Bài 1: Tiếp sức cho làng nghề Thanh Thùy

Đức Kiên 06/05/2021 08:22

Có con người tâm huyết với nghề truyền thống của cha ông đã là vốn quý; có chính quyền tạo cơ chế, có nhà khoa học hỗ trợ kỹ thuật để làng nghề phát triển lại càng quý hơn. Song, đó mới chỉ là những điều kiện “cần” để làng nghề có đất sống, “vốn” mới là điều kiện “đủ” để nâng tầm cho nghề truyền thống vươn xa “và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) đã giúp chúng tôi giải quyết bài toán này!” - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội Lê Văn Cảnh chia sẻ.

Dư nợ cho vay luôn ở mức cao

Giai đoạn 2016 - 2020, dư nợ bình quân/khách hàng liên tục tăng từ 57 triệu đồng vào năm 2016 lên 84 triệu đồng vào năm 2020. Một tổ trưởng trung bình quản lý từ 28 - 32 khách hàng trong giai đoạn trên. Hiện, chi nhánh đã thực hiện cho vay với 73 tổ vay vốn Hội Nông dân, 69 tổ vay vốn Hội Phụ nữ tại 22 xã trên địa bàn huyện với tổng số tổ viên là 4.074 người.

Giai đoạn 2016 - 2020, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn ra thường xuyên, nhất là dịch tả lợn châu Phi năm 2019; dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động tín dụng của Agribank Thanh Oai vẫn đạt được những kết quả ấn tượng. Tính riêng tổng dư nợ cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP năm 2020 của Chi nhánh đã đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với năm 2016; doanh số cho vay đạt 1.626 tỷ đồng, tăng 193 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 1.639 tỷ đồng, tăng 304 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu 0,29% (giảm 0,45%).

Nhìn vào những con số trên cho thấy, dư nợ cho vay theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của chi nhánh trong giai đoạn 2016 - 2020 liên tục tăng, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng dư nợ của chi nhánh. Bất chấp dịch bệnh, Agribank Thanh Oai vẫn kịp thời đưa nguồn vốn đến hàng nghìn hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã đang có nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần cùng các cấp, các ngành của huyện thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp. Đặc biệt, thông qua các văn bản thỏa thuận liên ngành giữa Hội Nông dân; Hội Phụ nữ thành phố với Agribank, Agribank Thanh Oai đã ký Hợp đồng dịch vụ với các tổ trưởng là thành viên của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện nhằm bảo đảm hoạt động nghiệp vụ được triển khai tốt ngay từ khâu thẩm định cho vay, thu lãi, đôn đốc nợ quá hạn đến xử lý nợ xấu.

Qua tổ vay vốn, nhiều hộ gia đình đã được vay vốn lên đến 200 triệu đồng không cần phải giao dịch bảo đảm, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian vay cho người dân, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp, thời gian nhanh, đẩy lùi tình trạng tín dụng đen tại thị trường nông thôn. Cách làm này cũng góp phần gia tăng số lượng khách hàng mở tài khoản thanh toán và sử dụng thẻ ghi nợ nội địa của Agribank, đồng thời, lồng ghép cho vay qua tổ vay vốn với sản phẩm thẻ thấu chi qua tài khoản thanh toán để người dân thuận tiện thanh toán các dịch vụ khác, đặc biệt là dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tính đến cuối năm 2020, Agribank Thanh Oai có hơn 29,3 nghìn tài khoản cá nhân, trong đó, có gần 26 nghìn tài khoản có thẻ thanh toán đang lưu hành; số lượng thẻ thấu chi tại địa bàn nông thôn là 750 thẻ, thẻ thấu chi cho khách hàng vay qua tổ vay vốn là 382 thẻ.

Đánh giá về kết quả thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP trên địa bàn huyện với vai trò chủ lực của Agribank trong cung ứng vốn phát triển “Tam nông”, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình khẳng định, thông qua hoạt động đầu tư, Agribank đã góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; làm thay đổi đáng kể diện mạo của khu vực nông nghiệp, nông thôn Thanh Oai nói chung và Thanh Thùy nói riêng.

Cơ cấu nông nghiệp chỉ chiếm 7%

Chia sẻ về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Thùy giai đoạn 2020 - 2025, Bí thư xã Lê Văn Cảnh cho biết, cùng với sự thống nhất, đồng lòng giữa dân - chính - đảng trong công cuộc phát triển chung của toàn xã cũng như các yếu tố hạ tầng khác, cơ cấu nông nghiệp chỉ chiếm 7% là điểm nhấn vô cùng quan trọng đối với một xã thuần nông như Thanh Thùy. Đây cũng là cơ sở, nền tảng để xã xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Hiện tại, xã Thanh Thùy có 6/6 làng được công nhận làng nghề, trong đó tập trung các ngành nghề như sản xuất kim khí, điêu khắc mỹ nghệ, làm trống… Toàn xã có hơn 215 cơ sở sản xuất, chủ yếu là hộ gia đình với quy mô vừa và nhỏ, tạo việc làm cho hơn 7,3 nghìn lao động trong và ngoài xã, góp phần chuyển dịch cơ bản cơ cấu kinh tế và giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, Thanh Thùy có 2 mảng làng nghề nổi tiếng như điêu khắc Dư Dụ và cơ khí làng Rùa có chất lượng, thẩm mỹ cao và được khách hàng trong, ngoài nước ưa chuộng.

Để phát triển nghề cơ khí, thời gian qua, huyện Thanh Oai và xã Thanh Thùy đã quy hoạch và xây dựng cụm công nghiệp làng nghề kim khí Thanh Thùy diện tích 5,5ha, tạo điều kiện cho 40 doanh nghiệp mở rộng diện tích cơ sở sản xuất, thu hút trên 1 nghìn lao động. Nhờ quy hoạch bài bản, quy mô sản xuất được mở rộng, chú trọng vấn đề xử lý môi trường, làng nghề đã có nhiều thay đổi. Nhiều cơ sở đã áp dụng máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất, kỹ thuật tinh xảo như máy đột dập trăm tấn, dây chuyền sản xuất khép kín… làm phong phú thêm các mặt hàng, nhờ đó phục vụ ngày càng tốt hơn cho các ngành công nghiệp như điện tử, xe máy, công nghiệp xây dựng.

Với nghề điêu khắc mỹ nghệ Dư Dụ - nghề truyền thống lâu đời được Nhân dân duy trì, phát triển qua nhiều thế hệ, cùng bắt nhịp với sự đổi mới khoa học công nghệ của đất nước, người dân làng nghề nơi đây với bàn tay khéo léo, tinh xảo đã cho ra thị trường những sản phẩm có chất lượng thẩm mỹ cao như tượng phật, tượng mỹ nghệ, các con giáp, chiếu hạt… Những sản phẩm đó được người tiêu dùng trong cả nước đón nhận, thậm chí xuất khẩu ra các thị trường như Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và các nước trong khu vực ASEAN; doanh thu từ các làng nghề đạt trên 350 tỷ đồng/năm…

Có thể thấy, sự phát triển của làng nghề Thanh Thùy đã đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Đến nay, cơ cấu kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 66%, thương mại dịch vụ chiếm 27%, nông nghiệp còn 7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 0,78%.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bài 1: Tiếp sức cho làng nghề Thanh Thùy
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO