Thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt, vững bền giữa Quốc hội và cơ quan giúp việc của Quốc hội Việt Nam - Lào

- Thứ Bảy, 20/08/2022, 09:38 - Chia sẻ

Phát biểu khai mạc của ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG tại Hội thảo và Giao lưu công tác lần thứ 11 giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào.

Thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt, vững bền giữa Quốc hội và cơ quan giúp việc của Quốc hội Việt Nam - Lào -0
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào lần thứ 11. Ảnh: Minh Thành

Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa đồng chí Pingkham Lasasimma, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào,

Kính thưa các vị khách quý và toàn thể các bạn Lào và Việt Nam,

Hội thảo giao lưu công tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào là một trong những nội dung thuộc Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan, là hoạt động truyền thống được tổ chức luân phiên 2 năm một lần. Cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào đều mong chờ đến dịp hội ngộ này để giao lưu học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, đồng thời, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt, thủy chung, son sắt, vững bền giữa Quốc hội hai nước nói chung và cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước nói riêng.

Hội thảo giao lưu công tác lần thứ 11 đáng lẽ được tổ chức vào năm 2021, nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội thảo đã phải lùi sang thời điểm này của năm 2022. Tuy vậy, việc tổ chức Hội thảo vào dịp này lại rất thiết thực, có ý nghĩa quan trọng vì Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào đang sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022).

Hội thảo của chúng ta rất vui mừng, vinh dự được chào đón đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt cho các đồng chí Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam tới dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc.

Thay mặt Văn phòng Quốc hội Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng Đoàn cán bộ Ban Thư ký Quốc hội Lào do đồng chí Pingkham Lasasimma, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào làm Trưởng đoàn sang dự Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11 tại tỉnh Quảng Bình. Xin gửi tới các vị đại biểu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan giúp việc hai nước lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất.

Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí thay mặt cho lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; chào mừng đại diện Lãnh đạo và Văn phòng Hội đồng nhân dân 10 tỉnh có chung đường biên giới của hai nước Việt - Lào.

Kính thưa các đồng chí,

Trong suốt 60 năm qua, mặc dù tình hình quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, liên tục thay đổi, nhưng mối quan hệ đoàn kết, thủy chung, trong sáng, thân thiết, gắn bó khăng khít giữa hai nước Lào - Việt Nam không những không bị ảnh hưởng, mà còn ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, quan hệ chính trị không ngừng được củng cố và nâng cao, từ “quan hệ hữu nghị truyền thống” thành “quan hệ hữu nghị vĩ đại” (vào tháng 2.2019), đem lại nhiều lợi ích, hiệu quả thiết thực cho Nhân dân hai nước trên mọi lĩnh vực, đúng như ý nguyện của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam sẽ mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông” và Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua/ Việt-Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Quan hệ giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào tiếp tục được tăng cường, triển khai đồng bộ, hiệu quả với hình thức linh hoạt, đóng góp quan trọng vào mối quan hệ hai nước. Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vào tháng 5.2022 thể hiện sự coi trọng và tin cậy chính trị đặc biệt của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam, giữa hai Quốc hội nói riêng. Trong bối cảnh đó, quan hệ giữa hai cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội cũng không ngừng được đẩy mạnh, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội mỗi nước.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo Quốc hội hai nước, thực hiện Thỏa thuận hợp tác đã ký kết, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào tổ chức Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11 tại tỉnh Quảng Bình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khuôn khổ sự kiện này, chiều qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam đã tiếp xã giao đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội Lào; tôi và đồng chí Tổng Thư ký Quốc hội Lào cũng đã có cuộc hội đàm, trong đó đã đánh giá kết quả hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào giai đoạn 2019 - 2022, phương hướng hợp tác giai đoạn 2022 - 2024. Nội dung của Hội thảo hôm nay sẽ tập trung thảo luận về đổi mới công tác phục vụ kỳ họp Quốc hội, nhất là việc nâng cao chất lượng công tác thư ký tổng hợp, công tác thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ kỳ họp và hướng tới kỳ họp không văn bản giấy, công tác phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội.  

Cùng với các hoạt động mang tính chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan giúp việc của hai nước sẽ có cơ hội để thắt chặt tình cảm, hiểu biết thêm về nhau thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, thăm quan các danh lam thắng cảnh của tỉnh Quảng Bình.

Kính thưa các đồng chí,

Phát huy kết quả của các cuộc Hội thảo giao lưu công tác trước đây, với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan giúp việc của hai nước cùng sự cố gắng chuẩn bị tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng của Ban tổ chức và các đơn vị phối hợp thực hiện, tôi tin tưởng rằng, Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ XI của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Pingkham Lasasimma cùng toàn thể các vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan giúp việc của hai nước sức khỏe, hạnh phúc. Chúc cho Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11 của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

____________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Thanh Chi ghi
#