một điểm chung ở những nhân vật, đó là dù làm rất nhiều việc có ích cho địa phương, nhưng chưa một lần họ nghĩ đến mức “thù lao” cho những công việc đó. Tôi nhận thấy rằng, họ càng vô tư cống hiến thì niềm tin yêu của người dân dành cho họ ngày càng lớn. Nếu ví Đảng ta như một con thuyền, còn sức dân như sức nước, thì những người như ông Xinh, ông Đan, ông Bảo như những ngọn hải đăng cần cù bám biển, ngày đêm giúp con thuyền Đảng “khéo vận sức dân, tránh cơn sóng dữ”.

>> Bài 1: Người vác tù và cho chi bộ

>> Bài 2: Cái “đài Đảng” chạy bằng cơm của ông Xinh

>> Bài 3: Người đưa ý Đảng vang cùng những khúc Thánh ca

Chuyện chưa cũ

 Trong buổi gặp mặt 163 đại biểu người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới diễn ra gần đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ vui mừng khi thấy các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, những người có uy tín rất gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khẳng định: “Đây là điểm tựa cho mọi điểm tựa khác. Các cụ đoàn kết thì ở dưới thanh niên cũng phải đoàn kết. Dân tộc chúng ta đoàn kết thì toàn dân đoàn kết và chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn để phát triển đất nước”. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước mong muốn, toàn dân tộc đoàn kết, quân - dân đoàn kết và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào triển vọng, tiền đồ tốt đẹp của dân tộc ta.

Trong gần 90 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn lấy chủ nghĩa yêu nước, truyền thống của dân tộc, lấy sự gắn bó máu thịt với dân làm cơ sở để xây dựng Đảng. Điều này khẳng định rằng, vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng Đảng rất quan trọng. Đảng dựa vào dân để lựa chọn đường lối; dựa vào dân để chấn chỉnh tổ chức bộ máy, làm cho tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; dựa vào dân để giám sát hoạt động của cán bộ Đảng viên.

Trong sức mạnh đó, vai trò của những người có uy tín rất nổi bật. Người có uy tín được đề cập ở đây là những người có tiếng nói trong cộng đồng, được nhân dân tin tưởng, yêu mến. Đó có thể là già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo, tri thức, văn - nghệ sĩ, doanh nhân, người buôn bán kinh doanh, người nông dân làm kinh tế… Miễn là làm lợi cho dân thì sẽ tạo dựng được uy tín trong lòng dân, lời nói của người uy tín có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Bởi vậy, qua các thời kỳ, Đảng ta luôn coi trọng việc giáo dục tư tưởng quần chúng nhân dân, đặc biệt là bồi dưỡng những quần chúng ưu tú, những người có uy tín cao để giúp sức cho Đảng.

Trao đổi với GS.TS. Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ông cho rằng: Nói về vai trò của người có uy tín thì người sáng lập Đảng ta - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người nhận thức rõ ràng nhất. Tôi có thể lấy ví dụ, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Bác đã viết rất nhiều thư cho các cụ già cao tuổi để biểu dương tấm gương yêu nước của các cụ cho lớp trẻ noi theo. Trong đó, có thể kể đến bức thư rất cảm động mà Bác viết gửi cụ Phùng Lục ở Ứng Hòa, Hà Tây, vì cụ đã đem tất cả tiền mừng thượng thọ 90 tuổi để ủng hộ cho Quỹ kháng chiến.

Các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác dân vận Nguồn: Mod.gov.vn
Các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương làm tốt công tác dân vận
Nguồn: Mod.gov.vn

Hay câu chuyện về bác sĩ Vũ Đình Tụng - một người công giáo ngoài Đảng nhưng lại có những đóng góp lớn để xây dựng Đảng và chính quyền non trẻ. Đến cả 2 người con trai của ông cũng hy sinh trên chiến trường để bảo vệ Tổ quốc. Bác ý thức và trân trọng rõ những hy sinh đó nên đã gửi bức thư chia buồn với ông Tụng. Trong thư Bác viết, “Tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột… Ngài đã đem món của quý báu nhất là con của mình, sẵn sàng hiến cho Tổ quốc. Từ đây, chắc ngài sẽ thêm ra sức giúp việc kháng chiến để bảo vệ nước nhà thì linh hồn cháu ở trên Trời cũng bằng lòng và sung sướng…”. Bác động viên những người có uy tín cao, những người có ảnh hưởng xã hội như thế để tạo ra động lực tinh thần, tạo ra sức mạnh tổng hợp để kháng chiến tất thắng và kiến quốc tất thành.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định về mối quan hệ giữa Đảng ta với nhân dân: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào. Thành công của Đảng ta là ở nơi Đảng ta đã tổ chức và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân”. Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Xây dựng về tư tưởng, về chính trị, về tổ chức, đó là đường lối xây dựng Đảng. Đó không những là công việc của Đảng và của đảng viên mà cũng là của toàn dân... Đảng viên thì phải dựa vào nhân dân mà xây dựng Đảng”.

