Bị tấn công mạng nguy hiểm chưa từng có, Albania đóng hệ thống chính phủ điện tử

- Thứ Hai, 18/07/2022, 09:29 - Chia sẻ

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Cơ quan Thông tin quốc gia Albania (AKSHI) cho biết tất cả các dịch vụ công trực tuyến và website của Chính phủ Albania đã phải đóng cửa vào ngày 17/7 sau khi hứng chịu một cuộc tấn công mạng có hệ thống từ bên ngoài.

AKSHI cho biết đây là cuộc tấn công mạng với quy mô và mức độ nguy hiểm chưa từng có, buộc Albania phải đóng cửa website của văn phòng thủ tướng, quốc hội, cũng như cổng thông tin điện tử của chính phủ e-Albania.

Hiện các cơ quan chức năng đang làm việc cùng các nhóm chuyên gia và các công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ngăn cuộc tấn công mạng này tiếp tục phá hoại hệ thống thông tin của Albania.

Kể từ ngày 1/5/2022, Chính phủ Albania đã đóng cửa phần lớn các văn phòng nhà nước thực hiện chức năng dân sự trên toàn quốc và triển khai các dịch vụ công trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của chính phủ.

Theo TTXVN
#