Bắc Giang: Chủ động các biện pháp, ứng phó hiệu quả sau ảnh hưởng của bão số 3

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, sau nhiều năm mới xuất hiện một cơn bão rất mạnh như bão số 3, ảnh hưởng nhiều đến tỉnh Bắc Giang.

Không chỉ có bão mà sau bão, lũ xuất hiện rất nhanh. Qua thực tiễn công tác phòng, chống bão số 3 cho thấy, từ tỉnh đến cơ sở có quyết tâm chính trị rất cao.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh luôn sát sao kiểm tra, chỉ đạo, nắm bắt tình hình, có mặt trực tiếp tại những điểm nguy cơ cao để cùng lực lượng cơ sở xử lý kịp thời những tình huống phát sinh. Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ huy tiền phương chỉ huy công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tại hai huyện Sơn Động và Lục Ngạn.

Tỉnh Bắc Giang với quan điểm là công tác ứng phó phải bám sát phương châm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân là trên hết. Với phương châm đó thì tất cả biện pháp ứng phó của tỉnh Bắc Giang triển khai đã đạt hiệu quả, thể hiện thông qua việc bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho rằng, mặc dù có một số thiệt hại song tổng thể không phải lớn so với thành quả đã bảo vệ được.

LAD.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương kiểm tra khu vực đê Tả Cầu Ba Tổng đoạn đi qua địa bàn xã Yên Lư. Ảnh: ITN

Bắc Giang là tỉnh đang phát triển mạnh công nghiệp, trong bão lũ đã bảo vệ an toàn các khu công nghiệp (KCN), duy trì sản xuất ổn định, không bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Với tinh thần cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ cho nên trước, trong, sau bão, trong lũ và sau lũ, tất cả sự cố xảy ra, dù về điện, nước, viễn thông hay giao thông, thủy lợi, đê điều đều được xử lý rất kịp thời, không để xảy ra sự cố lớn, tức là không để việc nhỏ biến thành lớn. Đến thời điểm này, có thể nói là những mục tiêu đặt ra, nhất là mục tiêu về an toàn tính mạng con người, tài sản là chúng ta cơ bản đạt được.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, từ quá trình ứng phó với bão số 3 vừa qua, để hạn chế thiệt hại thì cần có phương án đề phòng từ trước, tức là không đợi bão về, không đợi có lũ mới lên kịch bản, phương án. Quan trọng là phải có kịch bản, phương án từ trước và phải được diễn tập, được tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp biết. Lực lượng chức năng phải được diễn tập thường xuyên về phương án hiệp đồng, phối hợp, tạo cho chúng ta thế chủ động ứng phó với bão lũ.

Cùng với đó, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Bão lũ xảy ra rất nhanh, không ai thay thế được lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ, vật tư tại chỗ. Các phương án tại chỗ phải làm thật tốt, đây không chỉ là khẩu hiệu mà phải biến thành việc làm nhuần nhuyễn.

Việc chỉ huy hiệp đồng, phối hợp giữa tỉnh với cấp huyện, cấp huyện với cấp xã, giữa các lực lượng với nhau phải nhịp nhàng, thông suốt và đặc biệt không để đứt thông tin liên lạc. Vừa rồi có việc đáng tiếc là ở vài chỗ, vào một số thời điểm, nhất là lúc mưa bão thông tin liên lạc rất khó khăn, sau này phải có biện pháp khắc phục. Bởi vì thông tin liên lạc rất quan trọng, nếu gián đoạn sẽ không chỉ huy, chỉ đạo được để xử lý các tình huống phát sinh.

“Không nghĩ đến chống lũ là chúng ta sẽ khuyết một vế. Do đó, chống bão phải đồng thời với chống lũ để chúng ta luôn luôn chủ động, không để bị động bất ngờ trước thiên tai”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết có rất nhiều việc cần phải làm ngay, đầu tiên là ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh, bảo đảm sinh kế cho người dân. Cụ thể như: Sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, đặc biệt là khắc phục hậu quả ngập úng đối với cây ăn quả, đổ gãy rừng sản xuất; tiêu úng nhanh để hướng dẫn bà con trồng cây ngắn ngày, bù lại diện tích đã thiệt hại, khôi phục đàn vật nuôi. Phải bảo đảm an toàn về y tế, nhất là phòng ngừa dịch bệnh ở những khu vực ngập lụt. Khi nước rút phải xử lý thật tốt về môi trường.

Hiện nay, cơ bản sự cố về viễn thông, điện, nước sạch được khắc phục, tuy vậy còn một số công trình bị hư hại như: Đường giao thông, cầu, cống, ngầm, trường học… thì phải khắc phục. Vừa qua có nhiều vùng, khu vực, hộ dân bị thiệt hại nặng do bão, có gia đình mất người thân nên cần phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau sau bão. Chúng ta rất cần sự chia sẻ, chung tay, giúp đỡ, ủng hộ của cả cộng đồng đối với những vùng bị thiệt hại nặng, những hộ khó khăn.

Ngoài ra, vấn đề học tập rất quan trọng. Hiện vẫn còn một số trường do ảnh hưởng của lũ phải cho học sinh nghỉ học. Trước mắt cần sớm có giải pháp an toàn đưa học sinh trở lại trường, bảo đảm chương trình năm học không bị gián đoạn.

Địa phương

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…