Bắc Ninh: Giám sát hoạt động quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh Bắc Ninh đã giám sát hoạt động quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh và công tác đào tạo, sát hạch lái xe tại Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô (xã Lâm Thao, huyện Lương Tài).

Hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 6 trung tâm sát hạch lái xe và 8 cơ sở đào tạo lái xe. Sở Giao thông Vận tải có 59 sát hạch viên các hạng. Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc yêu cầu các cơ sở duy trì cơ sở vật chất (như phòng học, nhà xưởng, phương tiện, học hình, học cụ, mô hình...) đầy đủ; kiểm tra hồ sơ giáo viên bảo đảm tiêu chuẩn giáo viên lý thuyết, thực hành theo quy định; thực hiện đầy đủ các quy định về giáo vụ (giáo trình, giáo án, các chế độ báo cáo tuyển sinh, khai giảng, tổ chức thi tốt nghiệp…); phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm túc công tác xét duyệt hồ sơ lái xe trước khi tổ chức sát hạch; tham mưu tổ chức các kỳ sát hạch lái xe đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình quy định.

Bắc Ninh: Giám sát công tác hoạt động quản lý, đào tạo, sát hoạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh -0
Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Hoàng Nga

Việc tổ chức cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe được thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định. Tính từ 1.1.2021 đến 28.2.2024, Sở cấp mới 251.896 giấy phép lái xe, cấp đổi 64.239 giấy phép lái xe và cấp lại 13.919 giấy phép lái xe.

Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô đào tạo lái xe cơ giới đường bộ các hạng A1, A2 (mô tô); hạng B1 số tự động, B1, B2, C, D, E, FC (ô tô). Trung tâm bám sát nội dung, chương trình đào tạo đối với từng hạng giấy phép lái xe để thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo và tiến độ đào tạo, đảm bảo đúng quy định. Trung tâm có 671 giáo viên, trong đó có 651 giáo viên dạy thực hành, 20 giáo viên dạy lý thuyết. Về cơ sở vật chất, Trung tâm có 505 xe tập lái, phòng học lý thuyết, học cabin điện tử, thực tập bảo dưỡng sửa chữa và 3 sân tập lái với tổng diện tích 78.000m2.

Từ năm 2021 đến nay, Trung tâm đào tạo được 53 khóa lái xe mô tô (11.533 học viên) và 605 khóa lái xe ô tô (31.767 học viên); tổ chức 179 kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô và ô tô các hạng, phục vụ cho 88.762 lượt học viên đăng ký dự sát hạch. Trong đó, có 39.317 học viên thi đạt (lần đầu) các nội dung sát hạch để được cấp giấy phép lái xe theo quy định.

Bắc Ninh: Giám sát công tác hoạt động quản lý, đào tạo, sát hoạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh -0
Các đại biểu thăm phòng thi sát hạch tình huống mô phỏng tại Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô. Ảnh: Hoàng Nga 

Tại buổi giám sát, Sở Giao thông Vận tải và Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô kiến nghị xem xét, xây dựng phần mềm chung để quản lý xe tập lái trong phạm vi toàn quốc; giảm thời gian và số kilomet học thực hành lái xe trên đường có thiết bị giám sát (DAT); giảm giờ học thực hành trên cabin học lái xe ô tô; sớm triển khai mở việc tra cứu vi phạm giao thông đối với người học nâng hạng giấy phép lái xe…

Qua giám sát thực tế và nghe báo cáo tình hình hoạt động, các thành viên trong đoàn đề nghị Sở Giao thông Vận tải và Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến: Xem xét tỷ lệ giáo viên lý thuyết và thực hành; chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, giáo viên; công tác quản lý đào tạo học viên; chất lượng đào tạo của Trung tâm so với các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh…

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của các cơ sở trên địa bàn tỉnh, trong đó có Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô. Đồng thời, đề nghị Sở Giao thông Vận tải thường xuyên kiểm tra toàn diện đối với công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đối với 8 cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh; Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô tăng cường tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy lái xe bảo đảm an toàn, hiệu quả; quan tâm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, sát hạch lái xe; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình đạo tạo, sát hạch lái xe.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Sở Giao thông Vận tải và Trung tâm Dạy nghề và sát hạch lái xe Đông Đô, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng giao Ban Văn hóa- Xã hội tổng hợp đầy đủ, chuyển các cơ quan chức năng của Trung ương, tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Chuyển động

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tràng An Trần Thị Bích Liên giới thiệu với đoàn giám sát về mô hình giáo dục chất lượng cao của nhà trường
Chuyển động

Tạo cạnh tranh tích cực đối với các mô hình trường, lớp ngoài công lập

Giám sát việc thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Hà Nội đánh giá, chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn ngày càng đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn đặt ra. Bước đầu đã tạo được sự cạnh tranh tích cực đối với các mô hình trường, lớp ngoài công lập.

Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã Quảng Yên khảo sát khu vực nuôi trồng thủy sản của các hộ dân và đánh giá tình hình triển khai mô hình nuôi lồng bè.
Địa phương

Nghiên cứu các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong cuộc khảo sát được tổ chức mới đây, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã trực tiếp kiểm tra các khu vực nuôi trồng thủy sản tại xã Hoàng Tân và Liên Hòa; ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất về việc tăng cường hỗ trợ tài chính cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, giúp họ nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đồng thời, xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra…

Hướng tới nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế
Hội đồng nhân dân

Hướng tới nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế

Dự án Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng là công trình trọng điểm, vốn đầu tư lớn, cần hướng đến nhiều mục tiêu sử dụng, không chỉ các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao quần chúng để Nhân dân hưởng thụ, mà cần hướng tới là nơi tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế.