Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại Quảng Ngãi

- Thứ Ba, 26/07/2022, 10:46 - Chia sẻ

Sáng 26.7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2022), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Quốc hội đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại Quảng Ngãi -1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Quảng Ngãi. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự lễ viếng có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân. 

Cùng đi còn có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Tạ Văn Hạ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Tuấn Anh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Phạm Thúy Chinh; Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền cùng lãnh đạo một số bộ, ngành và đơn vị của Văn phòng Quốc hội; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo TP. Quảng Ngãi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại Quảng Ngãi -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác của Quốc hội dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Quảng Ngãi. Ảnh: Lâm Hiển

Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh, hiến dâng xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Cùng với Nghĩa trang Liệt sỹ TP. Quảng Ngãi, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 117 nghĩa trang liệt sỹ với trên 29.000 phần mộ, trong đó có hơn 16.000 phần mộ có đủ thông tin, vẫn còn khoảng 11.000 phần mộ chưa xác định thông tin. Linh hồn các anh đã hoà cùng đất mẹ, sự hy sinh anh dũng của các anh đã hóa thành bất tử cùng với sự trường tồn của đất nước, dân tộc. 

+ Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã tới thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng tại làng Thi Phổ, thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại Quảng Ngãi -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Lâm Hiển

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng - vị Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người học trò xuất sắc, người đồng chí thân cận, người nghiên cứu và thực hành mẫu mực tư tưởng, đạo đức Hồ Minh, nhà lãnh đạo tài năng, uy tín, nhà văn hóa lớn của đất nước, nhà ngoại giao xuất sắc của Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại Quảng Ngãi -2
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ viết lưu bút tại khu lưu niệm cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Lâm Hiển

Ghi sổ lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vinh dự, tự hào cùng Đoàn công tác của Quốc hội được đến thắp nén tâm nhang tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Chủ tịch Quốc hội xúc động viết "Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của bác là tấm gương sáng ngời cho các thế hệ cán bộ, đảng viên của cả nước và tỉnh Quảng Ngãi. Cũng thật vinh dự tự hào vì bác là Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam đầu tiên, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - những nơi cháu cũng rất vinh dự có thời kỳ được kế tục một phần, đóng góp nhỏ bé vào truyền thống lịch sử của ngành tài chính và Ban Kinh tế Trung ương. Tưởng nhớ và noi gương Bác, chúng cháu hứa sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, xứng đáng với con cháu Bác Hồ; mong tỉnh Quảng Ngãi, huyện mộ Đức luôn gìn giữ, tôn tạo Khu di tích cho muôn đời con cháu mai sau”.

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã tham quan nhà trưng bày các hình ảnh, hiện vật gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng với 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại Quảng Ngãi -3
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng. Ảnh: Lâm Hiển

Khu lưu niệm được xây dựng từ ngôi nhà của song thân cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, được đầu tư, tôn tạo năm 2006 và đi vào hoạt động từ năm 2008 để ghi nhận, tri ân công lao to lớn của cố Thủ tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Khu lưu niệm lưu giữ nhiều kỷ vật của gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Ngoài ra, còn có hơn 500 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Thủ tướng và trưng bày nhiều hình ảnh thể hiện tình cảm của cố Thủ tướng đối với quê nhà Mộ Đức, Quảng Ngãi cũng như tình cảm của nhân dân xứ Quảng đối với cố Thủ tướng. Qua các hiện vật được lưu giữ càng cảm nhận sâu sắc về bản lĩnh, tài năng, nhân cách của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại Quảng Ngãi -4
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thư (phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi). Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại Quảng Ngãi -5
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và tặng quà thương binh hạng 1/4 Phan Quang Nam (phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi). Ảnh: Lâm Hiển

+ Tại TP. Quảng Ngãi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thư năm nay 97 tuổi và gia đình thương binh 1/4 Phan Quang Nam tại phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi. Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát không gì bù đắp được của Mẹ Lê Thị Thư và thương binh Phan Quang Nam, Chủ tịch Quốc hội chúc Mẹ Lê Thị Thư và thương binh Phan Quang Nam luôn mạnh khỏe, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. 

Dưới đây một số hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại Quảng Ngãi; thăm khu lưu niệm cố Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thư năm nay 97 tuổi và gia đình thương binh 1/4 Phan Quang Nam tại phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi:

Phạm Thuý
#