Ngày 4.5: Hà Nội tiếp tục nắng hanh, đêm và sáng trời rét

- Thứ Tư, 04/05/2022, 08:03 - Chia sẻ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khu vực Hà Nội tiếp tục có nắng hanh. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.
Dự báo thời tiết ngày 4/5: Hà Nội tiếp tục nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh
Dự báo thời tiết ngày 4.5: Hà Nội tiếp tục nắng hanh, đêm và sáng trời lạnh

Dự báo chi tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 4.5 như sau:

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc 2-3. Sáng sớm và đêm sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

PV