Thực tế cho thấy, cấp ủy, tổ chức Đảng nào nhận thức đúng đắn về vai trò của người có uy tín, tranh thủ được sự ủng hộ, tham vấn của họ trong công tác xây dựng Đảng, xem họ như là cầu nối để tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới nhân dân; đồng thời, chủ động phối hợp với họ trong việc xử lý các vấn đề phát sinh của địa phương thông qua ý kiến phản ánh của nhân dân, thì nơi đó tổ chức Đảng ngày một lớn mạnh.

Thực tế cũng cho thấy, nhiều người có uy tín ở cơ sở đã vượt qua định kiến, không lo bị trù dập, không sợ cả những nguy hại đến bản thân, gia đình đã thẳng thắn phê bình những cán bộ, Đảng viên yếu kém; đồng thời, nêu ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho người có trách nhiệm để giải quyết những vụ việc tiêu cực của cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời, hiệu quả.

Có thể khẳng định, người uy tín, tiêu biểu trong quần chúng nhân dân là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc. Họ là một trong những nguồn lực quý giá của xã hội, là kênh thông tin hữu hiệu để kết nối với quần chúng nhân dân trong công tác quản lý xã hội cũng như xây dựng Đảng.

Chuyện mới

Nhận thức rõ tầm quan trọng, vai trò to lớn của người có uy tín trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người có uy tín. Điều này đã góp phần nâng cao vị thế, tạo động lực để người uy tín trong cộng đồng tiếp tục đóng góp cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng và công tác xã hội nói chung ở các địa phương. Ngoài ra, hàng năm, từ Trung ương đến địa phương đều tổ chức các hoạt động vinh danh người uy tín, tiêu biểu. Đó chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực của họ đối với cộng đồng. 

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên đã khiến nhiều tổ chức cơ sở Đảng còn tình trạng chây ì, bao che, xử lý không kịp thời những tồn tại, yếu kém, gây mất uy tín, tạo tâm lý ức chế, chán nản, bất hợp tác đối với những người có uy tín trong cộng đồng. Thậm chí, còn có tình trạng cô lập, gây sức ép, quy kết họ trở thành những phần tử chống đối. Do đó, vừa không tranh thủ được uy tín của họ, lại có thể biến họ trở thành những người lôi kéo khiếu kiện vượt cấp.

Để khắc phục những bất cập còn tồn tại và nâng cao hơn nữa vai trò của người có uy tín trong công tác xây dựng Đảng, PGS.TS. Lê Bá Trình - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khuyến nghị một số giải pháp cụ thể. Thứ nhất, các tổ chức, cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị cần làm tốt hơn nữa công tác tư tưởng để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tính cấp thiết của nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Muốn người có uy tín tin tưởng, ủng hộ tổ chức đảng thì người đứng đầu của tổ chức ấy phải thật thà khắc phục cho được những thói hư, tật xấu mà nhân dân và những người có uy tín đã chỉ ra. Thứ hai, Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành, hoàn thiện chính sách, pháp luật để phát huy vai trò của người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó thường xuyên cung cấp thông tin, chế độ thăm hỏi, cơ chế bảo vệ uy tín của người tiêu biểu trước những âm mưu, hành động tiêu cực muốn lôi kéo người có uy tín, gây tác động xấu trong nhân dân. Thứ ba, nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở cùng với hiện thực hóa việc “Xây dựng và thực hiện Quy định về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; có hình thức xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có chỉ số hài lòng thấp” để tiếng nói của người dân và người có uy tín thực sự có tác động tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Xin gửi lại những giải pháp trên cho các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, để Đảng ta tiếp tục tận dụng, phát huy tốt hơn được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Với tôi, hình ảnh vị Phó Chủ tịch UBND xã Phương Giao vội đi mua một vài gói kẹo trong chiều muộn để chia cho các cháu của ông Xinh ở bản người Mông sẽ ấn tượng mãi. Có lẽ, trong thời điểm hiện tại, sự quan tâm chăm lo đến đời sống của người uy tín từ những cử chỉ nhỏ nhất đó sẽ tiếp thêm động lực để họ tiếp tục cống hiến, vì Đảng, vì dân.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bài cuối: Khéo vận sức dân, dễ đưa thuyền Đảng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO