Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Quốc hội lần thứ VI thành công tốt đẹp

- Thứ Năm, 28/07/2022, 18:21 - Chia sẻ

Chiều 28.7, tại trụ sở 22 Hùng Vương của Văn phòng Quốc hội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Quốc hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Quốc hội lần thứ VI thành công tốt đẹp -0
Các đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Quốc hội

Dự Đại hội có: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương; Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Bùi Lê Minh; Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim; Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Mười.

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Quốc hội lần thứ VI thành công tốt đẹp -3
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương đánh giá cao Ban Chấp hành Đoàn Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015 - 2022 đã có nhiều đổi mới về số lượng và chất lượng, để lại nhiều dấu ấn đẹp cho cơ quan Văn phòng Quốc hội. Các ý kiến tham luận sát với thực tế hoạt động của các cơ quan Văn phòng Quốc hội. Những đề xuất, kiến nghị tại tham luận đều có tính thiết thực cho hoạt động Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Quốc hội lần thứ VI thành công tốt đẹp -5
Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Quốc hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội luôn quan tâm, tạo điều kiện để các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên được triển khai sâu rộng, có hiệu quả. Đảng ủy cơ quan và các cấp ủy trực thuộc đã tăng cường sự lãnh đạo đối công tác giáo dục lý lưởng, đạo đức cách mạng, ý thức công dân cho thanh niên; xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống tinh thần, phát triển toàn diện; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò thanh niên. Cấp ủy Đảng đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, trong đó có Đoàn Thanh niên thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên.

Các năm qua, đã có nhiều lượt cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có các đoàn viên thanh niên được nâng lương, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vào các vị trí quản lý từ cấp phòng trở lên. Lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành quy hoạch các chức danh của Đoàn Thanh niên từ đoàn viên, thanh niên ưu tú, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy năng lực trí tuệ, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Quốc hội lần thứ VI thành công tốt đẹp -1
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương và Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương Bùi Hoàng Tùng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn thanh niên Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2022-2027

Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đóng góp chung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Quốc hội.

Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện xung kích, hoạt động văn hoá, phong trào, thể thao là những hoạt động vô cùng thiết thực, ý nghĩa được đông đảo các đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng, cần tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhằm tạo dấu ấn và tiếng vang trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ tới. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi nhằm phát huy vị trí, vai trò, khả năng sáng tạo của thanh niên. Với tinh thần “bản lĩnh, xung kích, sáng tạo, đoàn kết, phát triển”, trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2027, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tin tưởng, với sức trẻ và sự nhiệt huyết của mình, Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đóng góp tích cực vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị.

Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Văn phòng Quốc hội lần thứ VI thành công tốt đẹp -2
Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Văn phòng Quốc hội Trịnh Giáng Hương và Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng hoa các đồng chí không tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội có 440 đoàn viên, sinh hoạt tại 15 cơ sở Đoàn trực thuộc gồm 12 cơ sở Đoàn phía Bắc, 1 Chi đoàn cơ sở tại miền Trung và 2 cơ sở tại miền Nam. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên luôn được Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội xác định là mục tiêu đặc biệt quan trọng trong công tác đoàn. Với tinh thần hăng say, trách nhiệm, các đoàn viên thanh niên Văn phòng Quốc hội luôn năng động, nhiệt tình, có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong công việc, đem lại hiệu quả cao…

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức Cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc; phát huy vai trò tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, tích cực thực hiện các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, hoạt động tình nguyện, phong trào.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội khóa VI gồm 19 thành viên có đủ trí tuệ, năng lực, phẩm chất lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương khóa IV nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 4 thành viên.

Tin và ảnh: Hồ Long
#