Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao Huân chương Lao động cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác

- Thứ Năm, 05/12/2019, 18:58 - Chia sẻ
Chiều 5.12, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Văn Liên; Phó Trưởng ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VPQH Nguyễn Đức Thụ; Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản; đại diện Thường trực các Ủy ban; cán bộ, công chức các đơn vị thuộc VPQH.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Kim Hồng

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Kim Hồng

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, nguyên Phó Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Kim Hồng; trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Trần Quang Hải; nguyên Vụ trưởng Vụ Tư pháp Lê Duy Quân; nguyên Vụ trưởng Vụ Công tác Miền Trung và Tây Nguyên Lê Hữu Đốc; nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện Nguyễn Đình Khang.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH cũng trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng nguyên Hàm phó Vụ trưởng Vụ Tài chính - Ngân sách Nguyễn Văn Hoan; nguyên Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh Cấn Văn Lai; nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Thị Kim Chi; nguyên Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Phan Ngọc Dũng.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, kế thừa những thành quả của nhiệm kỳ trước, Quốc hội Khóa XIV đã có nhiều đổi mới, nhất là trong xây dựng Quốc hội điện tử, được các ĐBQH đánh giá cao. Những đổi mới này có sự đóng góp tham mưu của các cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, công tác tại cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội. Do đó, đây là phần thưởng ghi nhận xứng đáng quá trình cống hiến của các cán bộ đối với Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH mong muốn các cán bộ được trao tặng Huân chương lần này, bằng kinh nghiệm thực tế, tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa, góp phần xây dựng Văn phòng Quốc hội, Quốc hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng mong đợi của cử tri.

Tin và ảnh: Vũ Quang