Sức sống của Chỉ thị số 40-CT/TW ở Đắk Lắk

Bài 1: Nền tảng xây dựng công dân ưu tú

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược. Quán triệt quan điểm của Đảng, cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Lắk nói chung, huyện M'Drắk nói riêng luôn quan tâm tới phát triển giáo dục, tạo môi trường học tập công bằng cho tất cả người dân, đặc biệt là những người yếu thế trên địa bàn. Cùng với sự hỗ trợ của các chính sách từ Trung ương tới địa phương, M'Drắk đã trao cơ hội và tạo dựng cho các em có hoàn cảnh khó khăn nền tảng tri thức, giúp các em vững vàng bước vào đời bằng việc thực hiện tốt Chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV).

Trên dưới đồng tâm

Chương trình tín dụng đối với HSSV được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lần đầu tiên tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27.9.2007, với mục tiêu sử dụng nguồn lực của Nhà nước để cung cấp tín dụng ưu đãi cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, thực hiện công bằng xã hội, bảo đảm không để HSSV nào phải bỏ học vì khó khăn về kinh tế.

Với mức vay ban đầu là 800.000 đồng/HSSV, đã đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu của HSSV. Qua 12 năm thực hiện Chương trình, năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1656/QĐ-TTg về điều chỉnh mức vay đối với HSSV từ mức 1,5 triệu/tháng/HSSV lên mức 2,5 triệu/tháng/HSSV, mức này có thể đáp ứng được 50% nhu cầu của HSSV. Đây có thể nói là một bước điều chỉnh khá mạnh mức vay đối với HSSV trong 12 năm qua.

Bác sĩ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Krông Jing - H’Yên Niê khám bệnh cho đồng bào trên địa bàn. Ảnh: Đức Kiên
Bác sĩ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Krông Jing - H’Yên Niê khám bệnh cho đồng bào trên địa bàn. Ảnh: Đức Kiên

Đến tháng 4.2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Theo đó, HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được hỗ trợ vay tối đa 10 triệu đồng/người với lãi suất 1,2%/năm để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Mới đây nhất, tháng 3.2023, Thủ tướng Chính phủ quyết định tăng mức cho vay tối đa đối với chương trình HSSV từ 2,5 triệu đồng/HSSV/tháng lên 4 triệu đồng/HSSV/tháng. Cùng với đó, ngoài hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất còn thêm hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật cũng được thụ hưởng Chương trình ưu đãi này.

Mặc dù các mức vay tại từng thời điểm chưa thể đáp ứng được nhu cầu của HSSV và mức học phí hiện hành nhưng đã thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành địa phương đối với các HSSV có hoàn cảnh khó khăn, tạo bệ đỡ cho họ vươn lên.

Người dân hưởng lợi

Có chiếc gậy chính sách của Trung ương, tỉnh Đắk Lắk không chỉ vận dụng tối đa sức mạnh của các chương trình, chính sách mà còn lôi cuốn cả hệ thống chính trị, xã hội vào cuộc. Nhờ vậy, người dân Đắk Lắk được kịp thời tiếp thêm nghị lực vươn lên thay đổi cuộc sống. Nguồn vốn cho vay HSSV là một ví dụ, không chỉ giúp các em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học tập, tạo lập cuộc sống trong tương lai mà còn tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, những công dân ưu tú cho địa phương.

Theo NHCSXH Đắk Lắk, đến nay, dư nợ cho vay HSSV trên địa bàn tỉnh đạt hơn 123 tỷ đồng (chiếm 1,55% tổng dư nợ chính sách xã hội, tăng gần 6,6 tỷ đồng so với cuối năm 2023).

Trên hành trình giảm nghèo, phát triển bền vững của xã Krông Jing, huyện M'Drắk ghi đậm dấu ấn của đảng viên H'Yên Niê - Bác sĩ, Trạm trưởng Trạm Y tế xã. Vào thời điểm hơn chục năm về trước, ở một nơi xa xôi và lạc hậu, việc trở thành bác sĩ, trạm trưởng trạm y tế xã là thành công không hề dễ dàng đối với cô gái trẻ người Ê Đê.

Nhớ lại năm 2009, khi nhận giấy báo nhập học Đại học Y khoa, H'Yên Niê vui thì ít mà lo lắng thì nhiều. "Gia đình tôi nói chung rất là lo, cũng muốn cho tôi đi học nhưng mà kinh tế thì khó khăn. Nhưng rất may vào năm đó, NHCSXH tỉnh đã có chương trình cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như tôi được vay vốn đi học. Vì thế mà bản thân tôi, đặc biệt là bố mẹ như trút được gánh nặng ngàn cân. Cả nhà đều vui vì từ đây, con đường tới tương lai tươi sáng cho tôi và gia đình đã mở ra..." - H'Yên Niê tâm sự.

