8 khám phá về Sarah Palin

Linh Chi 31/08/2008 00:00

1. Sự nghiệp chính trị Là người phụ nữ đầu tiên chạy đua để nắm cương vị Chủ tịch đảng Cộng hòa (và là người phụ nữ thứ hai, sau ứng cử viên Geraldine Ferraro của đảng Dân chủ vào năm 1984, tranh cử chức Phó chủ tịch của một đảng chiếm đa số), Sarah Palin- đối thủ trong cuộc chạy đua với John McCain, đồng thời là nữ Thống đốc đầu tiên của bang Alaska - cũng là người trẻ nhất giữ cương vị đó khi bà tuyên thệ ở tuổi 42 vào năm 2006.

      Sinh ra ở Idaho, gia đình Palin chuyển đến Alaska khi bà vẫn còn là một cô bé. Bà lớn lên tại Wasilla, một thành phố nhỏ ở phía Bắc Anchorage với dân số chưa đến 9.000 người. Bà bắt đầu sự nghiệp chính trị vào năm 1992, khi giành được một ghế trong Hội đồng Thành phố Wasilla, trước khi trở thành Thị trưởng thành phố 4 năm sau ở tuổi 32. Sau hai nhiệm kỳ, bà được sự ủng hộ của toàn bang khi theo đuổi chức Phó thống đốc bang, tuy nhiên bà đã thua trong chiến dịch này do thiếu 2.000 phiếu bầu. Palin không có kinh nghiệm trong hoạt động chính trị ở cấp quốc gia, và chỉ có chưa đầy 2 năm kinh nghiệm làm Thống đốc, nhưng điều đó không làm bà nao núng. Phát biểu trên thời báo TIME, bà từng quả quyết rằng: “Không có 30 năm kinh nghiệm chính trị, đó là một lợi thế - lợi thế về sức khỏe. Điều đó có nghĩa là tôi có một suy nghĩ tươi mới mẻ và trẻ trung so với những chính trị gia truyền thống khác”. 

      2. Giấc mơ về những đường ống
      Vào ngày 27.8, Palin ký một dự thảo cấp giấy phép cho một công ty Canada và trích 500 triệu USD từ quỹ trợ cấp Chính phủ để xây dựng một đường ống nối liền khu khai thác khí đốt ở Bờ Bắc Alaska với cơ sở hạ tầng sẵn có của Canada. Từ nhiều năm qua, người dân Alaska đã rất sốt sắng với dự án xây dựng những đường ống này, những đường ống sẽ cung cấp 7% trong tổng số nhiên liệu được sử dụng tại Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn các công ty sản xuất nhiên liệu hoạt động trong nước - bao gồm BP và ConocoPhillips - phản đối kế hoạch trên, lấy lý do rằng họ muốn xây dựng đường ống của riêng họ. Palin cũng là người ủng hộ kế hoạch thăm dò nguồn khí đốt tự nhiên tại cực bắc Khu Bảo tồn Thiên nhiên hoang dã Quốc gia - điều mà McCain đã phản đối. Cùng với sự ủng hộ của Đảng Dân chủ, mùa thu vừa rồi, bà đã tăng các loại thuế đánh vào lợi nhuận của công ty dầu lửa.

      3. Kỵ sỹ và Nữ hoàng sắc đẹp
      Palin được sinh ra ở Idaho, nhưng lớn lên ở Alaska, và sở thích của bà thể hiện rõ nét đặc trưng của một người Alaska: săn cáo, câu cá trên băng, leo núi. Trong thời gian ở đội bóng rổ trường Trung học Wasilla đã mang lại cho bà danh hiệu “Cá Nhồng Sarah” - có lẽ bởi bản năng cạnh tranh mãnh liệt của bà. Palin, chơi ở vị trí tiền vệ chính, là đội trưởng của đội bóng trong suốt những năm trung học, và từng ghi điểm quyết định cho đội Wasilla nhờ một cú ném phạt trong giải vô địch bang năm 1982. Hai năm sau, năm 1984, Palin, lúc đó 20 tuổi, tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Bà đã được trao vương miện Hoa hậu Wasilla và Hoa hậu Thân thiện, sau đó tham gia thi Hoa hậu Alaska và về nhì trong cuộc thi đó.  Bà đã tốt nghiệp Đại học Idaho vào năm 1987 chuyên ngành báo chí, sau đó làm việc chủ yếu như một bình luận viên thể thao truyền hình ở Anchorage và tham gia kinh doanh trong ngành công nghiệp hải sản trước khi theo đuổi sự nghiệp chính trị.  

