Hữu Lũng (Lạng Sơn) điểm sáng trong công tác bình đẳng giới

Bài 3: Xây dựng người Phụ nữ xứ Lạng thời đại mới

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Hữu lũng đã và đang triển khai đa dạng hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển bản thân, khẳng định vị thế trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

 “Tự tin khẳng định vị thế”

Trong chuyến thực tế tại huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn), chúng tôi gặp gỡ nhiều nữ cán bộ rất nhiệt huyết với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Trong đó, phải kể đến Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Sơn Hà Đào Thị Kim Ngân - người rất tâm đắc với phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới” gồm các tiêu chí: Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Xuất phát từ Hội Phụ nữ, còn là một nữ cán bộ kỳ cựu, bà Ngân đánh giá, các tiêu chí xây dựng người phụ nữ thời đại mới hoàn toàn phù hợp với thời cuộc. Nội hàm của các tiêu chí này tương đối đầy đủ, là tiêu chí và mục tiêu chung mà mọi tầng lớp cán bộ, hội viên, phụ nữ hướng tới.

Bài 3: Xây dựng người Phụ nữ xứ Lạng thời đại mới -0
Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Sơn Hà Đào Thị Kim Ngân trong buổi trò chuyện với phóng viên. Ảnh: Đức Sơn

Bà Ngân cho rằng, một người phụ nữ thời đại mới nhất thiết phải là người có tri thức và không ngừng trau dồi tri thức. Bên cạnh đó, người phụ nữ cần rèn luyện sức khoẻ bởi sức khỏe cũng là một yếu tố rất quan trọng, là nền tảng của mọi việc, nếu không có sức khoẻ tốt thì không thể làm được việc gì.

Nói về trách nhiệm của người phụ nữ thời đại mới, bà Ngân tâm niệm: “Bản thân tôi luôn luôn có sự cố gắng phấn đấu, không bao giờ để thụt lùi. Lúc nào cũng trong tâm thế phấn đấu. Có những thời điểm, tôi bị áp lực bởi gia đình, vì công việc gia đình đã chiếm mất khoảng một nửa thời gian, nếu không sắp xếp chu toàn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc. Cho nên phải tính toán, bố trí hài hoà trách nhiệm của mình đối với công việc và đối với gia đình”.

Từ những trải nghiệm thực tế, đúc kết trong quá trình hàng chục năm công tác Hội, một lần nữa bà Ngân nhấn mạnh: “Người phụ nữ hiện đại là phải khẳng định được vị thế của mình, không cho mình là lép vế, là phái yếu. Khi khẳng định được vị thế, tất cả phụ nữ cần phải cố gắng phấn đấu để không chịu sự thiệt thòi của bất bình đẳng giới. Còn những người phụ nữ được giao những trọng trách lớn, được tham gia công tác xã hội nên tự tin khẳng định vị thế, phấn đấu để không thua thiệt so với đàn ông”.

Vận động phụ nữ chủ động học tập, nâng cao trình độ

Phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” được phát động từ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Từ phong trào đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hữu Lũng hưởng ứng và phát động phong trào “Xây dựng người phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới”.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hữu Lũng Phạm Thị Thuỷ, nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, ngay từ đầu nhiệm kỳ Hội đã xác định thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới” với các tiêu chí: Có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Hội đã xây dựng kế hoạch, đưa ra chỉ tiêu 100% cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong các tầng lớp phụ nữ gắn với thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới” và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài 3: Xây dựng người Phụ nữ xứ Lạng thời đại mới -0
Thành lập và ra mắt CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi tại Trường TH&THCS xã Hoà Thắng với 30 thành viên. Ảnh: Nguyễn Nhiên

Cùng với phong trào công tác Hội, các câu lạc bộ, mô hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh thành lập. Đến nay, đã có 168 mô hình, câu lạc bộ trên 24 cơ sở Hội được duy trì và nhân rộng với nhiều loại hình hoạt động nhằm vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe thu hút 4.015 thành viên tham gia.

Song song với các hoạt động trên, các cấp Hội phụ nữ tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia sinh hoạt Hội phù hợp với điều kiện của địa bàn.

