Thành phố Hà Giang sẵn sàng cho ngày hội lớn

- Chủ Nhật, 21/06/2020, 05:53 - Chia sẻ
Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang trong năm 2020. Do đó, cả hệ thống chính trị của thành phố đang triển khai khẩn trương, tích cực theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Chỉ đạo sát sao, triển khai tích cực

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới thành công, Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi cho biết: Huyện đã thành lập và kịp thời kiện toàn 11 tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; kiện toàn các Tiểu ban, Tổ công tác phục vụ Đại hội, ban hành văn bản hướng dẫn về cơ cấu nhân sự cấp ủy cấp cơ sở, quy trình nhân sự cấp ủy. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện quy trình công tác nhân sự Đại hội. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các bước chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch.

Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quang Trung lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Dù khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, lại trong bối cảnh diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh nhưng đó sẽ là yếu tố thúc đẩy cả hệ thống chính trị thành phố vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Thành phố cũng đang tập trung giải quyết dứt điểm và cẩn trọng đơn thư khiếu nại trước thềm đại hội. Với sự chung sức đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tin rằng Đảng bộ thành phố Hà Giang sẽ có một kỳ đại hội đạt chất lượng, thành công.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Hà Giang Hầu Minh Lợi

Hiện nay, thành phố đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị lần 7 gửi xin ý kiến tham gia đóng góp của nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố đã nghỉ hưu trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc xây dựng văn kiện thật kỹ, dân chủ, công khai, tiếp thu ý kiến các tầng lớp nhân dân, các bậc lão thành. Tính đến ngày 10.6, có 41/41 chi bộ trực thuộc và 5/12 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức xong đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xoay quanh công tác nhân sự, Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi cho biết: Thành phố xác định xây dựng đề án nhân sự với quan điểm chung nhất là làm sao chọn bộ máy mới đủ tâm, đủ tầm chịu trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm để đưa nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất. Chỉ đạo các xã, phường rà soát phương án quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 để có cơ sở xây dựng phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, các cấp ủy cần chú trọng yêu cầu về tiêu chuẩn, nâng cao chất lượng cấp ủy viên; có số lượng và cơ cấu hợp lý, chú trọng cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số và bảo đảm tỷ lệ đổi mới. Cấp ủy cơ sở báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, phê duyệt trước khi tiến hành đại hội. Đến nay, công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp thành phố đã bảo đảm cơ cấu, số lượng theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. 

Quyết sách đúng 

Đúc rút những kinh nghiệm thông qua kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi cho rằng: Khi công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ, chu đáo thì đại hội sẽ thành công. Do đó, các cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải nghiên cứu kỹ, quán triệt các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy về công tác tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới các tổ chức đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị báo cáo chính trị phải bám sát nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ trước để đánh giá; phải thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm, nhất là việc thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đã xác định trong nhiệm kỳ; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Qua đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lĩnh vực đột phá, đề ra các chỉ tiêu  có tính khả thi cao phù hợp với đặc điểm tình hình của đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Mặt khác, việc thảo luận trong đại hội phải bám sát nội dung văn kiện, góp ý đi vào trọng tâm, như: Phương châm, chủ đề đại hội; những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện. Đồng thời, ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp cần tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ mọi mặt công tác đại hội các Đảng bộ. Trực tiếp xem xét, phê duyệt văn kiện, nhân sự đại hội bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, yêu cầu cơ cấu cấp ủy khóa mới đúng theo hướng dẫn của cấp trên.

Trước thềm sự kiện chính trị quan trọng sắp tới dự kiến vào đầu tháng 8, để nhân dân các dân tộc trên địa bàn đặt trọn niềm tin vào một kỳ đại hội thành công, thành phố Hà Giang cần có những quyết sách đúng đắn để xây dựng quê hương phát triển, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh. Theo Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi, nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ thành phố xác định 7 định hướng phát triển. Trong đó: thành phố sẽ tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thành phố Hà Giang trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch của tỉnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; chấn chỉnh những vi phạm của cán bộ, công chức trong hoạt động thực thi nhiệm vụ. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách với người có công, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách lao động, việc làm…

Bài và ảnh: TRỌNG HIẾU