An Giang: Nhiều mô hình hay cho bài toán sinh kế thời biến đổi khí hậu

Vũ Châu 18/08/2021 05:53

Lâu nay, người dân đầu nguồn tỉnh An Giang đã tận dụng mùa nước lũ để khai thác nguồn lợi thủy sản cải thiện kinh tế gia đình. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tỉnh An Giang đã hướng người dân từ nghề khai thác thủy sản sang nuôi trồng thủy sản mùa lũ, không phụ thuộc vào sự thất thường của thiên nhiên.

Đẩy mạnh nuôi trồng, giảm thiểu đánh bắt

An Giang là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, có hệ thống sông, kênh, rạch và hệ thống đồng ruộng ngập lũ đã tiếp nhận một lượng lớn phù sa bồi đắp và đặc biệt vào mùa lũ có lượng lớn nguồn lợi thủy sản từ thượng nguồn đổ về rất phong phú. 

Theo đánh giá sơ bộ, mỗi năm tỉnh An Giang đánh bắt hàng chục nghìn tấn thủy sản các loại cung cấp cho các tỉnh và là nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân nông thôn. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, An Giang đẩy mạnh việc nuôi trồng thủy sản, thay dần cho đánh bắt. Tổng diện tích nuôi thủy sản hàng năm ước đạt khoảng 450 - 500 nghìn tấn các loại, tạo ra giá trị tăng thêm vượt xa cây lúa, đóng góp rất lớn cho nền kinh tế của địa phương.

Bên cạnh nghề nuôi cá basa lồng bè truyền thống, nghề nuôi thủy sản trong ao hầm cũng tạo ra lượng sản phẩm thủy sản to lớn phục vụ cho thị trường nội địa xuất khẩu. Việc vận dụng, kết hợp nuôi các loại thủy sản trong vèo, trên ruộng lúa, trong bể xi măng, trong bể lót bạt… đã góp phần tăng thu nhập cho người dân, góp phần to lớn vào thành công xây dựng nông thôn mới.

Nếu năm 2000, sản lượng nuôi trồng thủy sản An Giang chỉ đạt hơn 80 nghìn tấn, ít hơn sản lượng khai thác thủy sản từ thiên nhiên 10 nghìn tấn thì đến năm 2020, An Giang đã nuôi trồng và thu hoạch hơn 500 nghìn tấn thủy sản các loại, trong khi lượng khai thác thủy sản chỉ đạt hơn 15 nghìn tấn. 

Nuôi trồng thủy sản là sinh kế lâu bền và chủ động của người dân
Nuôi trồng thủy sản là sinh kế lâu bền và chủ động của người dân

Nhiều mô hình nuôi trồng hiệu quả

Trong những năm gần đây, nước lũ thường về muộn và ở mức thấp nên nguồn lợi thủy sản cũng không còn phong phú. Từ đó, người dân chuyên sống bằng nghề khai thác thủy sản gặp rất nhiều khó khăn.

Giám đốc Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang Trần Anh Dũng cho biết, năm 2020 Chi cục thủy sản An Giang đã phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều mô hình sinh kế đạt hiệu quả cao, việc này không chỉ giúp nông dân, ngư dân nâng cao đời sống mà còn tránh được việc gây tổn hại đến môi trường.

Đơn cử như mô hình “Phát triển lúa Đông Xuân an toàn sinh học không sử dụng thuốc trừ sâu, rầy - Nuôi luân canh thủy sản mùa lũ” ở xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú. Thay vì trồng 3 vụ lúa như trước đây, nay người dân dựa theo con nước, trồng 1 vụ lúa Đông Xuân an toàn sinh học và 1 vụ lúa Thu Đông với nuôi tôm càng xanh vào mùa lũ. Việc này không chỉ giúp người dân tăng thu nhập trong mùa lũ mà còn giúp tăng độ phì nhiêu của đất, tăng năng suất lúa vào vụ Đông Xuân, hạn chế sử dụng nước để thích nghi với biến đổi khí hậu, ông Dũng nhấn mạnh. 

Ngoài ra, các mô hình nuôi các chạch lấu ở huyện Chợ Mới, nuôi lươn không bùn trong bể lót bạt bằng con giống sinh sản nhân tạo sử dụng thức ăn công nghiệp kết hợp men vi sinh ở các huyện Long Xuyên, Tri Tôn, Thoại Sơn và An Phú; mô hình nuôi cá nàng hai trong vèo kết hợp cá sặc rằn trong ao đất, mô hình nuôi cá chép, cá mè, cá trôi... trên ruộng lúa trong giai đoạn mùa lũ cũng có hiệu quả cao và được nhân rộng, giải quyết tốt việc làm cho người dân trong thời gian chờ nước rút để trồng lúa.

    Nổi bật
        Mới nhất
        An Giang: Nhiều mô hình hay cho bài toán sinh kế thời biến đổi khí hậu
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO