12 điều cần biết về Cannes
Cannes là một trong những Liên hoan phim uy tín nhất thế giới, nhưng còn nhiều tư liệu cần nhắc đến hơn các ngôi sao điện ảnh và thảm đỏ. ĐBND giới thiệu một số chi tiết đáng chú ý về sự kiện điện ảnh này.
1. Cành cọ vàng (Palme d’Or) danh giá gồm 19 lá, từng chiếc được làm thủ công bằng vàng 18 carat. Cành cọ vàng được trao cho bộ phim hay nhất trong cuộc thi chính thức của Liên hoan phim Cannes.
2. Liên hoan phim Cannes diễn ra ở khu nghỉ mát trên bờ biển sang trọng tại Côte d’Azur vào tháng 5 hàng năm, kể từ năm 1952. Trước kia, Liên hoan phim được tổ chức vào mùa thu, nhưng ngày nay thời tiết ấm áp của mùa xuân đã trở thành một phần đặc trưng của lễ hội. Việc chụp ảnh được tổ chức trong không gian thoáng mát trên nền bờ biển lịch sử.
![]() Bãi biển sang trọng Côte d’Azur - nơi tổ chức Cannes tháng 5 hàng năm |
4. Liên hoan phim đã bị hủy 4 lần suốt lịch sử thành lập. Năm 1939, đúng ngày dự kiến khai mạc Liên hoan phim Cannes đầu tiên, ngày 1.9.1939 cũng là ngày Đức Quốc xã tấn công Ba Lan mở màn Thế chiến thứ Hai, hai ngày sau đó Anh và Pháp tuyên chiến với Đức, ý tưởng về Liên hoan phim Cannes bị tạm hoãn vô thời hạn. Từ năm 1948 - 1950, liên hoan phim không thể tiến hành do vấn đề ngân sách.
5. Thảm đỏ rạng ngời, nơi những người nổi tiếng phô diễn trong buổi tối quyến rũ, dài 60m. Lối đi sang trọng trải dài 24 bậc dẫn đến hội trường Liên hoan (Palais des Festivals) là nơi chiếu phim.
6. Diễn viên và đạo diễn được đón tiếp và tôn vinh như nhau tại Liên hoan phim Cannes. Giải thưởng chính là Cành cọ vàng - một trong những giải thưởng danh giá nhất trong công nghiệp điện ảnh.
7. Khoảng 60 phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 67 năm nay, trong đó có 18 phim chạy tranh giải Cành cọ vàng. 20 phim đang được trình chiếu bên lề các đối thủ cạnh tranh chính thức, bao gồm cả bộ phim tiểu sử gây tranh cãi là Công nương Grace (Grace of Monaco).
8. Phim thắng giải Cành cọ vàng được một hội đồng giám khảo lựa chọn, năm nay Chủ tịch là đạo diễn người New Zealand, Jane Campion. Campion là nhà làm phim nữ duy nhất cho đến nay giành giải thưởng cao nhất của Cannes với phim The Piano năm 1993. Chủ tịch Hội đồng giám khảo LHP Cannes đầu tiên là Louis Lumière, một trong hai người khai sinh nền điện ảnh, tuy nhiên LHP năm 1939 bất thành.
9. Ban giám khảo LHP Cannes 2014 đã xem khoảng 1.700 bộ phim trước khi giới thiệu các phim được lựa chọn vào vòng cạnh tranh chính thức. Nhiều phim bị loại khỏi vòng chính thức được trình chiếu trong những thời điểm đặc biệt tại Liên hoan. Ví dụ, bộ phim Mừng trở lại New York (Welcome to New York) với Gérard Depardieu trong vai cựu Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn, được chiếu vào nửa đêm trong một khách sạn tư nhân.
10. 8 đạo diễn đã giành Cành cọ vàng hai lần: Francis Ford Coppola, Shohei Imamura, Bille August, Emir Kosturica, anh em nhà Dardenne, Michael Haneke và Alf Sjoberg. Không có đạo diễn Đức nào lọt vào danh sách cuộc đua chính thức năm nay.
11. 12.000 khách tham dự Marché du Film, hội chợ điện ảnh diễn ra song song với Liên hoan phim, tập trung đông đảo các nhà sản xuất, đạo diễn, lãnh đạo hãng phim, đại lý phát hành và tài chính.
12. Có khoảng 4.580 nhà báo đưa tin từ Liên hoan phim Cannes 2014, trong khi năm 1966 chỉ có 600 nhà báo và nhiếp ảnh gia tham dự.