Bà Rịa – Vũng Tàu: Cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế, khám chữa bệnh hơn 1,3 triệu lượt

Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ người bệnh và thực hiện khám chữa bệnh hơn 1,3 triệu lượt người.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 ngành Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện khám chữa bệnh cho hơn 1,3 triệu lượt người
Trong 6 tháng đầu năm 2024 ngành Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu đã thực hiện khám chữa bệnh cho hơn 1,3 triệu lượt người

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 6 tháng đầu năm 2024, các cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện đã khám chữa bệnh (KCB) cho hơn 1,3 triệu lượt người; công suất sử dụng giường bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh đạt từ 80-111%. Các cơ sở KCB bảo đảm cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế phục vụ người bệnh đến hết tháng 12.2025.

Về nhân sự, toàn ngành y tế tỉnh hiện có 4.024 người, trong đó: 707 bác sĩ, 1.077 điều dưỡng. So với tổng biên chế được giao, ngành còn thiếu 815 người. Các bệnh viện đang tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2024. Tuy nhiên vẫn gặp khó khăn đối với các vị trí, chức danh bác sĩ tâm thần, răng hàm mặt và chẩn đoán hình ảnh.

Về tình hình dịch bệnh, từ ngày 1.12.2023 đến 31.5.2024, toàn tỉnh ghi nhận 10 bệnh truyền nhiễm nhưng số ca mắc rải rác, không gây dịch.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng KCB, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, trên địa bàn tỉnh hiện có dự án Bệnh viện Phổi Phạm Hữu Chí đã khởi công từ tháng 9.2021; dự kiến công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng vào quý III năm 2024; dự án Bệnh viện Mắt trên cơ sở nâng cấp mở rộng trung tâm chẩn đoán y khoa cũ (TP. Bà Rịa) với quy mô 100 giường bệnh (tăng thêm 50 giường) đã khởi công từ tháng 10.2020, dự kiến hoàn thành, bàn giao cho Bệnh viện Mắt trong quý IV năm 2024.

Bệnh viện Vũng Tàu được xem xét nâng cấp từ 420 lên 720 giường bệnh
Bệnh viện Vũng Tàu được xem xét nâng cấp từ 420 lên 720 giường bệnh

Ngoài ra, tỉnh cũng đang tiến hành rà soát để nghiên cứu, xem xét xây dựng báo cáo đề xuất các chủ trương: xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Bà Rịa lên 1.000 giường bệnh; nâng cấp Bệnh viện Vũng Tàu lên 720 giường bệnh.

Tuy nhiên, ngành y tế tại Bà Rịa - Vũng Tàu còn những khó khăn, bất cập như: công tác mua sắm vật tư, thiết bị y tế còn vướng mắc do Bộ Y tế chưa có cơ sở dữ liệu về danh mục, chủng loại, đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng đã được phép lưu hành tại Việt Nam; một số cơ sở KCB tự chủ gặp khó khăn về tài chính; công suất sử dụng giường bệnh tại Trung tâm y tế (TTYT) tuyến huyện còn thấp, từ 8-33%; chất lượng KCB chưa đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra…

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Đặng Minh Thông, trong thời gian tới ngành y tế tỉnh cần có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, tiếp tục khắc phục khó khăn để triển khai các nhiệm vụ của ngành.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Y tế đánh giá lại năng lực quản lý các bệnh viện và TTYT tuyến huyện; bảo đảm thuốc men, trang thiết bị y tế cho các cơ sở KCB; khẩn trương xây dựng danh mục mua sắm thuốc - trang thiết bị vật tư y tế cho giai đoạn sau năm 2026; đồng thời đánh giá lại nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ y, bác sĩ.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch tỉnh cũng lưu ý các các bệnh viện cần quan tâm cân đối nguồn tài chính để bảo đảm trả lương đầy đủ cho nhân viên.

Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…