Đà Nẵng ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

- Thứ Hai, 01/07/2024, 19:58 - Chia sẻ

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân.

Ngày 1.7, cùng với các địa phương trên cả nước, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Lễ ra mắt với 333 thành viên Tổ bảo vệ ANTT thuộc 13 phường trên địa bàn quận Hải Châu, đại diện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên toàn địa bàn thành phố.

Đà Nẵng ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở -0
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố tặng quà cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở quận Hải Châu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh biểu dương, ghi nhận và chúc mừng kết quả công tác triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và chúc mừng sự ra đời và đi vào hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, ngày 28.11.2023, tại Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2024; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2024NĐ-CP ngày 16.4.2024; Bộ Công an ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA ngày 22.4.2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đà Nẵng ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở -0
Hình ảnh diễn tập trong lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Căn cứ quy định của luật, nghị định, thông tư, Công an thành phố đã khẩn trương tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ thi hành luật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an.

HĐND thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT; chế độ, chính sách, điều kiện bảo đảm hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn thành phố, bảo đảm mọi điều kiện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có thể đi vào hoạt động ngay sau khi luật có hiệu lực. Qua đó thể hiện sự quan tâm đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học, bài bản, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị chính quyền các cấp và lực lượng Công an trên địa bàn thành phố tiếp tục quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chú trọng xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản cụ thể hóa để triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở một cách đồng bộ, hiệu quả.

Đà Nẵng ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở -0
Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có vai trò quan trọng, nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT

Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng Công an các cấp phải thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp về ANTT cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tham mưu kiện toàn, sắp xếp, bổ sung lực lượng, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trọng tâm là nâng cao tính chủ động, tự giác, trách nhiệm của từng cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị phải nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng, nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, những truyền thống tốt đẹp, công lao to lớn trong công tác bảo đảm ANTT của lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng trong thời gian qua.

“Trong công tác, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân; dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy, sự quản lý của UBND cấp xã; sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của công an cấp xã; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở và chịu sự giám sát của Nhân dân”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh.

Cùng thời điểm trên, tại các quận, huyện của TP. Đà Nẵng như: quận Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu, huyện Hòa Vang… cũng đã ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn.

Tấn Tài
#