Tăng cường hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công chính và Vận tải Lào

- Thứ Ba, 17/05/2022, 09:26 - Chia sẻ

Chiều 16.5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã làm việc với Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào Viengsavath Siphandone. 

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công chính và Vận tải Lào -0
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại buổi làm việc

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vui mừng được đến thăm và làm việc với Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào; cho rằng, chuyến thăm và làm việc sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa hai bộ cũng như đóng góp vào mối quan hệ giữa hai nước.

Năm 2018 Bộ Xây dựng đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Công chính và Vận tải Lào gồm các nội dung chính là hợp tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước như: trao đổi tài liệu, trao đổi chuyên gia, kinh nghiệm, hỗ trợ nghiên cứu biên soạn các văn bản quy phạm pháp luật về kiến trúc, quy hoạch đô thị, cấp nước và vệ sinh môi trường, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, đào tạo nhân lực và tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng Việt Nam tham gia các dự án đầu tư xây dựng tại Lào. Bộ Xây dựng Việt Nam cũng là đơn vị được giao làm Chủ đầu tư công trình Nhà Quốc hội mới của Lào, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công chính và Vận tải Lào -0
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Sơn

Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Viengsavath Siphandone nhất trí với những ý kiến và đề xuất của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; khẳng định công trình Tòa nhà Quốc hội Lào nhận được sự quan tâm, khen ngợi của nhân dân Lào, được lãnh đạo các cấp của Lào đánh giá rất cao.

Bộ trưởng Viengsavath Siphandone hy vọng trong thời gian tới sẽ nhận được sự hợp tác sâu rộng và hiệu quả hơn nữa với Bộ Xây dựng Việt Nam; cho rằng, trong thời gian tới, hai bộ cần ký kết các thỏa thuận hợp tác mới, đặc biệt trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam tới đây của Bộ Công chính và Vận tải Lào

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công chính và Vận tải Lào -0
Bộ trưởng Công chính và Vận tải Lào Viengsavath Siphandone tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: Xuân Sơn

Bộ trưởng Viengsavath Siphandone mong muốn Bộ Xây dựng tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch đô thị, kiến trúc đô thị để phía Lào có kinh nghiệm khi triển khai nhiệm vụ được giao. Liên quan đến sự cố thủy điện tại Nam Lào vừa qua, phía Lào cũng mong muốn phía Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm xử lý sự cố, việc quy hoạch quốc gia, vùng miền cũng như các kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhất trí với đề nghị của phía Lào, cho rằng cần nhanh chóng thúc đẩy hợp tác đi vào thực chất, hiệu quả và chiều sâu. Hiện nay Bộ Xây dựng Việt Nam đang tập trung vào thực hiện các nhóm công việc lớn như rà soát một số văn bản pháp luật liên quan đến vấn đề xây dựng, quy hoạch đô thị để trình Quốc hội xem xét sửa đổi hoặc xây dựng luật mới, hay công tác phát triển nhà ở, tập trung nhà ở cho người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình và cho công nhân.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí việc thiết lập tạo cơ chế mới cho hợp tác đạt hiệu quả; thành lập đầu mối để giải quyết những vấn đề quan trọng trong hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là việc soạn thảo biên bản ghi nhớ hợp tác; cùng nhau tổ chức các sự kiện chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 với hai hoạt động lớn là kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Phạm Thuý (Từ Thủ đô Vientiane, Lào)