Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào
Chiều 12.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Viengthong Siphandon.
Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà.
Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam của Chánh án Viengthong Siphandon trên cương vị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào; đánh giá cao ý nghĩa và nội dung chuyến thăm làm việc tại Việt Nam của Đoàn trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962-5.9.2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18.7.1977-18.7.2022).

Ảnh: Lâm Hiển
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Viengthong Siphandon trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp. Chánh án Viengthong Siphandon gửi tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Lào Sayxomphom Phomvihane; đồng thời cho biết, phía Lào rất mong đợi và đã sẵn sàng cho chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam từ ngày 15-17.5 tới.
Chánh án Viengthong Siphandon cho biết, thời gian qua, Tòa án nhân dân hai nước đã duy trì nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả, thiết thực. Tòa án nhân dân tối cao của Lào nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Toà án nhân dân tối cao và các cơ quan của Việt Nam, nhất là trong hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức, hoạt động của tòa án nhân dân và các luật về tố tụng. Cùng với đó là các hoạt động hỗ trợ nâng cao chất lượng nhân sự, đội ngũ thẩm phán của Lào.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, Tòa án nhân dân tối cao hai nước đã nhất trí về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó có việc hỗ trợ xử lý nhiều vấn đề cấp bách mà Tòa án của Lào đang gặp phải như: hỗ trợ nâng cao cơ sở hạ tầng cho hệ thống tòa án; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán và thống nhất nhiều nội dung chuyên đề cụ thể để triển khai; tiếp tục thực hiện thỏa thuận về luân phiên tổ chức hội nghị tòa án ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm, hỗ trợ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác tòa án hai nước; chia sẻ kinh nghiệm cơ chế phối hợp giữa Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và cơ quan tòa án trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, ý kiến, kiến nghị của người dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Toà án nhân dân hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp cả ở cấp Toà án nhân dân tối cao và các Toà án nhân dân cấp tỉnh.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm, chú trọng công tác tư pháp. Tòa án nhân dân Việt Nam có vị trí, vai trò quan trọng được khẳng định trong Hiến pháp và pháp luật là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Hiện nay, Việt Nam đang xây dựng "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Tòa án.

Ảnh: Lâm Hiển
Nhất trí với các đề xuất của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với phía Lào trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức, hoạt động của Toà án Nhân dân nói riêng và hệ thống pháp luật về tư pháp nói chung.
Trên cơ sở những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Toà án hai nước vừa qua, Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng, thời gian tới, tòa án hai nước sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác, mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực cho cả hai bên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần thúc đẩy và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.
Trong dư âm chưa phai của Tết cổ truyền Bun Pi-may của dân tộc Lào anh em, Chủ tịch Quốc hội chúc Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Viengthong Siphando và gia đình cùng toàn thể thành viên Đoàn công tác luôn dồi dào sức khỏe, thành công trên cương vị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào giao phó.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và các đồng chí Lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Lào.