Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV

- Thứ Ba, 28/06/2022, 17:43 - Chia sẻ

Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV tại các huyện: Yên Mỹ, Văn Lâm và Ân Thi.

+ Tại huyện Yên Mỹ: Cử tri phản ánh tình trạng khó khăn trong thực hiện thu hồi đất theo hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hệ thống sông Bắc Hưng Hải vẫn đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đồng thời, kiến nghị cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, chế độ cho lực lượng công an xã; có quy định cụ thể trách nhiệm của người tố cáo để giảm thiểu tình trạng tố cáo sai sự thật; tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân xả chất thải gây ô nhiễm môi trường hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Có ý kiến đề nghị cần đồng bộ giữa các phần mềm nhằm thực hiện tốt hoạt động chứng thực chữ ký, hợp đồng giao dịch; có quy định, giải pháp nhằm tránh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao công chứng gây lãng phí…

Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV -0
Các đại biểu tiếp xúc cử tri huyện Yên Mỹ

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm trân trọng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời khẳng định những ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ để Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo với Quốc hội và chuyển tới các cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã thông tin tới cử tri tình hình an ninh chính trị trong nước và trên thế giới, đại dịch Covid-19… đã ảnh hưởng tới phát triển kinh tế của nước ta. Với quan điểm nhất quán xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị cùng phát triển với tất cả các quốc gia trên thế giới, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Việt Nam hiện đang là thành viên tích cực, có vai trò quan trọng trong ASEAN. Tình hình kinh tế - xã hội của nước ta đang trên đà phục hồi sau đại dịch Covid-19; an ninh chính trị được giữ vững; tội phạm và tai nạn giao thông đang có chiều hướng giảm; một số vụ án lớn được điều tra, xử lý nghiêm minh… đã củng cố lòng tin trong Nhân dân…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tặng huyện Yên Mỹ 1 xe cứu thương nhằm hỗ trợ huyện thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

+ Tại huyện Văn Lâm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản, đã báo cáo những nội dung chính kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV. Theo đó, phát huy tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, các đại biểu trong Đoàn ĐBQH tỉnh đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu tham gia phát biểu 6 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận ở hội trường, 16 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tổ; có 4 lượt chất vấn gửi đến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Các ý kiến phát biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được các vị đại biểu chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự đầu tư tâm huyết, trí tuệ, có sự tham vấn, thảo luận trong đoàn nhằm phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh với Quốc hội…

Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV -0
Các đại biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Văn Lâm

Cử tri huyện Văn Lâm bày tỏ vui mừng trước kết quả của Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV và những hoạt động tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, kiến nghị một số nội dung như: Khó khăn trong tự chủ về tài chính tại các cơ sở y tế công lập tuyến huyện; quan tâm, xử lý dứt điểm tình trạng xe trốn Trạm thu phí Quốc lộ 5; mất an toàn giao thông tại các đường ngang đường sắt tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy qua địa bàn huyện… 

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các ý kiến của cử tri sẽ được Đoàn tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết.

+ Tại huyện Ân Thi: Cử tri bày tỏ vui mừng trước kết quả của Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV và những hoạt động tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp. Đồng thời, phản ánh tình trạng các trường sư phạm không thu hút được sinh viên, nhất là sinh viên giỏi; các địa phương thiếu giáo viên, đặc biệt là giáo viên bậc học mầm non, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học; tình trạng xuống cấp của tuyến đê sông Bắc Hưng Hải, nguy cơ mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Cử tri đề nghị Nhà nước, Quốc hội và cơ quan chức năng cần có biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn tình trạng tín dụng đen, cho vay qua mạng điện tử, đòi nợ thuê ảnh hưởng đến an ninh trật tự các địa phương. Có ý kiến đề nghị các bộ, ngành chức năng có biện pháp thu gom, xử lý các bãi rác ven tuyến sông Bắc Hưng Hải, quản lý nguồn nước thải trước khi xả ra tuyến sông này; sớm đầu tư kè chống sạt lở đê sông Bắc Hưng Hải…

Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV -0
Các đại biểu tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Hồng Vận đã thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, khẳng định các ý kiến của cử tri sẽ được tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.

XUÂN CHƯƠNG
#