Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia

- Thứ Sáu, 22/03/2019, 18:06 - Chia sẻ
Chiều 22.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đã làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long.

Bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Thư ký QH Campuchia cùng các cán bộ Ban Thư ký QH Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội Khóa VI năm 2018 với chiến thắng tuyệt tốt của Đảng Nhân dân Campuchia; chúc mừng Quốc hội Campuchia tổ chức thành công Hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 27 vào tháng 1 vừa qua.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long

Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, QH Việt Nam luôn coi trọng, ủng hộ việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước; hợp tác chặt chẽ với QH, Thượng viện Campuchia trong việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước, cũng như hợp tác giữa hai Quốc hội tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì sự hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Thư ký QH Campuchia Leng Peng Long nêu rõ, cuộc làm việc giữa Tổng Thư ký QH hai nước lần này là cơ hội để VPQH Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia trao đổi các biện pháp để thúc đẩy, triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai cơ quan tham mưu, giúp việc của QH hai nước trong thời gian tới.

Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, Thỏa thuận hợp tác được ký năm 2009 giữa VPQH Việt Nam và Ban Thư ký QH Campuchia đã tạo khung pháp lý để triển khai các hoạt động hợp tác giữa bên. Trên cơ sở đó, nhiều hoạt động hợp tác thiết thực đã được triển khai hiệu quả, đặc biệt là trong giai đoạn 2011-2015 đã hoàn thiện Dự án hỗ trợ hệ thống máy tính cho Ban Thư ký Quốc hội và Thượng viện Campuchia; hàng năm kế hoạch hỗ trợ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho Ban Thư ký Quốc hội và Thượng viện Campuchia cũng được thực hiện tích cực.

Để phát huy kết quả hợp tác, nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ QH hai nước và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa nghị viện hai nước, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi các đoàn nghiên cứu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc giao lưu công tác chuyên đề…

Nhất trí với các đề xuất của Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký QH Campuchia Leng Peng Long mong muốn, VPQH Việt Nam và Ban Thư ký QH Campuchia thúc đẩy việc trao đổi tư liệu, văn bản pháp luật và thông tin liên quan đến hoạt động của QH mỗi nước, góp phần đẩy mạnh việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa QH hai nước.

Tin và ảnh: Vũ Quang