Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng niệm Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

- Thứ Năm, 01/02/2018, 23:52 - Chia sẻ
Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2018) và kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 2.2.2018), chiều 1.2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu lưu niệm ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình.

Cùng dự Lễ dâng hương có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Phạm Văn Sinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên; Lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình, huyện Thái Thụy và đại diện dòng họ Nguyễn Đức…

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh ngày 2.2.1908, tại làng Diêm Điền, tổng Hộ Đội, huyện Thụy Anh, nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Sớm giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng chí tự nguyện đi vào con đường hoạt động cách mạng, vinh quang nhưng đầy hy sinh, gian khổ. Đồng chí là một trong những người sáng lập ra Đông Dương Cộng sản Đảng - một trong ba tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, và là một trong những đại biểu tham dự Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3.2.1930.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đó là kết quả tổng hợp của việc truyền bá lý luận Mác - Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam. Sự kiện tham dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 không chỉ phản ánh kết quả hoạt động tích cực trong phong trào công nhân mà còn khẳng định đóng góp có ý nghĩa to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trong tiến trình vận động thành lập Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, nhân dân tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh 
Ảnh: Trí Dũng

Đồng chí tham gia sáng lập và là người lãnh đạo đầu tiên của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ - tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày nay; và có nhiều đóng góp cho công tác tư tưởng, tổ chức của Đảng. Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gắn liền với quá trình thành lập, phát triển và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt của Đảng, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh, kiên trung, bất khuất, lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã cống hiến tuổi xuân và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí là một trong những Lãnh tụ tiền bối tiêu biểu của Đảng ta, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và người con ưu tú của quê hương Thái Bình.

+ Ngay sau Lễ dâng hương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuất, có 2 con trai hy sinh, tại thôn Hồng Phong, xã Tây An, huyện Tiền Hải; thăm, tặng quà gia đình cán bộ lão thành cách mạng Trần Thị Miến tại thôn Trình Trung Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

+ Chiều tối cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình.

Báo cáo với Tổng Bí thư về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2017 của địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Phạm Văn Sinh cho biết, năm 2017, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2.48%, công nghiệp tăng hơn 19%, xây dựng tăng gần 21%, dịch vụ tăng gần 9%, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,4 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm 2016. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 8,2 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 96% dự toán, trong đó thu nội địa đạt hơn 7 nghìn tỷ đồng, vượt 16% so với dự toán.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 186 xã, chiếm hơn 70% và một huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới; 100% số xã được cấp nước sinh hoạt. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm còn 4%.

Thái Bình cũng thực hiện nghiêm túc, kịp thời chính sách, chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho trên 70 nghìn người có công với cách mạng; tặng trên 9.500 sổ tiết kiệm tình nghĩa với số tiền trên 4 tỷ đồng, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho gần 70 nghìn người có công và thân nhân. 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng được tổ chức, cá nhân nhận chăm sóc, phụng dưỡng.

Chuẩn bị đón Tết Mậu Tuất 2018, Thái Bình đã trích ngân sách gần 56 tỷ đồng tặng quà cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 15 tỷ đồng tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng, đảng viên được tặng danh hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên. Các huyện, thành phố trích ngân sách gần 15 tỷ đồng tặng quà cho người có công, đảng viên được tặng danh hiệu 30 năm tuổi Đảng trở lên.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thái Bình được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các mặt và đạt kết quả tốt. Trong đó, trọng tâm là tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác tư tưởng được tăng cường, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; tăng cường giám sát đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng, xúc động về dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trên chính mảnh đất nơi đồng chí sinh ra và lớn lên. Ghi nhận những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình đã đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, được bê tông hóa, bà con nhân dân nô nức, phấn khởi. Chính trị - xã hội ổn định, an ninh trật tự được bảo đảm…

Hoan nghênh và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, Tổng Bí thư cho rằng, với đà phát triển như hiện nay thì triển vọng năm 2018 và  những năm tới sẽ ngày càng tốt hơn. Tổng Bí thư mong muốn và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống, chiều sâu văn hóa của quê hương cũng như các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình sang năm mới dồi dào sức khỏe, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vươn lên phát triển mạnh hơn nữa, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Thanh Tâm