Công đoàn Văn phòng Quốc hội và Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Lễ bàn giao tiếp nhận sản phẩm thảo dược hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

- Thứ Năm, 20/01/2022, 11:26 - Chia sẻ
Sáng 20.1, tại Hà Nội, nhằm góp phần chăm lo bảo vệ sức khỏe cho các đoàn viên Công đoàn trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp với Công đoàn Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận sản phẩm thảo dược hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 từ Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nguyên Hà -Phạm Gia.
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh phát biểu

Tham dự có: Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh; Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền; đại diện công đoàn các vụ, đơn vị của VPQH...

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng sáng lập thương hiệu Nguyên Hà-Phạm Gia Đào Ngọc Đảm chia sẻ mong muốn góp sức cùng cả nước và toàn dân trong công cuộc phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19. Đại diện công ty Nguyên Hà - Phạm Gia cảm ơn sự đồng hành, tạo điều kiện của Công đoàn cơ quan VPQH và Báo Đại biểu Nhân dân trong nỗ lực chung tay ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác không chỉ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 mà còn với các hoạt động thiện nguyện, khám, chữa bệnh liên quan tới sản phẩm đông y.

Đồng sáng lập thương hiệu Nguyên Hà-Phạm Gia Đào Ngọc Đảm phát biểu tại buổi lễ

Chân thành cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của Công ty Nguyên Hà-Phạm Gia dành cho các đoàn viên công đoàn cơ quan VPQH, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn cơ quan VPQH Bùi Lê Minh cho rằng, đây là sự giúp đỡ, động viên về tinh thần đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan; khẳng định các sản phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 sẽ sớm được chuyển tới các cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan VPQH. Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn cơ quan VPQH mong muốn công ty Nguyên Hà-Phạm Gia có thêm nhiều hoạt động kết nối có ý nghĩa hơn với Công đoàn cơ quan VPQH; chúc Công ty tiếp tục mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều sản phẩm hỗ trợ, nâng cao sức khỏe người dân.

Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nguyên Hà- Phạm Gia hiện là đơn vị đối tác toàn diện của Bệnh viện Đa khoa Y học Cổ truyền Hà Nội về nghiên cứu, thí nghiệm và thực nghiệm các sản phẩm là chế phẩm của đông y và tuyên truyền quảng bá sản phẩm thuốc đông y đến với cộng đồng. Nguyên Hà - Phạm Gia là đơn vị được kế thừa các bài thuốc gia truyền của dòng họ Phạm Gia, với những phương pháp bào chế phát huy được dược tính cao nhất của dược liệu. 

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh và Phó Tổng biên tập Phụ trách báo Đại biểu nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền nhận sản phẩm thảo dược từ đại diện công ty Nguyên Hà-Phạm Gia
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh tặng quà lưu niệm cho công ty Nguyên Hà-Phạm Gia

Hiện tổng diện tích vùng nguyên liệu (chủ yếu tại huyện Sơn Động, Bắc Giang và tỉnh Yên Bái) của công ty là 33 ha với trà hoa vàng phủ 10 ha, sâm nam núi rành 5 ha, Hà thủ ô 8 ha, nấm lim xanh đạt sản lượng 3 tấn/năm, hoài sơn 5ha, cà gai leo 5ha; nuôi cấy thành công nấm trùng thảo hoa, vẫn tiếp tục ươm và nhân giống nhiều loại thảo dược quý hiếm khác...

Khi xảy ra đại dịch Covid-19, Công ty đã nhanh chóng cho nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm hỗ trợ, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, như dung dịch nước rửa tay khô, thảo dược xông mũi họng, thuốc uống… và gửi tặng các bệnh viện dã chiến tại TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và gần đây nhất là Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Nội.

Hồ Long