Tổng thống Mỹ đề xuất hoãn bầu cử

- Thứ Sáu, 31/07/2020, 23:35 - Chia sẻ
Trong một dòng trạng thái trên mạng xã hội hôm 30.7, Tổng thống Donald Trump đề nghị hoãn bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, động thái chưa từng xảy ra trước đây.
Nguồn: Reuters

"Với việc bỏ phiếu bầu qua thư (không phải bỏ phiếu vắng mặt - điều này là tốt), năm 2020 sẽ có cuộc bầu cử không chính xác và gian lận nhất lịch sử. Nên hoãn cuộc bầu cử cho đến khi mọi người có thể bỏ phiếu đúng cách, bảo đảm và an toàn???" - Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter. Đài Truyền hình WNBC cho biết đề xuất trên được Tổng thống Donald Trump đưa ra sau khi ông tỏ ra "lép vế" đối thủ Joe Biden tại các bang quan trọng.

Ngày tổ chức các cuộc bầu cử liên bang do Quốc hội Mỹ ấn định, trong khi Hiến pháp không có quy định nào liên quan tới việc hoãn lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới vào ngày 20.1.2021.

Bất kỳ quyết định hoãn bầu cử nào cũng đòi hỏi phải thay đổi luật liên bang, có nghĩa là phải được thông qua ở Hạ viện (do đảng Dân chủ nắm đa số) và ở Thượng viện (do Đảng Cộng hòa kiểm soát).

Mặc dù đã có một số trường hợp gian lận, chẳng hạn như ở bang New Jersey vào tháng 5, nhưng không có bằng chứng nào về sự gian lận thông qua bỏ phiếu bằng thư, ngay cả ở các bang bỏ phiếu hoàn toàn bằng hình thức này.

Trong khi đó, cuộc thăm dò mới nhất của The Wall Street Journal/NBC News cho thấy, ông Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump 11 điểm. Trong các cuộc thăm dò gần đây của NBC News, ông Biden cũng vượt lên ở các bang quan trọng như Arizona và Bắc Carolina.

Q.Đạt