Ấn Độ kêu gọi cải cách hệ thống thi cử

Nguồn: business-standard.com
Nguồn: business-standard.com

Hệ thống thi cử của Ấn Độ đang đối mặt với áp lực phải cải tổ sau khi xảy ra hàng loạt vụ bê bối gian lận khiến uy tín của hệ thống bị tổn hại nghiêm trọng.

Kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia (NEET) vừa diễn ra - nổi tiếng với mức độ cạnh tranh khốc liệt - đã trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi nhiều báo cáo về việc rò rỉ đề thi và gian lận được công bố, làm lộ rõ nhiều sai sót trong hệ thống thi cử. Trước tình hình này, các nhà chức trách bắt đầu nhận thấy cần có các biện pháp cải tổ để bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong thi cử. Bên cạnh đó, Hội đồng Nghiên cứu và đào tạo giáo dục quốc gia (NCERT) cũng đang đề xuất một loạt biện pháp cải cách nhằm mang lại phương pháp đánh giá toàn diện và công bằng hơn cho học sinh.

Vụ bê bối thi cử mang tính lịch sử

NEET năm nay diễn ra ngày 5.5. Kết quả thi công bố ngày 4.6 cho thấy 67 thí sinh đạt điểm tối đa 720, số lượng nhiều chưa từng thấy. Kể từ năm 2016, khi NEET trở thành kỳ thi đầu vào chính thức của các trường cao đẳng, đại học y Ấn Độ, mỗi năm chỉ có từ 1 đến 3 thí sinh đạt điểm tối đa, thậm chí có năm không có ai. Bên cạnh đó, số lượng thí sinh đạt điểm cao 650 - 680 năm nay cũng tăng đáng kể, khiến sự cạnh tranh vào trường y nhóm đầu của Ấn Độ càng khốc liệt. Kết quả bất thường này đã làm dấy lên làn sóng bất bình sâu sắc từ những sai sót trong đề thi và chấm điểm không chính xác cho đến lộ đề, gian lận. Hàng loạt thí sinh và phụ huynh đã yêu cầu Cục Khảo thí quốc gia Ấn Độ (NTA) tổ chức lại kỳ thi với hàng chục đơn kiến nghị được nộp lên các tòa án ở Ấn Độ.

nb1.jpg
Bê bối của kỳ thi NEET đặt ra nhu cầu cải tổ hệ thống thi cử của Ấn Độ. Nguồn: indianexpress.com

Vụ bê bối của NEET vừa qua đã cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống thi cử của Ấn Độ, đặt ra câu hỏi về tính công bằng và liêm chính. Một số gia đình trung lưu được cho là đã trả một khoản tiền 15.000 - 20.000USD để xem trước đề thi, nhằm tìm kiếm lợi thế không công bằng trong một kỳ thi mà chỉ có 0,02% trong số 2,4 triệu thí sinh giành được suất vào các trường đại học y khoa của Chính phủ. Mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ liên quan đến bê bối, nhưng nhu cầu về các dịch vụ bất hợp pháp trên vẫn tiếp diễn. Điều này cũng dễ hiểu nếu xét về logic kinh tế: những thí sinh gian lận để vào các trường đại học y khoa của Chính phủ sẽ tiết kiệm được khoản tiền đáng kể so với mức học phí cao của các trường tư thục, nơi có thể tốn tới 145.000 USD/năm, cao gấp 10 lần. Bên cạnh đó, uy tín của các trường công về y khoa cao hơn cũng giúp người học có cơ hội cạnh tranh tốt khi ra trường.

Cải cách hệ thống thi cử bằng công nghệ

Cuộc tranh cãi về kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một cuộc đại tu hệ thống thi cử của Ấn Độ bằng công nghệ. Các phương pháp tiến hành kỳ thi truyền thống đã được chứng minh là dễ dẫn đến nguy cơ rò rỉ đề thi và gian lận trong chấm điểm. Để giải quyết vấn đề đó, nhiều chuyên gia giáo dục nước này đang kêu gọi tích hợp công nghệ tiên tiến, chẳng hạn như AI tạo thuật toán, để bảo đảm tính toàn vẹn của kỳ thi.

