Tập huấn báo cáo viên nguồn bồi dưỡng đại biểu dân cử sử dụng ngân sách nhà nước

- Thứ Tư, 29/06/2022, 04:47 - Chia sẻ

Ngày 27.6, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên nguồn bồi dưỡng đại biểu dân cử sử dụng ngân sách nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Dự hội nghị có: Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh; Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi; đại diện Thường trực HĐND, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND một số địa phương; chuyên gia của Kiểm toán Nhà nước, chuyên gia về ngân sách nhà nước…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Hội nghị được tổ chức nhằm hỗ trợ các báo cáo viên xây dựng chuẩn phương pháp bồi dưỡng đại biểu dân cử; quy trình bồi dưỡng đại biểu dân cử; cách thức tiếp cận, thiết kế, tổ chức và thực hiện chương trình bồi dưỡng trong lĩnh vực ngân sách nhà nước. Đồng thời, tìm kiếm, xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên nòng cốt để triển khai các chương trình bồi dưỡng đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Tham gia tập huấn, các đại biểu được tiếp nhận, trao đổi, thảo luận về phương pháp bồi dưỡng lấy học viên làm trung tâm; cách thức đánh giá nhu cầu bồi dưỡng, lựa chọn các phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng thu hút sự tham gia trong bồi dưỡng đại biểu dân cử, cách thức thiết kế bài giảng; cách thức xây dựng chuyên đề về HĐND trong xem xét, phân bổ, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước. Đặc biệt, các đại biểu sẽ được thực hành thiết kế và thực hiện các bài giảng với các nội dung liên quan đến thẩm quyền của HĐND trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Các đại biểu cũng được nghe các báo cáo viên giàu kinh nghiệm chia sẻ, trao đổi về các chuyên đề như: một số kiến thức cơ bản trong tập huấn tích cực; kỹ năng thuyết trình sáng tạo; kỹ thuật và phương pháp tập huấn tích cực - thực hành; cách thức xây dựng và thực hiện chuyên đề về HĐND với ngân sách nhà nước. 

Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27 - 29.6.

Hải Phong