Sau khi ra trường và được về công tác tại chính địa phương của mình, H'Yên Niê thực sự rất hạnh phúc với những gì mình đã được học và áp dụng vào chăm sóc sức khỏe cho đồng bào. Với H'Yên Niê, tín dụng chính sách xã hội không chỉ hỗ trợ đồng bào dân tộc có điều kiện phát triển trồng trọt, chăn nuôi, mà còn trao cả tương lai tươi sáng cho con cái họ.

Bằng sự kiên trì, "mưa dầm thấm lâu", ý nghĩa nhân văn này đã được bác sĩ H'Yên Niê lan tỏa đến từng hộ dân trong xã, với mong muốn có thêm nhiều bạn trẻ người dân tộc thiểu số được đi học để trở thành những cán bộ ưu tú, trở về cống hiến cho quê hương. H'Yên Niê đã nói với đồng bào mình - những người đang là học sinh, sinh viên hãy cố gắng học tập vì cơ hội phía trước vô cùng rộng mở.

"Nếu có khó khăn về kinh tế, các bạn có thể liên hệ với chính quyền hoặc trực tiếp là NHCSXH huyện M'Đrắk. Nguồn vốn dù không lớn nhưng đủ cho chúng ta trang trải phần lớn chi phí học tập; vả lại, lãi suất ưu đãi và thời hạn, thủ tục vay phù hợp với hoàn cảnh của bà con mình..." H'Yên Niê nói.

H'Yên Niê nhấn mạnh thêm, "chỉ có cách học thì mới đưa bản thân mình lên, chạm tới ước mơ của mình thôi. Với tư cách là một đảng viên, tôi mong tất cả các bạn HSSV đều học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rồi sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Chỉ cần như vậy thôi là các bạn sẽ thành công".

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, chương trình tín dụng ưu đãi dành cho HSSV ngày càng phát huy hiệu quả trong thực tiễn, giúp HSSV có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt áp lực tài chính, theo đuổi ước mơ học tập, lập thân, lập nghiệp, tạo dựng tương lai. Chương trình không chỉ giúp H'Yên Niê biến ước mơ thành hiện thực mà còn tạo điều kiện cho hơn 8.000 HSSV nghèo tại Đắk Lắk được tiếp cận với tri thức.

Xã hội

Khai trương chuyên trang Thương hiệu quốc gia trên Báo Nhân Dân
Xã hội

Khai trương chuyên trang Thương hiệu quốc gia trên Báo Nhân Dân

Chiều 22.10, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công Thương khai trương chuyên trang Thương hiệu quốc gia (tại địa chỉ http://thuonghieuquocgia.nhandan.vn), đánh dấu mốc lần đầu tiên Việt Nam có một chuyên trang cung cấp hệ thống dữ liệu toàn diện, chính thống, được trình bày hiện đại, trực quan về các thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp hàng đầu quốc gia..

ECHO, World Vision, CARE và Plan chung tay hợp tác hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam sau bão Yagi
Xã hội

ECHO, World Vision, CARE và Plan chung tay hợp tác hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam sau bão Yagi

Ngày 22.10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết tiếp nhận nguồn hỗ trợ ứng phó nhân đạo và phục hồi sớm sau cơn bão Yagi ở Việt Nam từ Liên minh Châu Âu và các quốc gia thành viên. Hoạt động nhằm kịp thời chia sẻ, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai khắc phục hậu quả sau bão, tái thiết cuộc sống.

Cảnh giác khi nhận được yêu cầu khôi phục tài khoản Gmail
Công nghệ

Cảnh giác khi nhận được yêu cầu khôi phục tài khoản Gmail

Mới đây, ông Sam Mitrovic - chuyên gia tư vấn giải pháp của Microsoft, đã lên tiếng cảnh báo người dùng Gmail về thủ đoạn lừa đảo giả mạo nhân viên của Google, gửi tin nhắn và gọi điện thông báo tài khoản của nạn nhân có dấu hiệu bị xâm nhập, yêu cầu thực hiện các thao tác để khôi phục tài khoản.

Hành trình 20 năm nỗ lực chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam
Xã hội

Hành trình 20 năm nỗ lực chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam

Sáng 22.10, tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam (EVN) đã tổ chức họp báo thông tin chương trình “Chấm dứt nuôi nhốt gấu tại Việt Nam – Hành trình sắp cán đích”, nhìn lại chặng đường gần 20 năm nỗ lực chấm dứt hoạt động nuôi gấu lấy mật và tôn vinh các cơ quan, tổ chức có nhiều đóng góp trong nỗ lực bảo vệ gấu tại Việt Nam.

Đắk Nông: 2.100 người tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Đất đai số 31/2024/QH15"
Xã hội

Đắk Nông: 2.100 người tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Đất đai số 31/2024/QH15"

Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 26.4.2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Công văn số 2926/CV-HĐPH ngày 27.5.2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2024; Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-STP về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Đất đai số 31/2024/QH15" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.