Ai cản được Barcelona?

Hoàng Vân 26/08/2011 07:12

Barcelona là đội bóng ngoài hành tinh, ai cũng biết thế. Mùa trước, họ đã mạnh không thể tượng tượng nổi, mùa này, họ còn khủng khiếp hơn khi có thêm Fabregas và Sanchez. Câu hỏi là ai có thể cản được đoàn quân của Pep? Có lẽ không phải Porto, đương kim vô địch Europa League.

Việc La Liga bị hoãn do vấn đề nợ lương cầu thủ hóa ra lại có lợi cho Barcelona. Các trụ cột như Messi, Mascherano, Xavi, Iniesta được nghỉ ngơi thêm một tuần. Thời gian đó cũng giúp HLV Pep Guardiola tìm ra những giải pháp mới cho đội hình phù hợp với tân binh Fabregas và đương nhiên cũng giúp Cesc có thời gian hòa nhập tốt hơn.

Lịch thi đấu năm nào của Barca cũng dày đặc, nhưng vấn đề nan giải là ở giải nào họ cũng muốn thắng và ai cũng muốn thắng họ. Đánh bại được Barcelona giờ có thể coi là niềm tự hào. Có điều là Barca đang trong thời kỳ hưng thịnh. Người ta vốn lo lắng về việc lực lượng của họ khá mỏng nhưng giờ đã được bổ sung những tân binh chất lượng như Cesc và Sanchez. Chính sách mua sắm của Barca khá nhất quán những năm qua. Không mua nhiều, mỗi năm chỉ bổ sung 1 - 2 cầu thủ chất lượng.

Với mục tiêu giành cúp cho mùa giải mới, HLV Pep Guardiola hoàn toàn có thể cho ra sân một đội hình đầy đủ ngôi sao lành lặn, nhưng Porto đã suy yếu khá nhiều so với khi vô địch Europa League nên đội hình dự bị của Barca cũng đủ gây khó khăn họ. Để tránh chấn thương và quá tải, HLV Pep Guardiola hẳn sẽ có sự bố trí thận trọng cho đội hình xuất phát. Valdes có thể bắt chính. Do Puyol chưa hồi phục chấn thương nên Mascherano có thể được kéo về đá trung vệ với Pique, hoặc cầu thủ trẻ Fontas được đưa vào sân, hai bên cánh sẽ là Adriano hoặc Abidal. Sơ đồ giúp Barcelona thành công những mùa giải trước là 4-3-3 với hàng tiền vệ 3 người là Xavi, Iniesta và Busquets. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Cesc sẽ kéo theo những vấn đề khác. Với giá gần 35 triệu bảng, và với đẳng cấp đã được khẳng định, sẽ là lãng phí nếu để Cesc ngồi ghế dự bị. Hơn nữa Cesc có thể thi đấu nhiều do thời gian nghỉ khá lâu. Vì vậy, HLV Pep có thể thử vận hành sơ đồ chiến thuật với 4 tiền vệ ở giữa sân: Xavi, Iniesta, Busquets và Cesc, Iniesta được đẩy lên đá cao hơn. Tuy nhiên, như vậy hàng công sẽ chỉ còn 2 chỗ. Messi đương nhiên là chắc suất, vị trí còn lại là cuộc tranh chấp giữa Villa, Sanchez và Pedro mà bỏ cũng đáng tiếc cả. Do Barca phải tham chiến ở nhiều mặt trận nên sự dồi dào về lực lượng hẳn là điều tốt nhưng trong một trận đấu cụ thể thì quả là khó xử. Cả Cesc và Sanchez hẳn đều muốn được ra sân để cống hiến và chứng tỏ mình. Chưa kể Thiago, Keita, Pep Guardiola có thể bố trí xoay vòng. Nếu thi đấu với 4 tiền vệ, có lẽ Villa được ưu tiến đá cắm.

Xavi (phải) trong trận gặp Porto năm 2003
Xavi (phải) trong trận gặp Porto năm 2003

Về phía Porto, mùa hè này họ làm ăn hết sức khấm khá. Porto có lẽ là mô hình độc nhất vô nhị hiện nay của thế giới bóng đá. Họ mua ngôi sao giá rẻ nhưng bán được với giá đắt, sau đó, chẳng khó khăn tìm người thay thế và vẫn giữ vị trí độc tôn ở Bồ Đào Nha, thậm chí vô địch Europa League. Sau khi để HLV Villas-Baos sang Chelsea, mới nhất tiền đạo Falcao, chân sút số 1 của họ và là vua phá lưới Europa League mùa trước, cũng ra đi với giá 40 triệu euro. Dù thế, đội hình Porto vẫn  còn những cái tên như Hulk, Bruno Alves, Motinho, Pereira... Lối chơi của Porto đặc trưng cho các đội bóng Bồ Đào Nha, vừa mang đậm tính kỹ thuật của người Brazil vừa có chút tiểu xảo, ranh mãnh của người Nam Mỹ. Họ không chơi nhanh mà có phần chậm rãi và chắc chắn. Dẫu vậy, đẳng cấp của 2 bên khá chênh lệch và Porto hẳn không phải là thuốc thử liều cao với Barcelona.

Cesc Fabregas quả là người hạnh phúc. 6 năm ở Arsenal, anh chẳng có một danh hiệu nào. Vừa đến Barcelona, anh đã có đến 2 chiếc cúp, một chính thức là Siêu Cúp Tây Ban Nha, một nửa chính thức là Cúp Gramper. Hôm nay có lẽ sẽ là chiếc cúp thứ 3!

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ai cản được Barcelona?
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO