Ấn tượng lễ Phật đản Vesak 2025 tại huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình
Hòa cùng không khí hân hoan của Phật giáo toàn cầu đón mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 20, trong ngày 16/4 năm Ất Tỵ (tức ngày 13/5/2025) vừa qua, tại huyện miền núi Minh Hóa (Quảng Bình) đã long trọng diễn ra Đại lễ Phật đản PL.2569 - DL.2025.
Sự kiện do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Minh Hóa (Quảng Bình) tổ chức đã để lại nhiều dấu ấn khó phai trong lòng người dân địa phương và du khách thập phương.
Diễu hành xe hoa - kết tinh tấm lòng tôn kính dâng lên Đức Phật
Chiều ngày 16/4 năm Ất Tỵ, trục đường từ sân vận động huyện Minh Hóa đến Trung tâm thị trấn Quy Đạt bừng sáng trong sắc cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo, hòa quyện cùng dòng người diễu hành rộn ràng trong sắc phục rực rỡ, hoa đăng lộng lẫy và những chiếc xe hoa được trang trí kỳ công, mô phỏng các dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Đức Phật.

Thầy Thích Trúc Thái Minh - Phó trưởng Ban Phật giáo quốc tế Trung ương, Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Minh Hóa chia sẻ: “Để tôn vinh ngày Đức Phật đản sinh, người con Phật có rất nhiều hình thức; trong đó, có chương trình diễu hành xe hoa. Mỗi chiếc xe được làm rất kỳ công và là kết tinh của sự yêu kính, tâm tha thiết hướng về Đức Thế Tôn”.
Thầy Thích Trúc Thái Minh cũng cho biết thêm, chương trình diễu hành xe hoa giúp bày tỏ sự tôn kính đối với Đức Phật và gửi gắm mong muốn lan tỏa thông điệp của Đức Thế Tôn khi Ngài đến với thế gian. Đó là đem lại hạnh phúc, an vui cho số đông, chư Thiên và nhân loại.

Không gian ẩm thực Tết Phật đản - đậm hương vị truyền thống Một điểm nhấn trong Lễ Phật đản ở Minh Hóa là không gian ẩm thực Tết Phật đản hoàn toàn miễn phí - với các gian ẩm thực phong phú, đa dạng cùng nhiều món ăn hấp dẫn như bún bò Huế chay, bánh khảo, chè lam, bánh mì lagu, các món salad... Từ dân dã, mộc mạc cho đến hiện đại, mỗi món ăn không chỉ làm ấm lòng thực khách mà còn lan tỏa tinh thần từ bi, gắn kết cộng đồng trong ngày lễ thiêng liêng của đạo Phật. Không gian ẩm thực thu hút hàng ngàn người dân mọi lứa tuổi trên địa bàn huyện Minh Hóa đến thưởng thức.

Ấn tượng đêm văn nghệ lan tỏa lẽ sống thiện
Đêm văn nghệ kính mừng Đức Phật đản sinh PL.2569 - DL.2025 tại sân vận động Minh Hóa đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Chương trình có sự quang lâm chứng dự của chư Tôn đức trong và ngoài tỉnh cùng sự tham dự của hàng nghìn đại biểu, Nhân dân, Phật tử đến từ nhiều địa phương trên cả nước.


Đặc biệt, lần đầu tiên, chương trình có sự quang lâm của phái đoàn Liên minh Phật giáo Lào do Hòa thượng Souvan Chanthalath - Phó Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào, Trưởng Ban trị sự GHPG tỉnh Champasak, phụ trách liên minh Phật giáo 4 tỉnh Nam Lào dẫn đầu. Đây là vinh dự lớn đối với Phật giáo tỉnh Quảng Bình và huyện Minh Hóa, mở ra sự kết nối đạo pháp giữa hai quốc gia.

Chương trình văn nghệ kính mừng Bụt Phật đản sinh có các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đan xen với các nghi thức của lễ Phật đản trang nghiêm; tạo nên không khí hân hoan nhưng cũng đầy linh thiêng và lắng đọng.
Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Đặc trách Phật giáo Việt Nam tại Lào, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, đã tán dương Lễ Phật đản do Ban trị sự GHPGVN huyện Minh Hóa tổ chức là một sự kiện trọng đại, mang lại niềm vui chung cho người dân địa phương và Phật tử thập phương.

Một điểm nhấn đầy xúc động trong chương trình là tiết mục "Em yêu ông Bụt hiền" – lời hát giản dị vang lên như tiếng lòng của bao người con đất Việt: "Ráng sống cho hiền, để ông Bụt thương" – một triết lý dân gian mộc mạc mà thấm đẫm niềm tin và đạo lý.

Đại lễ Phật đản PL.2569 – DL.2025 tại Minh Hóa đã khép lại nhưng dư âm vẫn đọng lại trong lòng bao người con Phật. Trong ánh sáng nhiệm màu của mùa Phật đản, mỗi người con Phật thêm một lần được nhắc nhớ về lý tưởng sống hướng thiện, về tinh thần yêu thương và lòng từ bi vô lượng của Đức Thế Tôn – để rồi gieo thêm những hạt giống thiện lành giữa cuộc đời.