TIN BUỒN

- Thứ Ba, 02/06/2020, 15:36 - Chia sẻ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lương Ngọc Toản, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1937, quê quán: xã Hoằng Phong, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X; Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyên Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam; Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì; Huân chương Hữu Nghị của Nhà nước Campuchia; Huy hiệu 60 năm tuổi đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được cơ quan, tổ chức, các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc cứu chữa, song do tuổi cao, bệnh nặng, Đồng chí đã từ trần hồi 16 giờ 10 phút ngày 01 tháng 6 năm 2020 tại Bệnh viện Thống Nhất, hưởng thọ 84 tuổi.

Lễ tang đồng chí Lương Ngọc Toản được tổ chức theo nghi thức Lễ tang Cấp cao, do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội chủ trì phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 03 tháng 6 năm 2020 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh).

Lễ Truy điệu vào hồi 6 giờ 30 phút và đưa tang lúc 7 giờ 00 ngày 05 tháng 6 năm 2020. An táng cùng ngày tại nghĩa trang Hoa Viên tỉnh Bình Dương.

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN 
VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI 
BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU VÀ GIA ĐÌNH