      4. Một tín đồ bảo thủ
      Palin miêu tả bản thân là một người phản đối việc nạo phá thai và hôn nhân đồng giới, tuy bà thừa nhận cũng có những người bạn thuộc giới tính thứ ba. Vào năm 2006, khi vẫn đang giữ cương vị Thống đốc, bà từng tuyên bố sẽ bỏ phiếu ủng hộ dự luật bác bỏ quyền lợi của những cặp đôi đồng tính. Bà là một người theo đạo Cơ đốc và phản đối việc nạo phá thai, nhưng cũng là người ủng hộ việc sinh đẻ có kế hoạch. Bà ủng hộ việc giảng dạy thuyết sáng tạo (linh hồn là do Chúa tạo ra) trong những trường công lập, bên cạnh việc giảng dạy về sự tiến hóa. Bà cũng là thành viên trung thành của Hiệp hội Súng trường Quốc gia và ủng hộ quyền tự do sở hữu vũ khí.

      5. Tình yêu thời trung học
      Sarah và Todd Palin (người chồng hiện nay của bà) yêu nhau từ thời trung học. Họ đã bí mật kết hôn vào năm 1988. Todd, một người Eskimo thuộc nhóm Yupik, làm việc trong vị trí công nhân sản xuất cho công ty Dầu mỏ Anh quốc ở Bờ Bắc Alaska. Ông đã xin nghỉ hưu không lương khi vợ ông trở thành Thống đốc, nhưng sau đó đã quay lại BP vào năm 2007 đúng vào thời kỳ bắt đầu có những mâu thuẫn tiềm tàng về lợi ích. Thống đốc Palin từng tuyên bố công việc của chồng bà không ảnh hưởng gì đến công việc của bà: “Đó là công việc chân tay thuần túy, không phải là cương vị của người quản lý, cương vị được đưa ra quyết định”. “Đệ nhất Phu quân”, như cách người ta thường gọi ông, cũng đồng thời là người thắng 4 lần trong cuộc thi Tesoro Iron Dog, cuộc thi đua xe trượt tuyết máy 2.000 dặm.    

       6. Con người của cải cách
      Mặc du đang bị đe dọa bởi scandal về lạm dụng chức quyền, nhưng bà đã xây dựng cho mình một tiếng vang về cải cách. Với cương vị Thị trưởng Wasilla, bà tự cắt giảm lương của bản thân, và đã được bổ nhiệm làm cố vấn về đường lối cho Ủy ban Bảo tồn dầu mỏ và nhiên liệu Alaska. Bà đã xin từ chức sau khi có lời phàn nàn rằng người bạn Cố vấn của bà, thành viên Đảng Cộng hòa Randy Ruerich, tăng doanh thu cho đảng ở bang từ các công ty năng lượng mà ông đang chịu trách nhiệm quản lý. Palin đã được bổ nhiệm làm Thống đốc sau khi thực hiện chiến dịch của một nhà cải cách, và ngay sau đó, bà đã thông qua một dự luật điều chỉnh hoạt động vận động hành lang. Với đầu óc cải cách, Palin đã có được tỷ lệ ủng hộ rất cao ở Alaska, lên tới 90%.

      7. Lạm dụng chức quyền?
      Đầu tháng này, một ủy ban của Quốc hội đã tiến hành điều tra về việc Palin có lạm dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép khiến em rể cũ Mike Wooten bị sa thải khỏi quân ngũ hay không. Ủy ban cũng nghi ngờ Palin đã bãi chức của cố vấn an ninh quốc gia của ông Walt Monegan, do ông đã từ chối sa thải Mike Wooten. Tuy nhiên, Palin phủ nhận mọi cáo buộc trên. Tuy nhiên, trước khi Palin chạy đua làm thống đốc, bà đã cáo buộc Wooten tội uống rượu khi thi hành công vụ và săn bắn trái phép.  Wooten đã bị đình chỉ công tác dựa trên những lời cáo buộc vô căn cứ trong năm 2006.

      8. Giỏi việc nước đảm việc nhà
      Palin và chồng Todd, có 5 con. Ba người con gái của họ là: Bristol 17 tuổi, Willow 14 tuổi, và Piper 7 tuổi. Hai cậu con trai, một bị bệnh đao, và một đang tham gia quân ngũ, sắp được điều tới chiến trường Iraq vào ngày 11.9 tới. Palin miêu tả bản thân là một “bà mẹ khúc côn cầu” và đã phải rất nỗ lực để trở thành một người “giỏi việc nước đảm việc nhà”. Bà thường xuyên phải mang con gái nhỏ của mình đến nơi làm việc. Em bé ngủ trong ghế, bên bàn bà trong khi Palin làm việc.

Theo Time

    Nổi bật
        Mới nhất
        8 khám phá về Sarah Palin
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO