Phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022

- Thứ Hai, 13/06/2022, 18:05 - Chia sẻ

ĐBND - Chiều 13.6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” năm 2022.

Cuộc thi nhằm góp phần vào thành công của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05.9.1962 – 05.9.2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 – 18.7.2022).

Tham dự buổi lễ có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Lê Hải Bình; Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang chính thức khai mạc cuộc thi. Ảnh: Minh Trang
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang chính thức khai mạc cuộc thi. Ảnh: Minh Trang

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường lịch sử 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào, chúng ta vô cùng tự hào nhận thấy mối quan hệ mật thiết Việt – Lào ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, trở thành hình mẫu có một không hai trên thế giới. Những thành quả hợp tác to lớn đã đạt được ngày hôm nay chính là hành trang quý báu của hai dân tộc, là cơ sở vững chắc để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục phát huy tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam.

Năm 2022 là năm vô cùng đặc biệt đối với mối quan hệ hữu nghị Việt – Lào, là năm được lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước chọn là Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam, nhằm thiết thực kỷ niệm sự kiện 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào. 

Mục đích của cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, làm cho mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ của hai nước hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Cuộc thi cũng nhằm thông tin rộng rãi, lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Lê Hải Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Trang
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Lê Hải Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Trang

Ban tổ chức cho biết, nội dung cuộc thi tập trung vào các chủ đề: quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào qua các thời kỳ lịch sử, tập trung nhấn mạnh vào giai đoạn 1962 đến nay; các lãnh tụ Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào qua các thời kỳ; những cá nhân điển hình có đóng góp quan trọng cho việc phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào; các thành tựu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực mà hai nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và trong giai đoạn hiện nay; các khuôn khổ hợp tác song phương giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ, các địa phương của hai nước; giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, lịch sử; các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lào…

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các cơ quan báo chí phối hợp trong thời gian 12 tuần, từ ngày 13.6.2022 đến ngày 5.9.2022.

Minh Trang
#