Trao Giải thưởng bài báo xuất sắc nhất trong lĩnh vực tự động hóa

- Thứ Sáu, 10/05/2019, 14:29 - Chia sẻ
Sáng 10.5, tại Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) và Tạp chí Tự động hóa ngày nay tổ chức Lễ trao Giải thưởng bài báo xuất sắc nhất (Best Paper) cho bài báo đăng trên Chuyên san kỹ thuật đo lường - điều khiển và tự động hóa. Đây là sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18.5.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam Nguyễn Quân cho biết: Đây là lần đầu tiên tổ chức bài báo xuất sắc nhất trong lĩnh vực tự động hóa. Giải thưởng không chỉ là vinh dự của nhóm tác giả mà còn thể hiện sự quyết tâm của Hội Tự động hóa Việt Nam, Ban Biên tập chuyên san trong việc tôn vinh các nhà khoa học, nâng tầm chất lượng, vị thế của một ấn phẩm khoa học có vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam Nguyễn Quân phát biểu khai mạc lễ trao giải

Trong 3 năm từ 2016 – 2018, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm viết về lính vực tự động hóa. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Hội đồng xét giải thưởng đã quyết định chọn trao giải bài báo xuất sắc nhất cho công trình “Giải thuật triệt tiêu điện áp common mode cho bộ biến đổi ma trận gián tiếp với ngõ ra kép” của nhóm tác giả Nguyễn Chấn Việt, Phan Quốc Dũng, Lê An Nhuận, Nguyễn Đình Tuyên đến từ Trường Đại học Bách khoa và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Hội Tự động hóa Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập từ năm 1994 hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa tại Việt Nam. Mục đích của VAA là tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài nước, các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa để hợp tác, giúp đỡ nhau về chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực của ngành trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với đội ngũ trí thức khoa học công nghệ này, VAA đã và đang có nhiều hoạt động có ý nghĩa trên phương diện KHCN; tham gia vào các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia và tổ chức cho các doanh nghiệp VAA tham dự Hội chợ triển lãm quốc tế tại nhiều nước trên thế giới, tổ chức các triển lãm về tự động hóa - đo lường - điều khiển; ngoài ra là các hoạt động tư vấn phản biện về chủ trương chính sách về KHCN, Luật KHCN, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật,…


Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam Nguyễn Quân trao Giải bài báo xuất sắc nhất cho nhóm tác giả

Các đại biểu và nhà khoa học chụp ảnh cùng nhóm tác giả đạt giải thưởng

Chuyên san kỹ thuật đo lường - điều khiển và tự động hóa thuộc Tạp chí Tự động hóa ngày nay. Đây là diễn đàn công bố các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và quốc tế về lĩnh vực đo lường, điều khiển, tự động hóa và các lĩnh vực liên quan. Mục tiêu của chuyên san là xây dựng một diễn đàn khoa học tầm cỡ quốc gia và có uy tín đại diện cho Việt Nam. Chuyên san đã dần khẳng định được vị thế của một ấn phẩm chuyên ngành khoa học quan trọng, từng bước đạt chuẩn quốc tế. Từ năm 2016, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước đã nâng mức công nhận lên tối đa 1 điểm (điểm cao nhất cho các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước hiện nay) cho mỗi công trình được đăng. Từ năm 2019, Giải thưởng bài báo xuất sắc nhất sẽ là giải thưởng thường niên của VAA.

Tin, ảnh Nguyễn Ánh