Các giải pháp dựa trên AI có thể cách mạng hóa hệ thống thi cử Ấn Độ bằng cách loại bỏ hoàn toàn các đề thi cố định, được thiết lập sẵn. Thay vào đó, thuật toán AI sẽ tạo ra các bộ câu hỏi riêng cho mỗi học sinh để không có hai bài kiểm tra giống hệt nhau, giảm nguy cơ rò rỉ đề. Hơn nữa, AI có thể điều chỉnh độ khó của các câu hỏi theo thời gian thực, dựa trên phân tích tiến trình học tập của học sinh, mang lại trải nghiệm đánh giá công bằng và cá nhân hóa hơn.

Ngoài ra, một hệ thống linh hoạt cho phép học sinh có thể làm bài kiểm tra nhiều lần và chọn điểm cao nhất sẽ giúp giảm đáng kể áp lực và lo lắng cho các em. Phương pháp này cho phép học sinh thể hiện năng lực tốt nhất mà không sợ một kỳ thi có nhiều rủi ro đến tương lai của mình. Ngoài ra, việc tích hợp tư vấn nghề nghiệp dựa trên AI, cả trực tuyến và một kèm một, có thể hướng dẫn học sinh đưa ra quyết định sáng suốt về các khóa học và con đường sự nghiệp của bản thân. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về các lựa chọn nghề nghiệp tiềm năng và liên kết chúng với sở thích và khả năng của học sinh, công nghệ này bảo đảm rằng các em không chỉ được chuẩn bị tốt cho kỳ thi, mà còn cho các nỗ lực trong tương lai.

Cải cách dựa trên công nghệ quan trọng khác cũng có thể bao gồm việc loại bỏ ngày thi cố định. Thay vào đó, Ấn Độ có thể áp dụng hệ thống như SAT hoặc GMAT, cho phép học sinh làm bài kiểm tra theo ý muốn. Cách tiếp cận số hóa và ngẫu nhiên này giúp giảm khả năng gian lận mà vẫn bảo đảm quá trình đánh giá công bằng. Hệ thống mới sẽ ưu tiên đánh giá năng khiếu, thái độ và kỹ năng của học sinh. Sự linh hoạt sẽ giảm bớt áp lực của các kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao, đồng thời tạo ra một hệ thống toàn diện và dễ thích ứng hơn.

Một trong những lợi thế đáng kể của phương pháp tiếp cận trên còn là tính bao hàm. Học sinh từ các thị trấn, thành phố cấp 3 và những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ có một sân chơi bình đẳng. Nền tảng kỹ thuật số sẽ xóa bỏ sự thiên vị theo vùng miền, mang lại cơ hội bình đẳng cho tất cả học sinh, bất kể tình trạng kinh tế - xã hội của các em.

Các đề xuất cải cách đánh giá toàn diện của NCERT

Trong nỗ lực cải cách phương pháp đánh giá giáo dục, tháng 8 vừa qua, NCERT đã đưa ra Báo cáo đánh giá lại hệ thống thi cử của Ấn Độ. Báo cáo phác thảo một kế hoạch cải cách hệ thống kỳ thi phổ thông lớp 12 bằng cách kết hợp số liệu học tập từ những năm học trước. Hệ thống được đề xuất sẽ có sự thay đổi lớn so với các phương pháp thi truyền thống. Theo mô hình mới, 15% kết quả tốt nghiệp sẽ được lấy từ điểm lớp 9, 20% từ lớp 10 và 25% từ lớp 11; 40% còn lại sẽ dựa trên thành tích của chính lớp 12. Tiếp cận đó được thiết kế để cung cấp đánh giá toàn diện hơn về hành trình học tập của học sinh.

Ngoài ra, NCERT còn đề xuất tích hợp giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng vào chương trình giảng dạy cốt lõi. Các khóa học bắt buộc trong nhiều lĩnh vực như Quản lý dữ liệu, Lập trình, Trí tuệ nhân tạo, Âm nhạc, Nghệ thuật và Thủ công sẽ chuẩn bị tốt hơn cho học sinh khi đối mặt với những thách thức trong thế giới thực, phù hợp với các mục tiêu của Chính sách giáo dục quốc gia 2020 (NEP 2020).

NCERT cũng đề xuất một hệ thống dựa trên tín chỉ để đánh giá thành tích của học sinh từ lớp 9 đến lớp 12. Theo đó, học sinh sẽ phải đạt được một số tín chỉ nhất định cho mỗi môn học. Ví dụ, học sinh lớp 9 và lớp 10 phải tích luỹ được 32/40 tín chỉ có thể đạt được, trong khi học sinh lớp 11 và lớp 12 phải đạt được 36/44 tín chỉ. Các tín chỉ còn lại có thể đạt được thông qua các khóa học trực tuyến, hoặc các dự án nghiên cứu và cộng đồng. Phương pháp hướng tới mục tiêu cung cấp sự linh hoạt và công nhận nhiều trải nghiệm học tập hơn.

Trong bối cảnh hệ thống thi cử của Ấn Độ đang đứng trước ngã ba đường, những cải cách được đề xuất nếu được hiện thực hóa và phát huy hiệu quả, áp lực lớn mà học sinh nước này đang phải đối mặt sẽ vơi đi nhiều phần, từ đó góp phần khôi phục niềm tin vào sự công bằng của hệ thống giáo dục quốc gia.

Quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida
Quốc tế

Chính sách đối ngoại của Nhật Bản giai đoạn hậu Kishida

Ngày 27.9 tới, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền (LDP) tại Nhật Bản sẽ tiến hành bầu Chủ tịch mới sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, đồng thời là Chủ tịch đảng đương nhiệm bất ngờ tuyên bố không tái tranh cử. Việc ông Kishida từ chức đánh dấu một thời điểm quan trọng không chỉ đối với bối cảnh chính trị trong nước của Nhật Bản mà còn cả khu vực và quốc tế, bởi những tác động sâu sắc của những thay đổi sắp tới đối với các mối quan hệ ngoại giao cũng như ảnh hưởng của Nhật Bản đối với những mối quan hệ này.

Vùng Vịnh với tham vọng trở thành siêu cường AI
Quốc tế

Vùng Vịnh với tham vọng trở thành siêu cường AI

Trong vài năm qua, Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đã tiến hành các bước đi quan trọng để trở thành quốc gia dẫn đầu toàn cầu về trí tuệ nhân tạo (AI). Hiện nay, các nước vùng Vịnh khác, đặc biệt là Ảrập Xêút và Qatar, cũng đang tiếp bước khi đầu tư đáng kể vào công nghệ mới này.

Vụ hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon: Nguy cơ leo thang căng thẳng
Quốc tế

Vụ hàng nghìn máy nhắn tin phát nổ ở Lebanon: Nguy cơ leo thang căng thẳng

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, bao gồm Đại diện ngoại giao của Iran tại Lebanon, khi các máy nhắn tin phát nổ tại các thành trì của Hezbollah trên khắp Lebanon trong một vụ nổ đồng thời chưa từng có. Hezbollah và Chính phủ Lebanon đổ lỗi cho Israel rằng đây là một cuộc tấn công từ xa tinh vi.

Hồi hộp chờ đợi quyết định lãi suất của Fed
Thế giới 24h

Hồi hộp chờ đợi quyết định lãi suất của Fed

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có cuộc họp chính sách vào ngày 17 - 18.9. Các nhà phân tích và nhà đầu tư đang theo dõi từng diễn biến để xem Fed sẽ quyết định nới lỏng lãi suất đến mức nào, hứa hẹn sẽ tạo ra những chấn động lớn trên thị trường tài chính toàn cầu.

