Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

- Thứ Hai, 20/06/2022, 17:55 - Chia sẻ

Ngày 20.6, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04) đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy -0
Cục trưởng C04, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng phòng tham mưu C04 giữ chức Phó Cục trưởng C04 

Tại buổi lễ, Cục C04 đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng phòng tham mưu C04 giữ chức Phó Cục trưởng C04 .

Ông Nguyễn Đức Tuấn, quê quán Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị, tốt nghiệp khóa D19 Đại học Cảnh sát nhân dân (nay là Học viện Cảnh sát nhân dân) năm 1998, từng giữ chức vụ phó trưởng phòng, trưởng phòng thuộc cục tham mưu cảnh sát trước đây. Tháng 8.2018, khi Bộ Công an giải thể cấp Tổng cục, ông Tuấn được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng tham mưu thuộc Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm ma tuý.

Trên cương vị công tác của mình, ông Nguyễn Đức Tuấn đã tham mưu với lãnh đạo các cấp nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm ma tuý, đặc biệt là tham mưu ban hành phương án nghiệp vụ số 02 về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma tuý trên các tuyến trọng điểm, tập trung là tuyến Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam, qua đó góp phần ngăn chặn, kiềm chế tội phạm ma tuý trên địa bàn cả nước.

Cục trưởng Cục C04, thiếu tướng Nguyễn Văn Viện cho biết, việc Đại tá Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an đối với C04.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị Đại tá Nguyễn Đức Tuấn tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý không ngừng tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống, nâng cao bản lĩnh chính trị, khiêm tốn học hỏi, gương mẫu trước cán bộ, chiến sĩ, đoàn kết, thống nhất với tập thể lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Cục trưởng C04 Nguyễn Đức Tuấn hứa tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ công an nhân dân, luôn đoàn kết, sáng tạo, tham mưu lãnh đạo các cấp đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma tuý, vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.

Cùng ngày, Cục C04 cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kết thúc nhiệm kỳ công tác tại cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đối với Phó Cục trưởng C04, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính. Như vậy, hiện C04 có 1 Cục trưởng và 7 Phó cục trưởng.

Tin và ảnh: Thanh Mai
#