Tại các xã có đông hội viên là người dân tộc thiểu số, Hội đã chỉ đạo cơ sở ra mắt 14 câu lạc bộ với 210 thành viên, như: Câu lạc bộ “Hát then, đàn tính”; Câu lạc bộ “Thêu thổ cẩm”; Câu lạc bộ “Lá tắm người Dao”; Câu lạc bộ “Hát si, hát Lượn”... Mỗi hội viên, phụ nữ đã và đang trở thành nhân tố tích cực trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần quảng bá, phát triển du lịch địa phương.

Hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở tiếp tục thành lập mới 19 câu lạc bộ với 653 thành viên tham gia nhằm nâng cao nhận thức và vận động hội viên chấp hành các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quan tâm quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật.

Thông qua Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Hội đã ra mắt 61 “Tổ truyền thông cộng đồng”, 12 mô hình “Địa chỉ tin cậy”, 12 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại trường học và cộng đồng. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em.

Bài 3: Xây dựng người Phụ nữ xứ Lạng thời đại mới -0
Khai giảng lớp truyền dạy thực hành, trình diễn hát Sình Ca dân tộc Cao Lan tại xã Thiện Tân. Ảnh: Nguyễn Nhiên

Bên cạnh đó, việc duy trì và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ bảo vệ môi trường và xây dựng gia đình hạnh phúc luôn được hội phụ nữ quan tâm, chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cơ sở Hội đã thành lập 12 câu lạc bộ “5 không 3 sạch”, 3 câu lạc bộ “Sạch nhà sạch ngõ” gắn với thu gom rác bảo vệ môi trường.

 “Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện phong trào, hướng đến xây dựng người phụ nữ Xứ Lạng thời đại mới vừa truyền thống, vừa hiện đại, nhân văn, chủ động, sáng tạo và hội nhập, các cấp hội tiếp tục tuyên truyền các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Đồng thời, vận động phụ nữ chủ động học tập, nâng cao kiến thức, trình độ mọi mặt, nhất là nâng cao trình độ tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ, tham gia giám sát, phản biện các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em” bà Thủy nhấn mạnh.

Trên đường phát triển

Lâm Đồng phấn đấu phê duyệt 2 dự án cao tốc trong tháng 10.2024
Địa phương

Lâm Đồng phấn đấu phê duyệt 2 dự án cao tốc trong tháng 10.2024

Đó là nhiệm vụ Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải giao cho tỉnh Lâm Đồng tại phiên họp thứ 14 về các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì, diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến nối đầu cầu Chính phủ với các địa phương.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân
Trên đường phát triển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điều chỉnh bảng giá đất mới không ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính của người dân

Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định rằng, mặc dù Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND có điều chỉnh tăng giá đất, nhưng về cơ bản, nghĩa vụ tài chính của người dân không thay đổi nhiều. Khi so sánh giá đất giữa các quyết định, mức thuế và tiền sử dụng đất phải nộp của người dân vẫn giữ nguyên.

Tính riêng lĩnh vực trồng trọt, tỉnh Đồng Nai đã có 45 mô hình ứng dụng công nghệ cao
Địa phương

Nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thắng nhìn nhận, phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu của tỉnh. Thông qua đó, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng đồng thời thúc đẩy kết cấu hạ tầng, nhận diện thương hiệu, đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi...

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng kiểm tra công tác bố trí các điểm di dời cho người dân trên địa bàn
Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân phục hồi sản xuất sau bão lũ

Bão số 3 đã qua đi nhưng những hậu quả để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách quận.

Tỉnh Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2025, sẽ có thêm 7 mã số vùng trồng chuối với diện tích hơn 1,5 ngàn ha.
Địa phương

Xây dựng mã số vùng trồng: “Hộ chiếu” đưa nông sản Đồng Nai xuất ngoại

Về dài hạn, mã số vùng trồng sẽ là nền tảng cho việc triển khai truy xuất nguồn gốc và là giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản bằng các nền tảng số, tích hợp giá trị, tạo sự thuận lợi cho nông dân, người tiêu dùng. Đồng thời giúp gia tăng giá trị nông sản của địa phương, qua đó góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…