Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đồng chủ trì Hội thảo về phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch

- Thứ Hai, 16/05/2022, 16:03 - Chia sẻ

Đây là hội thảo đầu tiên được tổ chức nhằm cụ thể hoá Thoả thuận hợp tác giữa hai Quốc hội vừa được ký sáng nay, và là hội thảo thứ hai giữa Quốc hội hai nước được tổ chức trong vòng 6 tháng trở lại đây. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đồng chủ trì Hội thảo về phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đồng chủ trì Hội thảo về phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chiều nay, 16.5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, tại Nhà Quốc hội Lào, Thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đã đồng chủ trì Hội thảo giữa Quốc hội hai nước về “Cơ chế, chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Đây là hội thảo đầu tiên được tổ chức nhằm cụ thể hoá Thoả thuận hợp tác giữa hai Quốc hội vừa được ký sáng nay, và là hội thảo thứ hai giữa Quốc hội hai nước được tổ chức trong vòng 6 tháng trở lại đây. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đồng chủ trì Hội thảo về phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đồng chủ trì Hội thảo về phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Khai mạc hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane cho biết, “cơ chế, chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19” là chủ đề hết sực quan trọng hiện nay với Lào và Việt Nam vì hai nước đều bị ảnh hưởng nặng nề bởiđại dịch Covid-19. Hội thảo là cơ hội hữu ích để hai Quốc hội trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong thực hiện vai trò của cơ quan lập pháp, trong xây dựng chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19 theo tình hình và điều kiện thực tiễn của mỗi nước. Trên tinh thần là bạn bè chiến lược, gần gũi và thân thiết, Chủ tịch Quốc hội Lào đề nghị các đại biểu Quốc hội hai nước tập trung góp ý và thảo luận thẳng thắn, có trách nhiệm cao về các vấn đề liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quốc hội trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đồng chủ trì Hội thảo về phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, đại dịch Covid - 19 xảy ra bất ngờ đã tác động nặng nề, toàn diện đến hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Lào và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, với tinh thần khẩn trương, chủ động từ sớm, từ xa, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan hữu quan tham vấn ý kiến của cử tri, Nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức khác nhau để nghiên cứu và xây dựng các chính sách tổng thể hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đồng chủ trì Hội thảo về phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch -0
Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane phát biểu
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đặc biệt, tháng 1.2022, Quốc hội Việt Nam đã lần đầu tiên tổ chức một kỳ họp bất thường nhằm kịp thời xem xét, quyết định một số vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách về kinh tế - xã hội; trong đó có nhiều chính sách mới, đột phá, chưa có tiền lệ và quyết định thực hiện gói chính sách về tài khoá, tiền tệ gần 350 nghìn tỷ đồng hỗ trợ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

“Cho đến nay, kinh tế Việt Nam đã có nhiều khởi sắc, các hoạt động kinh tế - xã hội đã được mở cửa trở lại, các chính chính sách ứng phó với dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội đã từng bước phát huy hiệu quả tích cực và đi vào cuộc sống. Nhiều nước đã công nhận hộ chiếu vaccine Việt Nam. Từ ngày 15.5, người nhập cảnh vào Việt Nam không cần xét nghiệm Covid – 19. Việt Nam đang tổ chức SEA Games 31 với sự tham gia tích cực, sôi động của Đoàn thể thao các nước trong khu vực và người hâm mộ. Điều này cho thấy các hoạt động kinh tế-xã hội và thể thao tại Việt Nam đang trở lại bình thường…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.

Tại Hội thảo, Quốc hội Việt Nam đã lựa chọn để trao đổi, chia sẻ với Quốc hội Lào các nội dung quan trọng, thiết thực và có đóng góp lớn đối với tiến trình phục hồi và phát triển nền kinh tế Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, các cơ quan của Chính phủ, các đại biểu sẽ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của mỗi nước, tích cực thảo luận để làm rõ và làm sáng tỏ hơn những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đồng chủ trì Hội thảo về phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch -0
Quang cảnh hội thảo
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

“Quan trọng hơn, thông tin và các bài học kinh nghiệm từ Hội thảo sẽ là hữu ích, thiết thực cho mỗi nước trong xây dựng hoặc tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của hai nước trong tình hình mới”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nhân dân Việt Nam tự hào có người bạn láng giềng gần gũi thân thiết, đó là Nhân dân các dân tộc Lào anh em. Quốc hội Việt Nam tự hào có những người đồng chí thủy chung, trong sáng, luôn đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, kề vai, sát cánh bên nhau trong quá khứ đấu tranh gian khổ, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đồng chủ trì Hội thảo về phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch -0
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ một lần nữa khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Lào, tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, kết quả hợp tác, tích cực góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó tin cậy và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận và thảo luận về: kế hoạch phục hồi kinh tế -xã hội của Lào sau tác động của đại dịch Covid - 19; việc phục hồi du lịch tại Lào sau tác động của đại dịch Covid - 19”; chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam: thực tiễn xây dựng chính sách và bài học kinh nghiệm; tác động của dịch Covid – 19 đối với lĩnh vực xã hội ở Việt Nam và một số gợi ý về chính sách về bảo đảm an sinh xã hội…

Phạm Thuý (Từ Thủ đô Vientiane, Lào)
#