Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Ủy ban Đối ngoại

- Thứ Sáu, 05/08/2022, 16:53 - Chia sẻ

Chiều 5.8, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Đối ngoại đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - ảnh: Thanh Chi
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Chi

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, các hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 đã diễn ra hết sức sôi động, Ủy ban Đối ngoại đã tham mưu tổ chức thành công các chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, Hungary, Vương quốc Anh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; đón các Đoàn Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Singapore, Chủ tịch Quốc hội Mozambique thăm Việt Nam và nhiều hoạt động nhân dịp Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Bên cạnh đó, các hoạt động đối ngoại đa phương cũng như hoạt động của các Nhóm nghị sỹ hữu nghị, Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ cũng được triển khai tích cực, sôi động, góp phần tạo dấu ấn đậm nét của ngoại giao nghị viện, là bước đà quan trọng cho công tác đối ngoại của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. Ủy ban Đối ngoại cũng đã hoàn thành tốt việc thẩm tra, góp ý các dự án Luật bảo đảm yêu cầu; triển khai kịp thời các hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề về việc thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Thay mặt Lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ủy ban Đối ngoại trong thời gian qua, góp phần tích cực vào thành công chung trong công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý, trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại cần chú trọng đổi mới, nâng tầm hoạt động đối ngoại của Quốc hội chuyên nghiệp, hiện đại và thiết thực hơn; tiếp tục củng cố quan hệ phối hợp với các cơ quan làm nhiệm vụ đối ngoại của Đảng, Chính phủ và các tổ chức chính trị - xã hội khác, bảo đảm việc tham mưu, điều phối các hoạt động đối ngoại của Quốc hội nhịp nhàng, hiệu quả, chuyên nghiệp; tiến hành các công tác chuẩn bị “từ sớm, từ xa”.

Cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động lớn 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực Ủy ban Đối ngoại, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu Ủy ban Đối ngoại bám sát các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó, cần lưu ý ba nội dung gồm: xây dựng các Đề án toàn khóa và kế hoạch hằng năm về ngoại giao nghị viện, trong đó xác định trọng tâm, trọng điểm, gắn với đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; tham gia và phát huy vai trò của Quốc hội Việt Nam trong những vấn đề then chốt, quan trọng có tầm chiến lược tại các cơ chế liên nghị viện đa phương khu vực và quốc tế; xây dựng Đề án Thông tin đối ngoại toàn khóa và Kế hoạch Thông tin đối ngoại hằng năm.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 - ảnh: Thanh Chi
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Thanh Chi

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đề nghị, Ủy ban Đối ngoại tiếp tục nghiên cứu, triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là các nội dung quan trọng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác đối ngoại ngày 14.12.2021; tiếp tục thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, nắm chắc diễn biến tình hình thế giới và khu vực để kịp thời tham mưu Đảng đoàn Quốc hội các giải pháp thích hợp để xử lý trong công tác đối ngoại; tiếp tục chú trọng công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài Quốc hội nhằm triển khai các nhiệm vụ hiệu quả hơn nữa. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, các thành viên Ủy ban Đối ngoại phát huy năng lực, trình độ, thế mạnh của mỗi người, vừa kế thừa, phát huy, vừa đổi mới nhằm khẳng định vai trò quan trọng của Ủy ban Đối ngoại đối với các hoạt động của Quốc hội.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, Ủy ban Đối ngoại duy trì nền nếp, kỷ cương, động viên nhau, làm sao trong Ủy ban luôn thống nhất thật sự, chủ động, trách nhiệm hết mình với công việc.

Trước đó, trình bày báo cáo kết quả công tác 6 tháng và dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2022 của Ủy ban Đối ngoại, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, thời gian tới, Ủy ban sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch công tác thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trong đó tập trung vào việc phối hợp, tham gia thẩm tra các dự án luật trình Quốc hội thông qua, cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ Tư; xây dựng Kế hoạch công tác chuẩn bị tổng kết, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội; đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện các luật trong lĩnh vực đối ngoại, các luật có nhiều yếu tố nước ngoài để kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - ảnh: Thanh Chi
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Chi

Cùng với đó, xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát của Ủy ban Đối ngoại năm 2022, tập trung vào việc tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài; việc thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào, Campuchia; tình hình thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên; phối hợp giám sát với Quốc hội Lào; triển khai phục vụ các chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội theo chương trình hoạt động đối ngoại của lãnh đạo chủ chốt; tiếp tục triển khai chuẩn bị Đoàn ra của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc và cấp Ủy ban theo Chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2022…

Thay mặt Ủy ban Đối ngoại, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và khẳng định, thời gian tới, Ủy ban sẽ triển khai các nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm hiệu quả, chất lượng cao nhất.

Thanh Chi
#