Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương làm việc với Bộ đội Biên phòng Hải Phòng

- Thứ Năm, 21/05/2020, 23:33 - Chia sẻ
Ngày 21.5, Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Hải Phòng.

Báo cáo với Đoàn Công tác, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng cho biết, thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, kế hoạch công tác biên phòng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nội dung huấn luyện, nâng cao nhận thức về chính trị, trình độ quân sự, nghiệp vụ, pháp luật, năng lực tổ chức chỉ huy, bảo đảm đủ khả năng thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao…


Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc

Từ đầu năm 2020 đến nay, đơn vị đã điều tra, xác lập được 43 hồ sơ nghiệp vụ, khởi tố 17 vụ/17 đối tượng; xử phạt hành chính 297 vụ/557 trường hợp vi phạm, thu giữ nhiều tang vật có giá trị, tổng số tiền phát mại tài sản nộp ngân sách nhà nước là hơn 3,6 tỷ đồng.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà BĐBP thành phố Hải Phòng đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là trong công tác phối hợp, tổ chức đấu tranh, kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây nhiễm dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị BĐBP thành phố phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng liên quan, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, đảo, cửa khẩu cảng của thành phố. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng cửa khẩu cảng hòa bình hữu nghị, đồng thời coi trọng thực hiện công tác dân vận, tích cực giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… 

Bùi Linh