Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và 16 sự kiện nổi bật trong 48 giờ tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland
Thương mại, đầu tư, giáo dục, chuyển đổi năng lượng xanh, ngoại giao nghị viện mẫu mực... là những sự kiện quan trọng trong 48 giờ thăm và làm việc tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sắc sảo, thực chất và thuyết phục trong hợp tác tin cậy, Chủ tịch Quốc hội đã mang đến những nguồn lực mới, hình ảnh mới của một Việt Nam tự tin, đầy triển vọng trong hợp tác phát triển toàn diện giữa Việt Nam với Vương quốc Anh và Bắc Ireland, thúc đẩy bước đi đột phá, hiệu quả tương xứng tiềm năng và quan hệ hai nước.


Chiều 28.6, giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến Thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện John Mcfall và Chủ tịch Hạ viện Linsay Hoyle, từ ngày 28 - 30.6.2022.


Chiều 28.6, ngay sau khi tới Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã tới thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Anh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao bà con đã đoàn kết, hội nhập thành công với nước sở tại. Đặc biệt là những hoạt động thiết thực của các hội, đoàn đã chia sẻ, hướng về quê hương. Con số hơn 3,5 triệu USD ủng hộ ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch Covid - 19 trong đợt dịch bệnh vừa qua là minh cho điều đó. "Những tình cảm ấy là rất đáng trân quý". Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cộng đồng người Việt tại Anh tiếp tục đoàn kết, quan tâm hơn nữa đến những thế hệ người Việt trẻ để phát hiện, giới thiệu những tài năng trong các lĩnh vực.

Sáng 29.6 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến đặt hoa tại Biển tưởng niệm Bác Hồ tại Tòa nhà New Zealand, phố Hay Market, Thủ đô London.
Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong Đoàn đã thành kính dâng hoa và dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ vị Lãnh tụ muôn vàn kính yêu của nhân dân Việt Nam, Người anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; cùng ôn lại những năm tháng đầu tiên khi Người đến Thủ đô London với khát vọng nung nấu tìm ra con đường giải phóng dân tộc.

Sáng 29.6, tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Enterprize Energy Ian Hatton - Tập đoàn của Anh chuyên về lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Đề nghị tập đoàn nghiên cứu chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo như kỹ năng tích điện điện gió, vì đây là khó khăn với rất nhiều nước trong đó có Việt Nam, hay việc xây dựng hệ sinh thái năng lượng tái tạo tại Việt Nam; mong muốn tập đoàn tham gia tích cực để thúc đẩy hệ sinh thái này.
Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn sớm được nhìn thấy công viên điện gió tại Việt Nam đẹp và tầm cỡ như các công viên điện gió trên thế giới.

Sáng 29.6, giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã diễn ra tại Nhà Quốc hội Anh với sự chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Linsay Hoyle.
Hai Chủ tịch vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Anh đã đạt nhiều thành tựu, phát triển mạnh mẽ, tích cực, và đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc, điện đàm các cấp và qua các kênh.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hợp tác hai bên về y tế, khoa học - công nghệ, trân trọng cảm ơn Anh đã hỗ trợ vaccine phòng Covid-19 cho Việt Nam với tổng số gần 3 triệu liều vaccine qua cơ chế song phương và COVAX cùng với các trang thiết bị y tế trị giá 500.000 bảng Anh qua UNICEF.
Hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác trong giải quyết các vấn đề toàn cầu như phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, chống buôn bán người, chống rửa tiền, an ninh mạng… Đặc biệt, trong vấn đề biến đổi khí hậu, các nước phát triển phải có trách nhiệm thực hiện cam kết cũng như hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện cam kết.


Hai nhà lãnh đạo cũng dành nhiều thời gian trao đổi về việc triển khai kết quả của Hội nghị COP26. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi G7 đã chọn Việt Nam là một ba nước đầu tiên để hỗ trợ thực hiện cam kết tại COP26.

Chủ tịch Thượng viện Anh đánh giá cao việc Việt Nam đã nghiêm túc tham gia các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường, cắt giảm phát thải và khẳng định Anh ủng hộ và sẽ tham gia hỗ trợ Việt Nam.

Hai bên cũng bày tỏ hài lòng hợp tác giữa hai nước về an ninh quốc phòng, khoa học - công nghệ có bước phát triển, hợp tác về giáo dục, đào tạo phát triển mạnh mẽ. Hiện Việt Nam có 12.000 sinh viên hoc tập tại Anh và Anh có nhiều chương trình liên kết đào tạo chất lượng cao tại Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy, Việt Nam và Anh đã hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) và khuôn khổ hợp tác ASEAN-Anh, Việt Nam luôn ủng hộ Anh đẩy mạnh hợp tác với ASEAN và Anh ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và EU.
Hai Chủ tịch hài lòng về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Anh thời gian qua và thống nhất cần phát huy vai trò của Quốc hôị – Nghị viện trong thúc đấy quan hệ giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi Đoàn lãnh đạo, các Cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị và các nghị sĩ; trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện của mỗi nước; tăng cường phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết, các dự án hợp tác chiến lược; ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, thúc đẩy quan hệ hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.
Hai bên tăng cường tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, ASEP; tăng cường thông tin, trao đổi về các vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm.

