Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thăm gia đình 3 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy

- Thứ Tư, 03/08/2022, 22:15 - Chia sẻ

Chiều 3.8, Đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Văn Hạ dẫn đầu đã đến thăm, động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đoàn công tác đã đến nhà thăm hỏi và động viên gia đình Thượng tá Đặng Anh Quân (Đội trưởng); gia đình Thượng úy Đỗ Đức Việt (cán bộ); gia đình Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (chiến sĩ nghĩa vụ), thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thăm gia đình 3 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy -0
Đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục đến thăm gia đình Thượng úy Đỗ Đức Việt

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Tạ Văn Hạ bày tỏ sự xúc động trước tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh bản thân của các chiến sĩ trong khi thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân. Sự hy sinh của ba cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ đã để lại sự mất mát to lớn với gia đình, dòng họ, với lực lượng cảnh sát, với Nhân dân và tuổi trẻ cả nước, song cũng là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ của cả nước học tập, noi theo. 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Văn Hạ gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời động viên gia đình các cán bộ, chiến sĩ cố gắng vượt qua nỗi đau, mất mát to lớn, sớm ổn định cuộc sống. 

Đại diện gia đình 3 ba cán bộ, chiến sĩ bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, thăm hỏi của Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, cho đây là nguồn động viên to lớn, kịp thời để các gia đình vượt qua mất mát, đau thương.

Trước đó, chiều ngày 1.8, tại quán karaoke số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy; Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Đống Đa đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 3 cán bộ, chiến sĩ của Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã anh dũng hy sinh.

Ng. Phương