Kenya: Kêu gọi xây dựng luật về an toàn trường học
Thế giới 24h

Kenya: Kêu gọi xây dựng luật về an toàn trường học

Sau vụ hỏa hoạn gần đây tại Học viện Hillside Endarasha ở Quận Nyeri khiến 21 học sinh thiệt mạng, hai công dân Kenya đã kiến ​​nghị lên Quốc hội yêu cầu ban hành Luật An toàn và an ninh trường học toàn diện. Ông Anthony Manyara và ông John Wangai, những người kiến ​​nghị, lập luận rằng cần có khuôn khổ pháp lý cụ thể để giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng của các thảm họa liên quan đến trường học trên khắp cả nước.

Bầu cử Tổng thống Mỹ và tương lai quan hệ Mỹ - Trung
Thế giới 24h

Bầu cử Tổng thống Mỹ và tương lai quan hệ Mỹ - Trung

Khi Hoa Kỳ tiến gần đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, động thái giữa hai ứng cử viên hàng đầu là bà Kamala Harris và ông Donald Trump, đang có những tác động đáng kể đến quan hệ Trung Quốc - Hoa Kỳ. Về vấn đề này, các chuyên gia cho rằng, đánh giá quan điểm của các cố vấn chủ chốt của hai ứng cử viên có thể giúp phát hiện sự khác biệt trong cách tiếp cận của họ đối với Trung Quốc.

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm
Quốc tế

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm

Để tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của công dân và bảo đảm quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số, Chính phủ Australia đã trình dự thảo Luật sửa đổi về quyền riêng tư và các quy định khác năm 2024 lên Quốc hội. Do Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus thúc đẩy, dự luật này nhằm củng cố pháp luật về quyền riêng tư, đặc biệt tập trung vào việc hình sự hóa hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân một cách ác ý (doxxing).

Ông Donald Trump. Ảnh: Reuters
Quốc tế

Ông Trump nghi bị ám sát hụt lần hai

Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump một lần nữa may mắn thoát khỏi một vụ việc, mà FBI cho rằng là một âm mưu ám sát vào hôm 15.9, khi ông đang chơi trên sân golf của mình ở West Palm Beach, Florida.

Châu Phi đối mặt khủng hoảng chi phí sinh hoạt
Quốc tế

Châu Phi đối mặt khủng hoảng chi phí sinh hoạt

Trong khi lạm phát đã phần nào được kiểm soát ở các nền kinh tế phát triển, thì châu Phi vẫn đối mặt với tình trạng chi phí sinh hoạt cao cố hữu do giá lương thực tăng, người dân ngày càng khó kiếm việc làm. Những vấn đề này đã gây ra các làn sóng biểu tình ở Nigeria và Kenya trong những tháng gần đây.

Có nên tăng tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp?
Nghị viện thế giới

Có nên tăng tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp?

Tỷ lệ đóng góp vào quỹ hưu trí theo luật định của người sử dụng lao động tại Trung Quốc vẫn tương đối cao. Biện pháp hạ tỷ lệ đóng góp có thể là giải pháp để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp nhưng lại làm gia tăng gánh nặng đối với quỹ hưu trí.

Bao phủ toàn dân bằng hệ thống ba trụ cột
Nghị viện thế giới

Bao phủ toàn dân bằng hệ thống ba trụ cột

Trong hơn ba thập kỷ, Trung Quốc đã nỗ lực chuyển đổi từ mô hình kinh tế kế hoạch cũ, nơi lương hưu được trả và bảo đảm hoàn toàn thông qua các doanh nghiệp nhà nước, sang mô hình phù hợp với thị trường. Hiện tại, Trung Quốc thúc đẩy mô hình hưu trí ba trụ cột, bao gồm hệ thống lương hưu cơ bản do nhà nước lãnh đạo; chương trình lương hưu tự nguyện của người lao động từ người sử dụng lao động; chương trình lương hưu tự nguyện của cá nhân.