Bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

- Thứ Năm, 15/10/2020, 13:05 - Chia sẻ
Trưa 15.10, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 49. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười của Quốc hội và một số nội dung khác.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 49
Ảnh: Quang Khánh

Lùi dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Trình bày Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, về dự kiến chương trình Kỳ họp sẽ bổ sung các nội dung trình Quốc hội gồm: Phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ  nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế; Xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết về giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh; Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid - 19 (thể hiện trong Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020).

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu
Ảnh: Quang Khánh

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, có ý kiến cho rằng, chưa nên trình tại Kỳ họp thứ Mười để tiếp tục hoàn thiện dự án. Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chỉ đạo.

Bên cạnh đó, đề nghị bố trí thảo luận nội dung về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các Dự án hồ chứa nước sông Than, Bản Mồng cùng với phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước…

Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 19 ngày, trong đó, đợt 1 là 7 ngày, từ ngày 20 – 27.10; đợt 2 là 12 ngày, từ ngày 2 -17.11.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Tổng Thư ký Quốc hội; đề nghị, bổ sung việc thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vào phiên thảo luận về kinh tế - xã hội để tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện 2 Chương trình này sau 5 năm. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất lùi dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn để hoàn thiện thêm.

Bảo đảm phục vụ Kỳ họp thứ Mười chu đáo

Phát biểu Bế mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tập trung, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của  Phiên họp thứ 49. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan nắm chắc các kết luận của từng nội dung mà các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành đã kết luận để khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Luật, dự thảo Nghị quyết và các nội dung sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Mười. Văn phòng Quốc hội tiếp tục chủ động kiểm tra, rà soát về mọi mặt, nhất là điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật an ninh, an toàn, bảo đảm phục vụ Kỳ họp chu đáo, nhất là khi Kỳ họp diễn ra vào mùa mưa bão lũ của cả nước.

Toàn cảnh bế mạc
Ảnh: Quang Khánh

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan sẽ tổ chức Kỳ họp thứ Mười thành công; đồng thời, nhấn mạnh đây là Kỳ họp rất quan trọng ở cuối khóa nhằm thực hiện các nhiệm vụ đề ra của Quốc hội Khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian diễn ra Phiên họp này cũng là thời điểm liên tiếp xảy ra mưa, bão, lũ trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều cán bộ, chiến sỹ, đồng bào vẫn đang bị mất tích. Chính phủ, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang đang tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chia sẻ với những mất mát, đau thương của đồng bào đang gánh chịu và chia sẻ với nỗ lực, khó khăn của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đặc biệt là các lực lượng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn không quản ngày đêm trực tiếp đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ. 

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và cảm ơn nhân dân các vùng miền trong cả nước đã nhanh chóng, kịp thời triển khai nhiều hoạt động cứu trợ, giúp đỡ đồng bào miền Trung.

Dự báo trong những ngày tới mưa lũ còn tiếp tục diễn ra. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, chính quyền các cấp và người dân tiếp tục theo dõi sát sao các bản tin về dự báo thời tiết và diễn biến của tình hình mưa lũ để có giải pháp ứng phó, khắc phục và hỗ trợ kịp thời, bảo đảm đời sống của người dân trong vùng mưa bão.

Trung Thành