Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên

- Thứ Bảy, 23/07/2022, 15:34 - Chia sẻ

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2022), sáng 23.7, tại Hà Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dẫn đầu đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Cùng tham gia đoàn công tác có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc; đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam…

Báo cáo với đoàn công tác, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Mã Thị Bích Nhạn cho biết, Trung tâm được thành lập tháng 5.1957, hiện đang quản lý, điều trị, nuôi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách cho 58 thương binh, bệnh binh nặng thuộc 16 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm đều suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, có vết thương, bệnh lý đặc biệt, hàng ngày rất cần tới sự chăm sóc, giúp đỡ của đội ngũ y, bác sĩ, hộ lý và cán bộ nhân viên.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên 
 -0
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà, thăm hỏi ân cần các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại trung tâm

Tại buổi thăm, tặng quà, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sống, sinh hoạt; chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các đồng chí thương binh, bệnh binh. Đồng thời, biểu dương đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm thời gian qua đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chăm sóc tận tình, chu đáo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, sinh hoạt, sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh, góp phần tô thắm thêm truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm, chăm lo đến chính sách hậu phương quân đội, làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hành động, việc làm thiết thực. Đặc biệt, năm 2022, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, quân đội đã phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công” với nhiều chương trình như xây dựng hàng nghìn nhà tình nghĩa; trao 500 sổ tiết kiệm tình nghĩa tặng đối tượng chính sách và người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn; may áo lụa tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng do Quân đội phụng dưỡng…

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên 
 -0
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên, thương binh, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Phát biểu tại buổi thăm, tặng quà, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chúc các thương binh, bệnh binh dồi dào sức khỏe, luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh, chiến thắng thương tật, bệnh tật, ổn định cuộc sống, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, làm gương cho con cháu, các thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên 
 -0
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã dự lễ khánh thành, bàn giao Nhà tình nghĩa tặng mẹ Ngô Thị Tho, 95 tuổi, thôn Minh Lương Nội, xã Tiên Ngoại (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên 
 -0
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trao quyết định tặng Nhà tình nghĩa của Bộ Quốc phòng và quà của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tặng mẹ liệt sĩ Ngô Thị Tho

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn, thời gian tới, tỉnh Hà Nam, thị xã Duy Tiên và cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chính sách trên địa bàn; tạo điều kiện hỗ trợ về mọi mặt để trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị cho các thương binh, bệnh binh.

Đồng thời đề nghị, các cán bộ, nhân viên Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên tiếp tục xác định tốt nhiệm vụ, nỗ lực vượt mọi khó khăn, giữ vững đoàn kết, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, bệnh binh tại trung tâm; xây dựng trung tâm ngày càng khang trang, sạch đẹp, luôn là mái ấm tình thương, nặng nghĩa, vẹn tình đối với các thương binh, bệnh binh.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên 
 -0
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" xã Tiên Ngoại.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên 
 -0
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và lãnh đạo Quân khu 3 tặng quà cho 30 đối tượng chính sách đặc biệt xã Tiên Ngoại

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã trao quà tặng trung tâm và các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều trị tại đây. Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Quân khu 3, Binh chủng Thông tin liên lạc, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam và một số đơn vị trên địa bàn đã tặng trung tâm và các thương binh, bệnh binh nhiều món quà ý nghĩa, thiết thực.

Sáng cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã dự lễ khánh thành, bàn giao Nhà tình nghĩa tặng mẹ Ngô Thị Tho, 95 tuổi, thôn Minh Lương Nội, xã Tiên Ngoại (thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam), là mẹ Liệt sĩ Đặng Văn Chiều, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là ngôi Nhà tình nghĩa do Bộ Quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng để phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình bà Ngô Thị Tho xây dựng; Cùng với đó, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tặng quà, hỗ trợ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” xã Tiên Ngoại và trao 30 suất quà tặng các gia đình chính sách đặc biệt của xã Tiên Ngoại.

Tin và ảnh: Nguyễn Thúy
#