Ấm no, hạnh phúc hơn từ quyết tâm, sáng tạo

Trọng Hiếu 03/01/2023 06:27

Hết năm 2022, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 17/17 chỉ tiêu đạt và vượt kết hoạch. Đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn từ quyết tâm, sáng tạo, từ những quyết sách kịp thời, sát thực tiễn của chính quyền địa phương, với đích đến cuối cùng là lợi ích của người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để quê hương "khoán hộ" tiếp tục khẳng định vị thế trên con đường hội nhập và phát triển.

Điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Trung Hải

Năm 2023, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tổng quát là tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt, bài bản thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần XVII. Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, các điểm "nghẽn", tạo điều kiện khơi thông các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 và thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng đến an sinh xã hội, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Trung Hải 

Về Vĩnh Phúc khi địa phương vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, chúng tôi đã có những thông tin vô cùng chi tiết về thành quả một năm nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải cho biết: năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Trung ương, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thực hiện các khâu đột phá, khơi thông điểm ngẽn; thực hiện có hiệu quả “Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Qua đó, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Điều này thể hiện rõ nhất qua tăng trưởng kinh tế ước tăng 9,54% so với năm 2021 và nằm trong top 10 địa phương có tăng trưởng cao nhất cả nước; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 35.700 tỷ đồng, tăng 11,94% so với dự toán; chỉ số PCI của tỉnh xếp thứ 5/63 địa phương trong cả nước (tăng 24 bậc); chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 5 toàn quốc…

Nhớ lại thời điểm khi là “tâm dịch” của cả nước, Vĩnh Phúc đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, với cách làm bài bản, sáng tạo đã trở thành lá cờ đầu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngay sau khi có Nghị quyết của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, tỉnh xác định đây là “thời điểm vàng” để triển khai các kịch bản phục hồi kinh tế đã được xây dựng từ trước đó. Đặc biệt, Vĩnh Phúc đã đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bằng việc thực hiện tốt chủ trương giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho người đứng đầu các cơ quan cấp tỉnh, huyện. Đây được coi là “chìa khóa” quan trọng tháo gỡ những điểm "nghẽn", khơi thông các nguồn lực… 

Chia sẻ với chúng tôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải khẳng định, nếu so sánh Vĩnh Phúc hôm nay với những ngày mới tái lập tỉnh thì bất kỳ người dân nào cũng đều cảm thấy tự hào, hạnh phúc. Không chỉ có cơ sở hạ tầng đồng bộ; giao thông thuận tiện; công nghiệp, dịch vụ phát triển cả ở thành thị, nông thôn... Vĩnh Phúc còn có nhiều chính sách nhân văn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp vừa qua. Tỉnh luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe và tính mạng của con người lên trên hết, trước hết. Đặc biệt, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh sẵn sàng thuê máy bay, hỗ trợ xe đưa đón các công dân từ vùng dịch trở về; hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cùng với đó, Vĩnh Phúc cũng sẵn sàng “chia lửa”, huy động nhân lực, vật lực hỗ trợ các tỉnh phía Nam khi dịch Coivid-19 bùng phát.  

Phát huy thế mạnh tỉnh công nghiệp, năm 2022, Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hội nghị, buổi làm việc với các cấp, ngành, các doanh nghiệp nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19. Để chủ động đón nhận các dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tỉnh cũng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tập trung ưu tiên các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp nhằm tạo quỹ đất thuận lợi về vị trí địa lý. Qua đó, tiếp tục khẳng định là điểm đến đầu tư an toàn, tiềm năng, thân thiện cho các nhà đầu tư. Đến nay, tỉnh đã thu hút được 453 triệu USD vốn FDI; có trên 13.500 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký trên 160.000 tỷ đồng.

Ấm no, hạnh phúc hơn từ quyết tâm, sáng tạo -0
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc động viên các y, bác sĩ tình nguyện lên đường chi viện cho TP. Hà Nội khi dịch bùng phát
Ảnh: H. Phạm

Đích đến là sự hài lòng, hạnh phúc của người dân

Không chỉ thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm đến tính bền vững, có chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, tập trung vào yếu tố con người. Như chia sẻ của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh: muốn thành công, điều tiên quyết là phải có nhận thức đúng. Hai là phải cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng Nghị quyết gắn với thực tiễn. Cuối cùng là tạo sự đồng thuận trong nhân dân, lấy nhân dân, con người làm trung tâm để các chính sách hướng đến. Với kinh nghiệm đó, để phấn đấu vươn lên trở thành một cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của không chỉ miền Bắc mà còn là cả nước, Vĩnh Phúc cần sự tập trung, quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, phải thực hiện tốt 3 "đột phá" trong thời gian tới. Trong đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các điểm "nghẽn" để khơi thông nguồn lực. Đó là việc tiếp cận đất đai, đầu tư công, thu hút đầu tư, nguồn lao động, nguồn lực tài chính, vấn đề thuế…

Đồng thời, tập trung cho công tác an sinh xã hội, phục vụ và chăm lo cuộc sống của người dân. Tỉnh sẽ tập trung cao cho việc chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới, với mong muốn làm cho nơi ở, nơi sống của người dân được chỉnh trang, xanh - sạch - đẹp hơn. Đặc biệt, tỉnh hướng đến sự hài lòng, nâng cao mức thụ hưởng cho người dân. Theo đó, từng xóm, từng thôn, từng tổ dân phố ở Vĩnh Phúc sẽ được tính toán xây dựng, bố trí các tiện ích phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Đối với công tác cán bộ, Vĩnh Phúc đã và đang xây dựng một chính quyền năng động, phục vụ hiệu lực, hiệu quả. “Vĩnh Phúc đang ở “giai đoạn vàng”, hội đủ mọi điều kiện thuận lợi phát triển nhanh, bền vững. Hơn lúc nào hết, đội ngũ cán bộ toàn tỉnh phải tranh thủ thời cơ vượt lên để hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức thay đổi tư duy, phương pháp, cách làm để đạt hiệu quả công việc cao nhất. Tỉnh sẽ tiếp tục tập trung triển khai giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho người đứng đầu các cơ quan cấp tỉnh, huyện. Đây là cơ sở, thước đo đánh giá năng lực, phẩm chất của cán bộ” - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định.  

Một năm mới đã về với dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, song với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, Vĩnh Phúc đang tràn đầy khí thế quyết tâm, vững bước trên chặng đường mới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ấm no, hạnh phúc hơn từ quyết tâm, sáng tạo
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO