1.000 thanh niên tham gia giải chạy hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá
Giải chạy “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng” khởi động với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên.
Ngày 26/5, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25/5 - 31/5/2025), do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, phối hợp tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết cho biết, chủ đề của Ngày Thế giới không thuốc lá năm nay là “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo” sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ. Những sản phẩm tưởng như "sành điệu", "ít gây hại", "thân thiện" thực chất là đánh lừa cảm giác, gây nghiện âm thầm và bào mòn tương lai của thế hệ trẻ.

Theo số liệu của Bộ Y tế năm 2024, chỉ trong vòng 2 năm, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh 13-15 tuổi đã gia tăng một cách đáng kể (từ 3,5% năm 2022 lên 8,0% năm 2023); sử dụng thuốc lá điện tử cao ở nhóm tuổi trẻ (15-24 tuổi) với tỷ lệ là 7,3%. Nhiều trường hợp ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử đã được ghi nhận ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.
Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm. Trong đó 84.500 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc thụ động. Việc sử dụng thuốc lá đang gây ra gánh nặng nghiêm trọng và ngày càng gia tăng về bệnh tật và tử vong sớm, cũng như chi phí y tế.

Do đó, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh vai trò của tuổi trẻ không chỉ là đối tượng tuyên truyền, mà là lực lượng chủ lực, tiên phong và đồng hành cùng chính sách, pháp luật để đẩy lùi mối nguy hại từ thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá thế hệ mới”.

phát biểu tại sự kiện
Cũng tại buổi lễ, Tiến sỹ Angela Pratt, Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho hay, những sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng chứa các hóa chất độc hại đã được chứng minh là gây ung thư, bệnh tim và phổi. Trong ngắn hạn, chúng cũng có thể gây ra chấn thương phổi rất nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, chúng có thể làm suy giảm nghiêm trọng sự phát triển não bộ. Do đó, đại diện WHO tại Việt Nam rất vui mừng khi Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng, ưu tiên sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của những người trẻ tuổi.

tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế trao đổi với thanh niên tại sự kiện
Còn Tiến sỹ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế thì nhấn mạnh, thanh niên, sinh viên hãy là những người tiên phong kiên quyết nói không với các sản phẩm thuốc lá để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động và để xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh, văn minh.

Đại diện cho đoàn viên, thanh niên TP. Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung, học sinh Trường THPT Hòa Vang, bạn Đoàn Huỳnh Gia Bảo phát biểu tại buổi lễ, nêu cao tinh thần tiên phong của thanh niên trong hành trình thay đổi vì sức khỏe: “Chúng em sẵn sàng đồng hành và dẫn đầu trong hành trình thay đổi nhận thức của cộng đồng và xã hội về tác hại của thuốc lá - vì một thế hệ trẻ khỏe mạnh, không khói thuốc”.
Sau Lễ mít tinh, Trung ương Đoàn đã tổ chức Giải chạy online “Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng” với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Giải chạy được triển khai trên ứng dụng Strava, bắt đầu từ ngày 26/5 đến hết ngày 26/6/2025 dành cho người Việt Nam ở mọi lứa tuổi.