Chiều 29.6, giờ địa phương, tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Tọa đàm cấp cao Việt Nam - Anh về kinh tế và thương mại. Đây là sự kiện quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và thương mại song phương, một trong những trọng tâm trong chuyến thăm Anh của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Chiều 29.6, giờ địa phương, tại thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Anh gồm: Prudential, Standard Chatered, Pacific Land, Pearson.






Chiều 29.6, giờ địa phương, tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Quyền thị trưởng Khu Tài chính London Peter Estlin.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Trung tâm Tài chính London, 1 trong 4 trung tâm tài chính lớn nhất thế giới, nhiều tổ chức tài chính ngân hàng Anh như Prudential, HSBC, Standard Chartered… đã hoạt động hiệu quả tại Việt Nam trong những năm qua.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị phía Anh hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, hệ thống chấm điểm các công ty và doanh nghiệp; hỗ trợ, giúp đỡ TP. Hồ Chí Minh thực hiện thành công dự án đưa thành phố trở thành một trung tâm tài chính quốc tế. Phía Việt Nam cũng muốn phía Anh chia sẻ về thị trường vốn, tài chính, tiền tệ, sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư quanh thế giới.
Với kinh nghiệm phát hành trái phiếu xanh đầu tiên của khu tài chính London, Quyền thị trưởng Peter Estlin nhất trí với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội về hợp tác trong lĩnh vực tài chính xanh, chuyển đổi xã hội và nền kinh tế, số hóa thị trường tài chính, đưa vốn đến với những đối tượng trước đó khó tiếp cận nguồn vốn.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự tham gia của các tổ chức tài chính ngân hàng Anh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam vừa qua cũng như giúp cho Việt Nam những nguồn lực cần thiết để thực hiện các cam kết tại Hội nghị COP26.

Sáng 30.6, tại trụ sở Trường Imperial College London – một trong 10 trường đại học hàng đầu thế giới, GS.TS, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp GS. Maggie Dallman, Phó Hiệu trưởng Imperial College London.
Từng có hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục với tư cách một giảng viên, một nhà quản lý, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết hoàn toàn nhất trí với các đề xuất của GS. Maggie Dallman về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh nói chung, giữa trường Imperial College London cùng với các đối tác tại Việt Nam nói riêng.
Việt Nam luôn coi giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục, đào tạo. Quốc hội Việt Nam rất quan tâm đến việc phát triển giáo dục và đào tạo, đã ban hành nhiều Luật liên quan nhằm tạo điều kiện, nền tảng pháp lý cho lĩnh vực đặc biệt quan trọng này.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn Imperial College London phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, các đối tác tại Việt Nam để hợp tác giáo dục giữa hai bên ngày càng được tăng cường và hiệu quả; hoan nghênh GS. Maggie Dallman sớm sang thăm Việt Nam để có các hoạt động hợp tác cụ thể.


Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, quan hệ giữa Việt Nam và Anh chưa bao giờ tốt như hiện nay; cho rằng Anh hoàn toàn có thể có vai trò cao hơn trong kinh tế, thương mại, đầu tư tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có ASEAN và Việt Nam.
Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam luôn lắng nghe, sẵn sàng làm mọi điều kiện cần thiết để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Việt Nam cũng sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm của Anh trong việc phát huy vai trò của cả khu vực công và tư, quản trị tư nhân, quản trị quốc gia, góp phần hiện thực hoá các cam kết quốc tế, trong đó có cam kết của Việt Nam tại COP26.

Phát biểu tại Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Vương quốc Anh diễn ra sáng nay, 30.6, giờ địa phương, tại Thủ đô London, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Vương quốc Anh sẽ mở ra một giai đoạn mới cho sự hợp tác bền vững, lâu dài, hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục, nhất là sau những ngày ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, góp phần tăng cường mối quan hệ của hai nước.

Theo thỏa thuận này, hai quốc gia sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong giáo dục đào tạo nghề tại Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào đào tạo nghề. Việt Nam sẽ tập trung vào việc tăng cường chất lượng và hiệu quả của đào tạo nghề để đáp ứng nhu cầu các ngành nghề sản xuất hiện đại tới năm 2030 và tương tác với các chương trình thị trường đào tạo nghề thế giới. Nước Anh sẽ chia sẻ để có thể tăng cường chất lượng của giáo dục đào tạo nghề và xây dựng các chính sách đào tạo nghề bền vững.
Tại Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam – Vương quốc Anh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã chứng kiến lễ trao các MOU giữa các trường đại học của hai nước.









