An sinh - Xã hội"Dựng" niềm tin cho người nghèo
Hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của người dân và những cách làm sáng tạo tại cơ sở, đến giữa tháng 5/2025, Tuyên Quang đã xây dựng, hoàn thiện hơn 6.700 căn nhà, đạt trên 97% kế hoạch, mở ra cơ hội an cư, lạc nghiệp cho hàng nghìn hộ nghèo.
Không để ai bị bỏ lại phía sau
Trong những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cùng với ủng hộ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nỗ lực của Nhân dân, công tác giảm nghèo, hỗ trợ các gia đình còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Riêng giai đoạn 2021 - 2024, toàn tỉnh đã có trên 7.000 hộ gia đình được xây mới và sửa chữa. Tiếp tục hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Tuyên Quang quyết tâm, phấn đấu xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trước ngày 2/9/2025.

Qua rà soát, toàn tỉnh có 6.928 hộ đang ở nhà tạm, dột nát, nhà xuống cấp cần được làm mới, sửa chữa. Những hộ nghèo có nhà ở tạm, dột nát chủ yếu nằm ở các xã có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào DTTS . Để bảo đảm hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tập trung quyết liệt, huy động hiệu quả mọi nguồn lực. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân trong xóa đói giảm nghèo, tạo phong trào lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh.
Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đều xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, giao chỉ tiêu cụ thể, xác định rõ lộ trình, phù hợp với thực tiễn các địa phương; chủ trì phối hợp với các cơ quan, sở, ban, ngành ký kết chương trình phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, Mặt trận các cấp cũng tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các hoạt động giúp đỡ hộ nghèo làm nhà qua các kênh báo chí, truyền thông, các trang mạng xã hội... tạo lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, khơi dậy ý thức trách nhiệm và tinh thần tự lực vươn lên vượt khó của các hộ nghèo, góp phần thay đổi tư duy, thói quen ỷ lại.
Sáng tạo từ cơ sở, đồng lòng vì mục tiêu an cư
Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” tại Tuyên Quang được tổ chức triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Từng địa phương đều chủ động vào cuộc, huy động tối đa sự chung tay của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân cùng địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo.

Quá trình thực hiện, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do điều kiện đồi núi chia cắt, giao thông đi lại không thuận lợi... Ngoài ra, tâm lý ngại thay đổi thói quen sinh hoạt, phong tục tập quán, cũng là trở ngại lớn làm ảnh hưởng tiến độ chỉ tiêu. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, cán bộ cơ sở đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế để vận động, tuyên truyền các hộ nghèo nắm bắt cơ hội, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, cộng đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở dột nát.
Điển hình, tại các xã Kiên Đài, Tri Phú, Linh Phú (huyện Chiêm Hóa)… lãnh đạo xã, Trưởng các chi hội, trưởng tổ chức đoàn thể đã sẵn sàng đứng ra cho Nhân dân mượn tuổi để khởi công làm nhà. Đồng thời, tổ chức gặp, làm việc với người có uy tín, người hoạt động tín ngưỡng để thống nhất cách thức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình yên tâm khởi công xây dựng nhà hoặc đứng ra bảo đảm, tín chấp cho các hộ nghèo ứng trước nguyên vật liệu cát, sỏi, xi-măng... để làm nhà.
Tính đến ngày 15/5/2025, toàn tỉnh đã khởi công, hoàn thành việc xây dựng, đưa vào sử dụng 6.733 căn nhà trong tổng số 6.928 căn theo kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát, đạt 97,1% tiến độ đề ra. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố đã mọc lên không chỉ thay thế cho các mái nhà xiêu vẹo, vách đất dột nát mà còn là nền móng vững chắc để hàng nghìn hộ dân an cư lạc nghiệp, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.