Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Lào

- Thứ Sáu, 19/08/2022, 18:49 - Chia sẻ

Chiều 19.8, ngay sau cuộc tiếp xã giao của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Tổng Thư ký Quốc hội CHDCND Lào Pingkham Lasasimma đã tiến hành hội đàm song phương.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Lào -3
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vui mừng nhận thấy những kết quả tích cực trong hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội Lào thời gian qua

Thay mặt Văn phòng Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nồng hậu chào mừng Tổng Thư ký Quốc hội Lào, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lào và các cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Lào sang tham dự Hội thảo và Giao lưu công tác lần thứ XI giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào tổ chức tại Quảng Bình - vùng đất “địa linh, nhân kiệt” giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng của miền Trung Việt Nam. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam rất coi trọng hoạt động này và cử Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Hội thảo, giao lưu giữa hai cơ quan lần này.

Trong khuôn khổ Hội thảo và giao lưu lần này, Văn phòng Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội Lào sẽ cùng đánh giá lại kết quả công tác phối hợp, hợp tác song phương trong thời gian qua; tiếp tục trao đổi kinh nghiệm công tác nhằm cải tiến nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội hai nước; cùng xây dựng và đổi mới bộ máy Văn phòng hoạt động ngày càng hiệu quả, chuyên nghiệp hơn.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma bày tỏ vui mừng và vinh dự gặp gỡ, làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; chân thành cảm ơn sự chuẩn bị, tiếp đón chu đáo cùng tình cảm hữu nghị, chân thành, ấm áp mà Văn phòng Quốc hội dành cho Đoàn đại biểu Ban Thư ký Quốc hội Lào.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Lào -0
Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasima và Đoàn đại biểu Ban Thư ký Quốc hội Lào

Tổng Thư ký Quốc hội Lào cho biết, đây là lần đầu tiên bà tham dự hội thảo và giao lưu công tác giữa Văn phòng Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội Lào trên cương vị mới. “Mặc dù tôi đã nhiều lần sang thăm, làm việc Việt Nam, nhưng chuyến công tác lần này giống như được trở về nhà”, bà Pingkham Lasasimma chia sẻ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vui mừng nhận thấy, hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, đặc biệt trong thực hiện thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019 - 2022. Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, phục vụ tổ chức thành công các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Quốc hội hai nước và các cơ quan của hai Quốc hội; phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu nội dung, hỗ trợ cơ sở vật chất, phục vụ các Hội nghị liên nghị viện quốc tế và khu vực do Quốc hội hai nước đăng cai tổ chức và tham gia như: Liên minh nghị viện Thế giới (IPU); Đại hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41(AIPA-41); Hội nghị cấp ủy ban về khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV)... và một số diễn đàn quốc tế khác. “Điều này thể hiện được rõ nét mối quan hệ đoàn kết đặc biệt của hai nước Việt Nam - Lào”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh.

Đặc biệt, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động hợp tác thực chất nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm phối hợp công tác giữa cơ quan tham mưu, phục vụ Quốc hội hai nước như: tổ chức hội thảo giao lưu công tác giữa Văn phòng Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội Lào; công tác tập huấn, bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Lào; trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong quản lý, vận hành Nhà Quốc hội và xây dựng Phòng Truyền thống Quốc hội Lào; hỗ trợ trong hoạt động của hai Văn phòng Quốc hội…

Đồng tình với những đánh giá của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về kết quả hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào thời gian qua, Tổng Thư ký Quốc hội Lào nhấn mạnh, trong ba năm qua, hai bên đã phối hợp tổ chức giám sát chung rất hiệu quả đối với các thỏa thuận hợp tác mà hai bên ký kết, các dự án hợp tác đầu tư. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã dành sự giúp đỡ, cung cấp vật tư y tế cho Quốc hội Lào nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Nhân dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội Lào chân thành cảm ơn sự giúp đỡ quý giá mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, thể hiện tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước láng giềng anh em Việt Nam - Lào.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường hội đàm với Tổng Thư ký Quốc hội Lào -1
Quang cảnh cuộc hội đàm

Điểm lại những kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa hai bên thời gian vừa qua, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị, thời gian tới, Văn phòng Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm tham mưu, phục vụ tổ chức tốt các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội hai nước; phối hợp tổ chức các Hội nghị, Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa hai bên; phối hợp trao đổi thông tin và hợp tác chặt chẽ nhằm tham mưu cho các Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Lào tại các diễn đàn liên Nghị viện khu vực và thế giới; phối hợp triển khai các Thỏa thuận đã ký và sớm xây dựng chương trình hợp tác cụ thể về công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong thời gian tới; phối hợp tham mưu tổ chức giám sát chung giữa hai Quốc hội.

Về các hoạt động hợp tác giữa hai Văn phòng trong thời gian tới, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể về trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn, soạn thảo, thẩm tra dự án Luật, tăng cường kỹ năng tổ chức các kỳ họp Quốc hội, phục vụ đại biểu Quốc hội; kinh nghiệm điều tra, nghiên cứu, biên soạn thông tin mang tính dự báo phục vụ đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; chia sẻ thông tin, tài liệu, kinh nghiệm xây dựng chính sách, pháp luật, cơ sở dữ liệu; hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, vận hành Nhà Quốc hội và xây dựng phòng Truyền thống Quốc hội Lào; chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số phục vụ các hoạt động của Quốc hội; xây dựng các kế hoạch hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực báo chí, thư viện cho giai đoạn tới; tổ chức những buổi tọa đàm và hội thảo trao đổi kinh nghiệm; tổ chức những chương trình thực tập ngắn hạn tại Văn phòng Quốc hội Việt Nam; hỗ trợ kinh phí đào tạo sau đại học các chuyên ngành luật, kinh tế, quan hệ quốc tế, công nghệ thông tin… cho cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Lào.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội mỗi nước hoạt động tại các diễn đàn liên Nghị viện khu vực và quốc tế.

Nhất trí với các đề xuất của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về phương hướng hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội và Ban Thư ký Quốc hội Lào trong thời gian tới, Tổng Thư ký Quốc hội Pingkham Lasasimma cũng đề nghị, hai bên tăng cường phối hợp, hợp tác chặt chẽ trong công tác tham mưu, phục vụ Lãnh đạo Quốc hội thăm chính thức và thăm nghỉ dưỡng kết hợp kiểm tra sức khỏe tại mỗi nước; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn giữa các nhóm ĐBQH trẻ, nữ ĐBQH nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội Lào cũng cho biết, Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam đã nhất trí nâng cấp Hội nghị Ủy ban Đối ngoại ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam từ cấp Chủ nhiệm Ủy ban lên cấp Chủ tịch Quốc hội. Quốc hội Lào sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị này vào năm 2023. Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội Lào bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Quốc hội Việt Nam, nhất là trong chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hội nghị. Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Quốc hội Lào cũng đề nghị, Văn phòng Quốc hội tiếp tục trao đổi kinh nghiệm trong vận hành, quản lý Nhà Quốc hội; trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ, hiệu quả của công tác thông tin - tuyền thông về hoạt động của Quốc hội.

Tán thành với đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội Lào, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường khẳng định, Văn phòng Quốc hội sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp vào xây dựng mối quan hệ tốt đẹp của hai Quốc hội, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tin tưởng rằng, đây sẽ là các hoạt động cụ thể, thiết thực triển khai thỏa thuận giữa hai nước; góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tin và ảnh: Thanh Chi
#