Gây quỹ trồng rừng ngập mặn tại Sóc Trăng

- Thứ Bảy, 07/05/2022, 17:19 - Chia sẻ

Nhân dịp Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm tại vị của Nữ hoàng Anh, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phối hợp với Công ty Mainstream Renewable Power và chương trình Hạnh phúc xanh chính thức phát động sáng kiến gây quỹ nhằm chung tay trồng rừng ngập mặn trên 10ha đất bãi bồi tại Sóc Trăng. 

Gây quỹ trồng rừng ngập mặn tại Sóc Trăng -0
Sáng kiến nhằm gây quỹ nhằm trồng rừng ngập mặn trên 10ha đất bãi bồi tại Sóc Trăng

Sáng kiến này cũng nhằm hưởng ứng chiến dịch “Tán cây xanh” do Nữ Hoàng Anh Elizabeth II khởi xướng, khuyến khích người dân tại Vương quốc Anh và trên khắp thế giới trồng thêm nhiều cây xanh, tạo ra những ảnh hưởng tích cực cho thế hệ tương lai và góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Với 112.000 đồng, chúng ta có thể cùng trồng thêm một cây mấm, cây bần để phủ xanh bãi bồi, giúp bảo vệ hơn 7.000 người dân Vĩnh Châu, Sóc Trăng và góp sức dựng xây một tương lai bền vững cho đồng bằng sông Cửu Long, mảnh đất vẫn đang đối mặt với tình trạng sạt lở ngày càng khốc liệt
Đặc biệt, toàn bộ phần quyên góp trong khoảng thời gian từ 5.5 - 5.6 sẽ được chương trình Hạnh phúc xanh thống kê và Công ty Mainstream Renewable Power sẽ có khoản đóng góp thêm nhằm phủ xanh nhiều diện tích bãi bồi tại Sóc Trăng. 

Mọi đóng góp xin gửi về số tài khoản 𝟎𝟓𝟒𝟏𝟎𝟎𝟎𝟑𝟐𝟑𝟑𝟔𝟖 (QUY HO TRO PT CONG DONG SONG BEN VUNG), Vietcombank - Chi nhánh Chương Dương (Hà Nội), ghi chú chuyển khoản: HPX - HM70 - Số điện thoại - Họ tên; hoặc qua MoMo: https://bit.ly/UKxHPX_MoMo, paypal: https://paypal.me/songfoundation.

Trước đó, ngày 1.5, đứng dưới gốc cổ thụ Sycamores, Thái tử Charles kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ các khu rừng tự nhiên và lâu đời của Vương quốc Anh bằng một dự án hoàn toàn mới - Bộ sưu tập 70 cánh rừng già và 70 cây cổ thụ của Vương quốc Anh để tri ân Nữ Hoàng nhân dịp Đại lễ Bạch kim. 

Thông qua dự án này, Thái tử nhấn mạnh rằng “cây xanh và rừng rậm có ý nghĩa rất sâu sắc” và khuyến khích tất cả người dân Vương quốc Anh chung tay “bảo vệ các cánh rừng cổ thụ quý giá cho các thế hệ mai sau”.

Liên Hương
#