Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công xây dựng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn

- Thứ Hai, 16/09/2019, 13:24 - Chia sẻ
Ngày 16.9, tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Bộ Giao thông- Vận tải (GT-VT) tổ chức lễ khởi công xây dựng tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát lệnh khởi công.

Tham dự buổi lễ khởi công có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GT- VT Nguyễn Văn Thể; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh Lâm Văn Hoàng  – đơn vị được giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư cho biết: Tổng mức đầu tư tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn khoảng 7.699 tỉ đồng, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Trong đó, vốn đầu tư xây lắp khoảng 5.586 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 434 tỉ đồng. Toàn tuyến dài hơn 98 km, đi qua 2 tỉnh Quảng Trị (hơn 37 km) và Thừa Thiên Huế (61 km). Điểm đầu của dự án tại Km0 thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; điểm cuối tại Km102+200 thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (trùng với điểm đầu dự án thành phần La Sơn - Túy Loan).


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ khởi công

Trong giai đoạn đầu, dự án được đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m, riêng các đoạn vượt có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m; vận tốc thiết kế 80-100 km/giờ. Giai đoạn hoàn chỉnh có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường là 23m.

Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2021. Khi hoàn thành, cùng với đoạn La Sơn - Túy Loan tạo thành tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan, tiếp cận cao nhất với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, giải tỏa lưu lượng giao thông của quốc lộ 1A khi tuyến đường đèo và tuyến hầm Hải Vân có sự cố, góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, góp phần tạo động lực phát triển cho cả miền Trung.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự lễ khởi công

Theo quy hoạch, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông kéo dài từ Lạng Sơn đến Cà Mau, dài khoảng 2.109km. Hiện đã khai thác và đang xây dựng một số đoạn dài 601km. Giai đoạn 2017 – 2020, một số đoạn tiếp tục được đầu tư, với chiều dài khoảng 654 km, chia làm 11 dự án thành phần. Trong đó có 8 đoạn kêu gọi đầu tư BOT, và 3 đoạn đầu tư công (đoạn Cam Lộ - La Sơn là dự án thành phần đầu tiên được khởi công).


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu ấn nút khởi công dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của Bộ GT-VT và Lãnh đạo hai tỉnh có dự án đi qua là Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của đường cao tốc Bắc - Nam được Đảng và Nhà nước quyết tâm xây dựng để góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa và nền kinh tế Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn là cú hích quan trọng với kinh tế địa phương và kết nối Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. Đây là đoạn đầu tiên được khởi công xây dựng trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2021. Do đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ GT-VT, đơn vị quản lý, các nhà thầu giám sát, thi công cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm, để dự án đúng tiến độ, chất lượng. Chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cần tập trung chăm lo, tạo điều kiện sinh sống, chỗ ở, đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ổn định lâu dài cho nhân dân khu vực giải phóng mặt bằng của dự án, sớm đưa con đường này trở thành một con đường kiểu mẫu.

+ Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể đã tặng quà cho người dân các địa phương.

Tin và ảnh: CHÍ TUẤN