8 cầu thủ đáng chú ý nhất Copa America 2011
Từ lâu, Nam Mỹ vốn là thị trường xuất khẩu cầu thủ màu mỡ và ưa thích của các đại gia châu âu. Hầu hết câu lạc bộ lớn đều có chân rết đóng tại đây. Copa America 2011 cũng hứa hẹn những màn xem chân cẳng cầu thủ để liệu sức mua. Hãy cùng điểm 10 cái tên đáng chú ý nhất của kỳ Copa America lần này, dĩ nhiên không phải ai trong số này cũng để bán.
1. Lionel Messi (Argentina)
![]() |
Ở tuổi 24, Messi đã có mọi thứ trong tay, trừ một điều, sự thừa nhận ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Messi trong màu áo Argentina không phải là Messi của Barcelona. Áp lực đặt vào cầu thủ mang áo số 10 rất lớn khi Copa America 2011 được tổ chức tại quê nhà và Argentina đã 18 năm trắng tay. Tất cả đều chờ đợi Messi bùng nổ và bản thân anh cũng chưa bao giờ thôi khát khao cống hiến cho quê hương. Ghi được hơn 50 bàn thắng ở Barca và thi đấu rất hay trong mùa giải vừa qua, nếu tỏa sáng tại Copa America năm nay, ngôi vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chắc chắn sẽ thuộc về Messi.
2. Sergio Aguerro (Argentina)
Có thể xếp Aguerro vào nhóm những cầu thủ có tài nhưng không gặp thời vận khi anh phải chịu đựng cái bóng quá lớn của Messi, từ đội tuyển Olympic đến đội tuyển quốc gia. 25 tuổi, Aguerro chưa có gì đáng nể trong bộ sưu tập cá nhân. Thêm vào đó, vì không còn bố vợ Maradona trên băng ghế chỉ đạo, việc cạnh tranh một suất chính thức trong đội hình xuất phát của Argentina vốn đầy rẫy hảo thủ là một khó khăn. Nếu Aguerro muốn chuồn sang Real sau giải đấu này, thì anh phải chứng tỏ cho họ thấy mình đáng giá thế nào, nhất là khi Real còn đang lưỡng lự trong việc mua anh hay Neymar (Brazil).
3. Neymar (Brazil)
![]() |
Là tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Brazil hiện nay, Neymar được coi là Pele mới của xứ sở samba. Có thể nói, nếu người Argentina có Messi thì người Brazil có Neymar. Ghi được 3 bàn/5 trận khoác áo đội tuyển quốc gia cùng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, tốc độ và nhãn quan chiến thuật tốt, Neymar được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của Brazil bảo vệ ngôi vô địch. Nếu thi đấu tốt, giá trị thị trường của Neymar sẽ tăng lên đáng kể. Anh hiện là mục tiêu giành giật của Real, Barcelona, Man City và cả AC Milan. Dự kiến, giá của thần đồng này là khoảng 40 triệu bảng.
4. Falcao (Colombia)
![]() |
Đã lâu lắm rồi bóng đá Colombia mới sản sinh ra một tài năng được cả châu Âu thèm muốn như Falcao. Cùng với Porto đăng quang Europa League 2011, Falcao đã phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải ở cúp châu Âu của Klinsman (18 bàn). Tổng cộng, anh đã có 73 bàn chỉ sau 2 mùa giải. Nếu muốn rời ao làng để đến với những miền đất trù phú hơn, anh sẽ phải nỗ lực để khẳng định mình khi tại Copa America 2011. Phong độ của Falcao trong màu áo Colombia không tốt (mới ghi 7 bàn/28 trận) và đồng đội của anh cũng không thuộc đẳng cấp cao. Tuy nhiên, với đà hưng phấn từ câu lạc bộ, Falcao hoàn toàn có thể tỏa sáng tại Argentina.
5. Javier Pastore (Argentina)
![]() |
Cùng với Alexis Sanchez, Pastore là một trong những mục tiêu được các ông lớn như Chelsea, Barcelona, Man City... theo đuổi. Tiền vệ sáng tạo của Palermo mới 22 tuổi và là chân sút hàng đầu của câu lạc bộ trong mùa giải qua (14 bàn). Có tin đồn, Chủ tịch CLB Palermo đã ra giá tới 44 triệu bảng cho những ai muốn có tư cách đàm phán với Pastore. Pastore có nhiều lợi thế bởi anh sẽ cung cấp bóng cho những chân sút cự phách như Milito, Tevez, Aguerro, Messi.
6. Alexis Sanchez (Chile)
![]() |
Cả châu Âu đang quay cuồng quanh tiền vệ cánh 22 tuổi người Chile. Anh là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử từng chơi ở Copa Libertadores và đội tuyển Chile. Tỏa sáng rực rỡ ở Udinese, giờ giá của Sanchez tăng theo cấp số nhân khi cả Barcelona, AC Milan, Man City, Man Utd, Chelsea, Real... đều muốn có anh. Theo Chủ tịch CLB Udinese thì anh còn hay hơn cả Messi và đáng giá ít nhất... 50 triệu bảng. Nếu Sanchez tỏa sáng tại Copa America 2011, giá đó còn có cơ sở, bằng không tất cả sẽ chấm hết.
7. Paul Hernique Ganso (Brazil)
Không nổi bằng Neymar nhưng Ganso được kỳ vọng là một Kaka mới. Tài năng trẻ này là mục tiêu theo đuổi từ lâu của AC Milan và họ hy vọng anh sẽ lấp đầy chỗ trống của Kaka để lại. Với việc Brazil không có quá nhiều tên tuổi nổi bật ở hàng tiền vệ tại Copa America lần này, Ganso hoàn toàn có quyền tự do sáng tạo và nâng cao giá trị bản thân.
8. Luis Suarez (Uruguay)
![]() |
Uruguay là một trong những đội vô địch Copa America nhiều nhất, cùng với Argentina (14 lần) nhưng thời hoàng kim của họ đã qua từ lâu. Lọt vào bán kết World Cup 2010, Uruguay đang hy vọng vào sự hồi sinh và điều đó phụ thuộc vào những tài năng họ đang có như Forlan hay Suarez. Forlan đã đánh mất mình sau World Cup 2010 nhưng Suarez vẫn đang thi đấu khá hay trong màu áo Liverpool, dù anh không ghi được nhiều bàn thắng. Dẫu vậy, Suarez vẫn được kỳ vọng sẽ đưa Uruguay tiến sâu bởi lối chơi có phần quái dị của mình: xử lý bóng trong không gian hẹp và kỹ năng chơi đầu tốt (điều hiếm có ở một cầu thủ Nam Mỹ).
Nam Mỹ là nơi tồn tại thứ bóng đá ngẫu hứng và đương nhiên nhân tài vô số. Rất có thể, Copa America năm nay sẽ khai quật ra những tài năng mới khiến các đại gia châu Âu thèm muốn. Tất cả đang chờ một kỳ Copa America bùng nổ.